Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Tuần lễ là hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về xây dựng xã hội học tập mà Việt Nam đang hướng tới.  

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với thông điệp “Học tập suốt đời-Chìa khoá của mọi thành công” lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 2-8/10 tại Hà Nội. Lễ khai mạc Tuần lễ sẽ diễn ra vào sáng 2/10 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám- Hà Nội, dự kiến thu hút 500 người, trong đó có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ sở giáo dục, thư viện, bảo tàng và một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Đây là hoạt động do Bộ Giáo dục-Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam, UBND TP Hà Nội và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là dịp tôn vinh, giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam. Việc tổ chức Tuần lễ là một hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập mà Việt Nam đang hướng tới. Đây cũng là cơ hội để các Bộ, ngành, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước chia sẻ những nghiên cứu về học tập, nâng cao khả năng cung ứng giáo dục.

Họp báo công bố sự kiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Tại cuộc họp báo diễn ra chiều 28/9 do Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức, bà Katherin Muller-Marin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội, đại diện cho Liên Hợp Quốc tại Việt Nam khẳng định: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời sẽ là cơ hội để người dân Việt Nam thấy rõ hơn là không nên chỉ dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có mà phải biết sử dụng nguồn nhân lực ở trong nước để phát triển đất nước. Thông qua việc học tập suốt đời bằng nhiều hình thức, địa điểm, không gian khác nhau sẽ giúp cho nguồn nhân lực Việt Nam có thể đáp ứng đủ trình độ, kỹ năng khi sinh sống, làm việc tại bất cứ đâu trên thế giới. Đây là một sáng kiến mở ra cánh cửa tri thức cho tất cả người dân có thể bổ sung, tiếp cận các nguồn tri thức, tiến bộ khoa học tiên tiến trên thế giới. Việc học tập suốt đời sẽ giúp cho mô hình xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam thành công trong tương lai.

Trong suốt thời gian diễn ra Tuần lễ, có khoảng 20 sự kiện, hoạt động. Trong đó đáng chú ý có hội thảo khoa học: “Chính sách và chương trình giáo dục thường xuyên hướng tới học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập”, toạ đàm “Học tập suốt đời làm giàu cho cuộc sống của bạn”. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tổ chức ít nhất 2 hoạt động giáo dục miễn phí đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân. Các thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá tổ chức 2-4 hoạt động và mở cửa cho người dân tham gia miễn phí trong cả tuần diễn ra sự kiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên