Tuần lễ khuyến học đầu tiên tại Việt Nam

Tuần lễ sẽ được các tỉnh, thành tổ chức cùng với các hoạt động kêu gọi tìm kiếm mô hình xã hội học tập phù hợp thanh niên trong tìm kiếm việc làm  

Tuần lễ khuyến học Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 28/9-2/10 tại 63 tỉnh, thành trong cả nước với nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài sôi nổi như: kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10), tuyên truyền các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng mô hình xã hội học tập. Đây là hoạt động đầu tiên do Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức nhằm hướng tới 15 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam.

Tại Hà Nội, Tuần lễ khuyến học Việt Nam sẽ được tổ chức tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, dự kiến thu hút khoảng 400 đại biểu, thanh niên, sinh viên và gia đình hiếu học tham gia. Thông qua tuần lễ, các bạn trẻ có cơ hội được giao lưu, học hỏi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm với những cá nhân, tập thể, nhân tố điển hình có thành tích trong phong trào khuyến học, khuyến tài, lao động sản xuất, kinh doanh.

Ông Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo

Trong khuôn khổ của Tuần lễ khuyến học Việt Nam, tại thủ đô Hà Nội cũng sẽ diễn ra ngày Khuyến học (2/10) với sự tham gia của gần 500 đại biểu, gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học.

Hiện nay, các tổ chức của Hội Khuyến học Việt Nam đã được xây dựng trên 100% tỉnh, thành, thị xã trên cả nước. Toàn Hội có trên 7,5 triệu hội viên, sinh hoạt trong gần 200.000 các chi hội khuyến học. Hơn 10.000 trung tâm học tập cộng đồng được tổ chức, thu hút mỗi năm khoảng 10 triệu lượt người tới học tập. Trên 3,5 triệu gia đình và 40.000 dòng họ đạt danh hiệu gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học.

Quỹ Khuyến học trong toàn quốc, mỗi năm huy động được trên 700 tỷ đồng. Hằng năm có trên 3 triệu học sinh, sinh viên được nhận học bổng từ tiền thưởng ở các loại hình quỹ khuyến học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên