Tuyển sinh đại học năm 2017: Thí sinh đăng ký hàng chục nguyện vọng

VOV.VN -Nhiều người vẫn lo rằng, nếu không suy nghĩ thấu đáo, thí sinh có thể sẽ chọn sai nguyện vọng đăng ký, dẫn đến tình trạng trúng tuyển mà không muốn học.

Khác với 2 năm trước, kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia năm nay, thí sinh được chọn tới “n” nguyện vọng vào tất cả những trường đại học, cao đẳng mà mình yêu thích. Điều này đồng nghĩa với việc cánh cửa vào đại học của các em sẽ rộng mở.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn lo rằng, nếu không suy nghĩ thấu đáo, thí sinh có thể sẽ chọn sai nguyện vọng đăng ký, dẫn đến tình trạng trúng tuyển mà không muốn học.

Các chuyên gia giáo dục khuyên rằng, thay vì chọn quá nhiều nguyện vọng, thí sinh cần lượng sức mình để đăng ký các ngành học, trường đại học phù hợp với năng lực và sở trường

Theo thông tin từ nhiều trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên tại TP HCM, năm nay, số nguyện vọng đăng ký vào đại học, cao đẳng của các thí sinh tăng đột biến. Trong đó, nhóm nguyện vọng cao nhất là từ 3 đến 6 nguyện vọng. Tuy nhiên, vẫn không ít trường hợp thí sinh đăng ký trên 15 nguyện vọng vào đại học, cao đẳng. Các thí sinh tự do có xu hướng chọn nhiều nguyện vọng hơn so với học sinh tại các trường trung học phổ thông.

 Sợ vuột mất cơ hội trúng tuyển đại học năm nay, một học sinh tại quận 10 đã quyết định đăng ký đến 16 nguyện vọng vào nhiều ngành, nhiều trường đại học khác nhau. Bên cạnh những trường đại học và ngành đào tạo thực sự yêu thích, nam sinh này còn làm đầy bảng đăng ký bằng những nguyện vọng dễ trúng tuyển mà không hề xét đến sở thích hay năng lực bản thân.

Học sinh này chia sẻ: “Vì đây là năm thi đầu tiên thi nên em không dám chọn ít. Em chọn nhiều để còn lọt được nguyện vọng nào đó. Các nguyện vọng điểm cao em sắp xếp lên đầu vì năm nay lấy điểm từ cao xuống thấp. Các nguyện vọng dưới thì em chọn trường, ngành điểm thấp cực kỳ để có trường mà học, khỏi mất công phải vào các trường nghề”.

Trường THPT Nguyễn Du năm nay có 313 học sinh khối 12 đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học, cao đẳng. Thống kê từ phía nhà trường cho hay, có tới 35,5% số học sinh tại trường chọn từ 6 đến 10 nguyện vọng. Thậm chí, có các học sinh chọn đến 15, 16 nguyện vọng.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, số nguyện vọng thí sinh đăng ký tăng đột biến

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhận định: “Khi các em học sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng rất dễ dẫn đến tình trạng sai mã ngành và thông tin mà các em điền vào hồ sơ dễ bị nhầm lẫn. Khi các em cập nhật trên mạng thì lại tiếp tục nhầm lẫn thêm một lần nữa. Như vậy, sẽ gây ra rất nhiều điều phiền phức”.

Những điều phiền phức đã xảy ra khi số lượng học sinh phải chỉnh sửa hồ sơ của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du trong năm nay là không hề nhỏ. Vì vậy, để giúp học sinh tránh những sai sót không đáng có, nhà trường quyết định kéo dài thêm thời gian chỉnh sửa hồ sơ cũng như hỗ trợ máy tính để các em điều chỉnh thông tin ngay tại trường. Việc thí sinh tự do đăng ký nhiều nguyện vọng cũng tạo áp lực không nhỏ cho các trung tâm giáo dục thường xuyên trong việc nhập liệu, kiểm dò hồ sơ, đặc biệt là những nơi có lượng hồ sơ lớn.

 Mặc dù đánh giá tốt chủ trương đổi mới này của Bộ GD-ĐT nhưng đại diện nhiều trường đại học, cao đẳng vẫn lo rằng, khi số lượng nguyện vọng mỗi thí sinh đăng ký càng lớn, tỷ lệ hồ sơ ảo sẽ càng tăng. Bên cạnh đó, việc chọn không đúng ngành nghề cũng ảnh hưởng đến chất lượng học tập sau này của thí sinh.

Do vậy, ông Tăng Hữu Tân, Trưởng ban Tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng khuyên rằng: “Thí sinh đừng quá tham vọng trong việc đăng ký quá nhiều nguyện vọng. Theo kinh nghiệm bản thân tôi, các em học sinh nên xem xét từ một đến ba nguyện vọng đầu tiên thì nó sẽ gom vấn đề hơn. Còn nếu chúng ta để lĩnh vực đăng ký rộng quá thì sự tập trung của các bạn sẽ bị loãng dễ dẫn đến việc bị phân tâm”.

Các chuyên gia giáo dục khuyến cáo rằng, bên cạnh niềm vui có thêm nhiều quyền chọn lựa, nhiều cơ hội trúng tuyển, thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đặt bút đăng ký nguyện vọng. Đừng vì muốn vào đại học bằng mọi giá mà chọn nhầm trường học, hay ngành nghề đào tạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi THPT Quốc gia: Thu bản chính bằng tốt nghiệp của thí sinh tự do?
Thi THPT Quốc gia: Thu bản chính bằng tốt nghiệp của thí sinh tự do?

VOV.VN - Theo phản ánh của một vài thí sinh tự do, không ít trung tâm giáo dục thường xuyên tại TPHCM yêu cầu họ phải nộp bản chính bằng tốt nghiệp THPT.

Thi THPT Quốc gia: Thu bản chính bằng tốt nghiệp của thí sinh tự do?

Thi THPT Quốc gia: Thu bản chính bằng tốt nghiệp của thí sinh tự do?

VOV.VN - Theo phản ánh của một vài thí sinh tự do, không ít trung tâm giáo dục thường xuyên tại TPHCM yêu cầu họ phải nộp bản chính bằng tốt nghiệp THPT.

Hoàn thành nhập dữ liệu đăng ký dự thi THPT quốc gia 2017
Hoàn thành nhập dữ liệu đăng ký dự thi THPT quốc gia 2017

VOV.VN -Đến 17h chiều nay (20/4), 859 nghìn hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh được các địa phương nhập lên hệ thống. 

Hoàn thành nhập dữ liệu đăng ký dự thi THPT quốc gia 2017

Hoàn thành nhập dữ liệu đăng ký dự thi THPT quốc gia 2017

VOV.VN -Đến 17h chiều nay (20/4), 859 nghìn hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh được các địa phương nhập lên hệ thống. 

Bỏ kỳ thi THPT Quốc gia: Chống tiêu cực, bệnh thành tích như nào?
Bỏ kỳ thi THPT Quốc gia: Chống tiêu cực, bệnh thành tích như nào?

VOV.VN -Khi bỏ kỳ thi THPT Quốc gia, nhằm tránh tiêu cực, chúng ta phải xây dựng được bộ tiêu chuẩn, công cụ đánh giá học sinh một cách khách quan, công bằng.

Bỏ kỳ thi THPT Quốc gia: Chống tiêu cực, bệnh thành tích như nào?

Bỏ kỳ thi THPT Quốc gia: Chống tiêu cực, bệnh thành tích như nào?

VOV.VN -Khi bỏ kỳ thi THPT Quốc gia, nhằm tránh tiêu cực, chúng ta phải xây dựng được bộ tiêu chuẩn, công cụ đánh giá học sinh một cách khách quan, công bằng.

TP HCM không tổ chức thi thử THPT Quốc gia năm 2017
TP HCM không tổ chức thi thử THPT Quốc gia năm 2017

VOV.VN - TP HCM không tổ chức thi thử kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Việc tổ chức các kỳ thi thử chỉ được thực hiện ở quy mô trường hoặc cụm trường...

TP HCM không tổ chức thi thử THPT Quốc gia năm 2017

TP HCM không tổ chức thi thử THPT Quốc gia năm 2017

VOV.VN - TP HCM không tổ chức thi thử kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Việc tổ chức các kỳ thi thử chỉ được thực hiện ở quy mô trường hoặc cụm trường...

Khi nào công bố kết quả thi THPT Quốc gia 2017?
Khi nào công bố kết quả thi THPT Quốc gia 2017?

VOV.VN -Dự kiến ngày 7/7, Bộ GD-ĐT sẽ công bố kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017.

Khi nào công bố kết quả thi THPT Quốc gia 2017?

Khi nào công bố kết quả thi THPT Quốc gia 2017?

VOV.VN -Dự kiến ngày 7/7, Bộ GD-ĐT sẽ công bố kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017.

Thi THPT Quốc gia: Cẩn trọng khi ồ ạt chọn các môn Khoa học xã hội
Thi THPT Quốc gia: Cẩn trọng khi ồ ạt chọn các môn Khoa học xã hội

VOV.VN - Thí sinh ồ ạt chọn thi các môn khoa học xã hội không nên có suy nghĩ đơn thuần là dễ đỗ tốt nghiệp THPT hay vào được đại học...

Thi THPT Quốc gia: Cẩn trọng khi ồ ạt chọn các môn Khoa học xã hội

Thi THPT Quốc gia: Cẩn trọng khi ồ ạt chọn các môn Khoa học xã hội

VOV.VN - Thí sinh ồ ạt chọn thi các môn khoa học xã hội không nên có suy nghĩ đơn thuần là dễ đỗ tốt nghiệp THPT hay vào được đại học...

Thi THPT quốc gia 2017: Nhiều học sinh đăng ký môn Lịch sử và Địa lý
Thi THPT quốc gia 2017: Nhiều học sinh đăng ký môn Lịch sử và Địa lý

VOV.VN -Năm nay, không thấy có trường nào ở Hà Nội  “trắng thí sinh” đăng ký môn Lịch sử và môn Địa lý, thậm chí hai môn này có số lượng thí sinh đăng ký cao...

Thi THPT quốc gia 2017: Nhiều học sinh đăng ký môn Lịch sử và Địa lý

Thi THPT quốc gia 2017: Nhiều học sinh đăng ký môn Lịch sử và Địa lý

VOV.VN -Năm nay, không thấy có trường nào ở Hà Nội  “trắng thí sinh” đăng ký môn Lịch sử và môn Địa lý, thậm chí hai môn này có số lượng thí sinh đăng ký cao...

40 tỉnh, thành phố đã nhập xong dữ liệu đăng ký thi THPT Quốc gia
40 tỉnh, thành phố đã nhập xong dữ liệu đăng ký thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Hiện đã có 40 tỉnh, thành phố hoàn thành nhập dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh.

40 tỉnh, thành phố đã nhập xong dữ liệu đăng ký thi THPT Quốc gia

40 tỉnh, thành phố đã nhập xong dữ liệu đăng ký thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Hiện đã có 40 tỉnh, thành phố hoàn thành nhập dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh.