Tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm tăng nhanh

VOV.VN -Tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em của các trường dự án tại Hà Nội tăng từ 6,8% lên 66,3%, trường dự án tại TP HCM tăng từ 27% lên 82%.

Nằm trong chương trình Ngày hội an toàn giao thông, tại TP HCM, Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông và Sở Giáo dục-Đào tạo TP HCM vừa tổ chức ngày hội an toàn giao thông cùng với hơn 1.000 học sinh và giáo viên tại trường tiểu học Trương Định (quận 12) tham dự.

 

Trong tháng 3 và 4 vừa qua, Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục- Đào tạo tổ chức các hoạt động ngoại khóa với chủ đề an toàn giao thông tại 11 trường tiểu học ở Việt Nam. Để hưởng ứng chuỗi sự kiện này, các tình nguyện viên Abbott đã tham dự ngày hội an toàn giao thông cùng với 2.000 học sinh và giáo viên tại trường tiểu học Trương Định, TP HCM và trường tiểu học Đồng Quang, Hà Nội.

Các hoạt động ngoại khoá này nằm trong khuôn khổ chương trình Mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho gia đình với mục đích nhắc nhở các em học sinh về những thói quen an toàn khi tham gia giao thông tại Việt Nam.

Chương trình được Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á triển khai thực hiện cùng với sự phối hợp của Ban toàn giao thông và Sở Giáo dục-Đào tạo các tỉnh, thành bao gồm tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn về sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn và đúng cách và trao tặng hơn 10.000 mũ bảo hiểm cho học sinh và giáo viên thuộc 2 trường tiểu học tại Hà Nội, 4 trường tại TP HCM và 5 trường tại Trà Vinh.

Từ thời điểm triển khai đến nay, chương trình Mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho gia đình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em của các trường dự án tại Hà Nội tăng từ 6,8% lên 66,3%, trường dự án tại TP HCM tăng từ 27% lên 82% và các trường thuộc tỉnh Trà Vinh tăng từ 30,4% lên 80%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý 7.000 học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
Xử lý 7.000 học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

VOV.VN - Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ hơn 300 phương tiện. Số trẻ em không đội mũ bảo hiểm vẫn còn rất cao.

Xử lý 7.000 học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Xử lý 7.000 học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

VOV.VN - Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ hơn 300 phương tiện. Số trẻ em không đội mũ bảo hiểm vẫn còn rất cao.

Phát động đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho gia đình
Phát động đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho gia đình

VOV.VN - Hiện nay, tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm tại các trường tăng đến hơn 90% và hơn 8.000 phụ huynh đã tham gia chương trình đổi mũ kém chất lượng.

Phát động đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho gia đình

Phát động đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho gia đình

VOV.VN - Hiện nay, tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm tại các trường tăng đến hơn 90% và hơn 8.000 phụ huynh đã tham gia chương trình đổi mũ kém chất lượng.

Học sinh, sinh viên phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
Học sinh, sinh viên phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

VOV.VN -Bộ GD-ĐT quy định 100% học sinh, sinh viên phải nghiêm túc thực quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy.

Học sinh, sinh viên phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Học sinh, sinh viên phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

VOV.VN -Bộ GD-ĐT quy định 100% học sinh, sinh viên phải nghiêm túc thực quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy.

Hoa Kỳ tặng 820 mũ bảo hiểm cho học sinh và giáo viên
Hoa Kỳ tặng 820 mũ bảo hiểm cho học sinh và giáo viên

VOV.VN - Các công ty Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng sẽ trao tặng 25.000 mũ bảo hiểm cho trẻ em các trường mẫu giáo và tiểu học tại 15 tỉnh, thành vào năm nay.

Hoa Kỳ tặng 820 mũ bảo hiểm cho học sinh và giáo viên

Hoa Kỳ tặng 820 mũ bảo hiểm cho học sinh và giáo viên

VOV.VN - Các công ty Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng sẽ trao tặng 25.000 mũ bảo hiểm cho trẻ em các trường mẫu giáo và tiểu học tại 15 tỉnh, thành vào năm nay.