Xác định nguyên nhân học sinh lớp 5 tử vong khi đang học bơi

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, phía bệnh viện xác định học sinh tiểu học Mai Động tử vong khi đang bơi do bệnh tim, trong bụng không có nước.

Trả lời báo Điện tử VOV sáng 29/6, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết thêm về thông tin một học sinh nữ trường Tiểu học Mai Động (quận Hoàng Mai) tử vong khi đang học bơi tại trường.

Theo đó, vào lúc 14h30 chiều 26/6, học sinh nữ tên Ng.T.H.G (lớp 5, trường Tiểu học Mai Động) được mẹ đưa đến trường tham dự lớp học bơi.

Sau khi khởi động xong, học sinh này vừa xuống bể thì có dấu hiệu bất thường về sức khoẻ. Mẹ em và giáo viên dạy bơi ngay lập tức phát hiện và đưa em đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn, sau đó chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương. 

Tuy nhiên, học sinh Ng.T.H.G đã mất vào sáng sớm 27/6. Phía bệnh viện xác định học sinh tử vong do bệnh tim, trong bụng không có nước. Gia đình học sinh cũng đã xác nhận việc này. Trong suốt quá trình học bơi, mẹ của em luôn có mặt tại bể bơi.

Ông Phạm Xuân Tiến cũng cho biết, từ sự việc nêu trên, Sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu các nhà trường trên địa bàn thành phố tuân thủ nghiêm các quy định về việc bảo đảm an toàn cho học sinh trước khi tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động thể dục, thể thao; giám sát chặt chẽ tình hình sức khoẻ của toàn bộ học sinh trong suốt quá trình giảng dạy, luyện tập.

Trường Tiểu học Mai Động (quận Hoàng Mai) - nơi xảy ra vụ học sinh lớp 5 tử vong khi đang bơi (ảnh: Lao động)

Về phía trường Tiểu học Mai Động, bà Bùi Thị Thu Thanh, Hiệu trưởng nhà trường xác nhận sự việc đau lòng trên xảy ra đối với học sinh nữ lớp 5A6 của trường. Em này đột nhiên bị ngất khi đang học bơi tại trường. Em Ng.T.H. G đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. 

Tuy nhiên, bà Thu Thanh cho biết, em Ng.T.H. G tử vong không phải do đuối nước. Thực ra học sinh này bị bệnh tim bẩm sinh. Nữ học sinh đi cùng mẹ đến trường học bơi theo chương trình phổ cập bơi và phòng chống đuối nước của quận Hoàng Mai thì xảy ra sự việc đáng tiếc nói trên.

Trong suốt quá trình bơi, mẹ em cũng có mặt tại bể bơi và giám sát. Chính mẹ em G. đã phát hiện sự việc và đưa em đi cấp cứu.

Đại diện Ban giám hiệu, giáo viên Trường Tiểu học Mai Động đã vào bệnh viện thăm hỏi, chia sẻ và động viên gia đình. Theo bà Bùi Thị Thu Thanh, đây thực sự là sự việc đáng tiếc đối với học sinh của nhà trường. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường rất đau lòng.

Từ tháng 5/2016 đến tháng 4/2017, phòng GD-ĐT các quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội đã triển khai 2 mô hình phổ cập bơi là xây dựng bể bơi mini trong trường học (đối với những trường có đủ diện tích), hoặc lắp đặt "bể bơi thông minh". Ngoài ra, nhà trường còn liên kết với các đơn vị có bể bơi trên địa bàn để dạy bơi cho học sinh, trong đó trọng tâm là học sinh tiểu học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên