Giỗ Tổ Hùng Vương 2017: Đông nghẹt người nhưng không chen lấn, xô đẩy

VOV.VN - BTC Giỗ Tổ Hùng Vương 2017 đã có những khâu chuẩn bị kỹ lưỡng giúp ngày Quốc Giỗ diễn ra khá yên ả, không có cảnh chen lấn, xô đẩy.

6h30p sáng 6/4 (10/3 Âm lịch) đoàn đại biểu do Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu đến đền Hùng dâng hương tưởng nhớ công ơn các vị vua Hùng.
Đoàn cầm cờ tượng trưng 50 người con trai của Lạc Long Quân và Âu Cơ.

Trước đó, ngay từ sáng sớm, BTC đã bố trí lực lượng giữ gìn trật tự gồm nhiều lớp: tân binh bộ đội, công an, cảnh sát cơ động, thanh niên tình nguyện, hàng rào barie... nhằm ổn định dòng người khi lên đền Hùng làm lễ.
Khoảng 7h sáng, người dân bắt đầu được di chuyển lên đền Hùng làm lễ, dâng hương.
Lượng người đổ về đền Hùng trong sáng 6/4 rất đông nhưng hầu như dòng người di chuyển trong trật tự, không có cảnh chen lấn, xô đẩy
Dọc đường lên đền Hạ, Trung, Thượng lực lượng chức năng thường xuyên túc trực để nhắc nhở người dân đi trong nề nếp, vừa tạo dựng nét văn hóa, vừa tạo không khí trang nghiêm trong ngày Quốc Giỗ.
Ngoài nỗ lực của BTC, người dân cũng rất tuân thủ những nhắc nhở, tuyên truyền qua loa phát thanh khi đến đền Hùng 2017.
Hai bà cháu thảnh thơi đi trảy hội.
Người dân đi lên đền Trung.
Các ngả đường đến cổng đền khá thông thoáng trong sáng chính lễ.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh Đền Hùng trước ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
Toàn cảnh Đền Hùng trước ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Dù chỉ còn 1 ngày nữa sẽ đến Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 ÂL) nhưng lượng người đi trảy hội không đông như dự kiến.

Toàn cảnh Đền Hùng trước ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Toàn cảnh Đền Hùng trước ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Dù chỉ còn 1 ngày nữa sẽ đến Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 ÂL) nhưng lượng người đi trảy hội không đông như dự kiến.