"Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương quan trọng với an ninh, thịnh vượng của Mỹ"

VOV.VN - Trong thời gian ở thăm Singapore, Phó Tổng thống Mỹ Harris tuyên bố rằng "Trung Quốc tiếp tục có hành động phá hoại trật tự dựa trên luật lệ và đe dọa chủ quyền của các quốc gia". Bà cũng khẳng định tầm quan trọng của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đối với an ninh và thịnh vượng của nước Mỹ.

Các bình luận trên được bà Harris đưa ra vào ngày 24/8 trên lãnh thổ Singapore.

Trong phát biểu của mình, Phó Tổng thống Harris khẳng định Mỹ là một phần của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và nơi đây có tầm quan trọng đặc biệt đối với an ninh và thịnh vượng của Mỹ.

Bà Harris cho biết Mỹ có lợi ích lâu dài trong khu vực này và cũng có cam kết lâu dài đối với khu vực. Theo bà, những cam kết này tất nhiên bao gồm cả khía cạnh an ninh.

Phó Tổng thống Mỹ cũng khẳng định tầm nhìn của Mỹ về tự do hàng hải - điều mà Mỹ coi là thiết yếu đối với tất cả các bên, liên quan đến sinh kế của hàng triệu người.

Về chủ đề tự do hàng hải, Phó Tổng thống Harris cảnh báo như sau: "Bắc Kinh tiếp tục cưỡng ép, hăm dọa, và đưa ra các yêu sách đối với phần lớn Biển Đông... Các hành động của Bắc Kinh tiếp tục phá hoại trật tự dựa trên luật lệ và đe dọa chủ quyền của các quốc gia. Mỹ đứng cùng phía với các đồng minh và đối tác của chúng tôi khi đối diện với các mối đe dọa đó".

Trong phát biểu của mình, bà Harris cũng nhắc tới việc Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay (PCA) vào năm 2016 đã bác bỏ các yêu sách phi lý của Trung Quốc về Biển Đông.

Trong nhiều năm qua, Mỹ xác định việc đối phó Trung Quốc là trung tâm trong chính sách an ninh quốc gia của Mỹ. Chính quyền của đương kim Tổng thống Mỹ Biden cũng coi cuộc cạnh tranh với Trung Quốc là cuộc "sát hạch địa chính trị lớn nhất" của Mỹ.

Tuy nhiên tháng 7 vừa qua, một nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc đã tố Mỹ tạo ra một "kẻ thù tưởng tượng" để lôi kéo sự chú ý của công luận ra khỏi các vấn đề trong nước và để trấn áp Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm nhấn trong phát biểu của bà Harris về tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Điểm nhấn trong phát biểu của bà Harris về tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Trước khi kết thúc chuyến thăm Singapore và lên đường thăm Việt Nam vào chiều nay (24/8), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có bài phát biểu quan trọng nhấn mạnh tầm nhìn của Mỹ đối với khu vực.

Điểm nhấn trong phát biểu của bà Harris về tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Điểm nhấn trong phát biểu của bà Harris về tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Trước khi kết thúc chuyến thăm Singapore và lên đường thăm Việt Nam vào chiều nay (24/8), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có bài phát biểu quan trọng nhấn mạnh tầm nhìn của Mỹ đối với khu vực.

Phó Tổng thống Harris: Mỹ không ép các nước châu Á phải chọn bên nào
Phó Tổng thống Harris: Mỹ không ép các nước châu Á phải chọn bên nào

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cảnh báo Trung Quốc đang dấy lên mối đe dọa đối với các quốc gia ở châu Á. Bà đồng thời cũng tái khẳng định Mỹ sẽ không ép các nước trong khu phực phải chọn bên giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Phó Tổng thống Harris: Mỹ không ép các nước châu Á phải chọn bên nào

Phó Tổng thống Harris: Mỹ không ép các nước châu Á phải chọn bên nào

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cảnh báo Trung Quốc đang dấy lên mối đe dọa đối với các quốc gia ở châu Á. Bà đồng thời cũng tái khẳng định Mỹ sẽ không ép các nước trong khu phực phải chọn bên giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Phó Tổng thống Mỹ Harris: Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" ở Biển Đông
Phó Tổng thống Mỹ Harris: Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" ở Biển Đông

VOV.VN - Hôm 24/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamal Harris nói rằng Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" và "hăm dọa" ở Biển Đông, đồng thời bà cam kết rằng Washington sẽ theo đuổi một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Phó Tổng thống Mỹ Harris: Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" ở Biển Đông

Phó Tổng thống Mỹ Harris: Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" ở Biển Đông

VOV.VN - Hôm 24/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamal Harris nói rằng Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" và "hăm dọa" ở Biển Đông, đồng thời bà cam kết rằng Washington sẽ theo đuổi một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Rút quân khỏi Afghanistan giúp Mỹ tập trung nguồn lực đối phó Trung Quốc và Nga
Rút quân khỏi Afghanistan giúp Mỹ tập trung nguồn lực đối phó Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Giới ngoại giao và truyền thông Trung Quốc đang "hân hoan" khai thác chủ đề Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, nhưng Tổng thống Joe Biden khẳng định, điều này giúp Mỹ tập trung hơn vào đối phó Trung Quốc và bảo vệ Đài Loan.

Rút quân khỏi Afghanistan giúp Mỹ tập trung nguồn lực đối phó Trung Quốc và Nga

Rút quân khỏi Afghanistan giúp Mỹ tập trung nguồn lực đối phó Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Giới ngoại giao và truyền thông Trung Quốc đang "hân hoan" khai thác chủ đề Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, nhưng Tổng thống Joe Biden khẳng định, điều này giúp Mỹ tập trung hơn vào đối phó Trung Quốc và bảo vệ Đài Loan.

Hải quân Anh thách thức Trung Quốc, thẳng tiến Biển Đông
Hải quân Anh thách thức Trung Quốc, thẳng tiến Biển Đông

VOV.VN - Nhóm tàu tấn công của hàng không mẫu hạm Anh đã tới vùng biển châu Á. Lo ngại sự hiện diện của hải quân Anh ở Biển Đông, truyền thông Trung Quốc đã dùng lời lẽ nặng nề để đề cập sự triển khai này, coi đây là bằng chứng khẳng định vai trò của Anh làm "tay chân" cho Mỹ.

Hải quân Anh thách thức Trung Quốc, thẳng tiến Biển Đông

Hải quân Anh thách thức Trung Quốc, thẳng tiến Biển Đông

VOV.VN - Nhóm tàu tấn công của hàng không mẫu hạm Anh đã tới vùng biển châu Á. Lo ngại sự hiện diện của hải quân Anh ở Biển Đông, truyền thông Trung Quốc đã dùng lời lẽ nặng nề để đề cập sự triển khai này, coi đây là bằng chứng khẳng định vai trò của Anh làm "tay chân" cho Mỹ.

Tên lửa tấn công lợi hại của Mỹ khiến hải quân Trung Quốc e ngại
Tên lửa tấn công lợi hại của Mỹ khiến hải quân Trung Quốc e ngại

VOV.VN - Tên lửa tấn công mới của hải quân Mỹ được thiết kế để có độ nhận diện thấp trước radar đối phương. Ngoài ra, nó còn có khả năng bay sát mặt biển để lẩn tránh sóng radar. Vũ khí này là một đe dọa đối với tham vọng của Trung Quốc trên biển.

Tên lửa tấn công lợi hại của Mỹ khiến hải quân Trung Quốc e ngại

Tên lửa tấn công lợi hại của Mỹ khiến hải quân Trung Quốc e ngại

VOV.VN - Tên lửa tấn công mới của hải quân Mỹ được thiết kế để có độ nhận diện thấp trước radar đối phương. Ngoài ra, nó còn có khả năng bay sát mặt biển để lẩn tránh sóng radar. Vũ khí này là một đe dọa đối với tham vọng của Trung Quốc trên biển.

Liệu Trung Quốc có vượt được Mỹ và trở thành siêu cường thực sự trước khi già hóa?
Liệu Trung Quốc có vượt được Mỹ và trở thành siêu cường thực sự trước khi già hóa?

VOV.VN - Trung Quốc hiện nay là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và  tham vọng của Trung Quốc không dừng lại ở đó. Tuy nhiên, tốc độ già hóa dân số nhanh tại nước này được cho là sẽ khiến Trung Quốc khó có thể vượt Mỹ về kinh tế, ít nhất là cho tới năm 2050.

Liệu Trung Quốc có vượt được Mỹ và trở thành siêu cường thực sự trước khi già hóa?

Liệu Trung Quốc có vượt được Mỹ và trở thành siêu cường thực sự trước khi già hóa?

VOV.VN - Trung Quốc hiện nay là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và  tham vọng của Trung Quốc không dừng lại ở đó. Tuy nhiên, tốc độ già hóa dân số nhanh tại nước này được cho là sẽ khiến Trung Quốc khó có thể vượt Mỹ về kinh tế, ít nhất là cho tới năm 2050.

Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông
Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông

VOV.VN - Thế giới không lạ tham vọng của Trung Quốc trong việc độc chiếm Biển Đông. Một trong các nguyên nhân cho sự thèm khát đó nằm ở đáy biển, nơi có lượng tài nguyên đất hiếm thiết yếu đối với các ngành kỹ thuật của nước này.

Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông

Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông

VOV.VN - Thế giới không lạ tham vọng của Trung Quốc trong việc độc chiếm Biển Đông. Một trong các nguyên nhân cho sự thèm khát đó nằm ở đáy biển, nơi có lượng tài nguyên đất hiếm thiết yếu đối với các ngành kỹ thuật của nước này.