Hà Nội biểu dương 1.002 gương người tốt, việc tốt

(VOV) -Năm nay là năm có số lượng người tốt, việc tốt đông nhất từ trước đến nay

Tối 8/10, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương gương: "Người tốt, việc tốt" và vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2012. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự.     

Phong trào “Người tốt, việc tốt” của thành phố Hà Nội được phát động từ năm 1992, đến nay, đã xuất hiện hàng chục nghìn gương người tốt, việc tốt. Năm nay là năm có số lượng người tốt, việc tốt đông nhất từ trước đến nay với 1.002 gương tiêu biểu. Đó là những gương sáng, những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa “Người tốt - Việc tốt” của Thủ đô. Đây cũng là năm thứ 3 thành phố xét chọn, biểu dương 10  "Công dân Thủ đô ưu tú ".

 

 
Các đại biểu được vinh danh Công dân ưu tú Thủ đô 2012

Bà Hà Thị Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Quang Vinh, xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm vinh dự được chọn là một trong 10 công dân Thủ đô ưu tú được biểu dương đợt này. Bà Hà Thị Vinh bày tỏ: “Tôi vô cùng sung sướng và rất xúc động, đây như một giấc mơ. Sự cống hiến của tôi còn chưa được nhiều. Tôi sẽ phải làm nhiều hơn nữa, với một tấm lòng, trách nhiệm để có được nhiều sáng kiến tốt, công việc tốt từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội và trong cơ quan của mình” .

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương hoan nghênh và biểu dương những kết quả phong trào “Người tốt, việc tốt” của thành phố Hà Nội trong 20 năm qua và chúc mừng các nhân được biểu dương lần này. Đồng chí Đinh Thế Huynh cho rằng, mọi người đều có thể làm được những việc có ích cho xã hội, vấn đề tạo điều kiện khơi dậy và phát huy khả năng đó ở mỗi con người. Hà Nội cần phát huy tốt những kết quả đã đạt được và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương.

Đồng chí Đinh Thế Huynh chỉ rõ: “Thủ đô Hà Nội cần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ Đảng viên; tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào người tốt, việc tốt. Phong trào thi đua cần tập trung giải quyết những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực của từng địa phương, đơn vị. Chúc phong trào thi đua yêu nước và phong trào người tốt, việc tốt của Thủ đô ta ngày càng phát triển mạnh mẽ”./.   

 

 

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên