Hà Nội cắt hơn 1.600 số điện thoại quảng cáo, rao vặt

Sở TT-TT Hà Nội đã đề nghị doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông ngừng cung cấp đối với những số điện thoại quảng cáo, rao vặt trái phép.  

Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Hà Nội sẽ xem xét để cấp lại số điện thoại nếu doanh nghiệp hoặc cá nhân cam kết không tái phạm và phải có chữ ký của chính quyền địa phương nơi bị dán quảng cáo chứng nhận đã xóa, bóc dỡ hết quảng cáo rao vặt.

Việc xóa bỏ quảng cáo, rao vặt trái phép cũng như cắt dịch vụ đối với các số điện thoại vi phạm trong vấn đề này sẽ được thực hiện quyết liệt hơn trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên