Ông Vương Đình Huệ kiểm tra Dự án tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
VOV.VN - Đây là công trình có chiến lược quan trọng, kết nối 3 trục phát triển kinh tế của khu vực miền Bắc là Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh
Hôm nay (18/12), Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn công tác đi thị sát Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.
Sau 6 năm thực hiện, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - dự án giao thông trọng điểm quốc gia có quy mô lớn đầu tiên triển khai mô hình BOT với 105 km tiêu chuẩn cao tốc quốc tế, hiện đang trong giai đoạn thi công hoàn thiện trước khi đi vào khai thác trong năm 2015 như kế hoạch.
Lũy kế tiến độ thi công đến ngày 11/12, các gói thầu xây lắp chính đã triển khai thi công đạt trên 76% giá trị. 03 gói thầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng có chiều dài khoảng 25km sẽ thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay và dự đến tháng 7/2015 thông xe đoạn tuyến 90 km từ Hưng Yên đến Hải Phòng và đưa vào sử dụng toàn tuyến trong tháng 12 năm 2015.
Làm việc với đại diện Bộ Giao thông Vận tải, Ngân hàng phát triển Việt Nam và chủ đầu tư dự án, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Ông Vương Đình Huệ nói: “Huy động các nguồn lực để cùng đầu tư là mô hình đặc thù. Trên cơ sở mô hình này, có thể nhân được cho các công trình khác hoặc rút những kinh nghiệm tốt của mô hình này cho mô hình huy động vốn. Sắp tới đây, chúng ta thực hiện xã hội hóa sâu hơn, bán bớt cổ phần của Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài. Lúc đó muốn đàm phán được giá cả và cách thức như thế nào thì cần phải tổng kết được cái này. Như vậy mới có cách đàm phán thỏa đáng nhất lợi ích của các nhà đầu tư. Cái đó là cái các bộ, ngành và Ban Kinh tế Trung ương cũng quan tâm”./.