Hà Nội “đo” hiệu quả cơ quan công quyền qua sự hài lòng của người dân

VOV.VN - Hà Nội phấn đấu đến năm 2015, có 85% người dân hài lòng đối với các cơ quan hành chính.

Bắt đầu từ ngày 1/8, Hà Nội sẽ tiến hành lấy ý kiến đánh giá của người dân, tổ chức về thái độ, hiệu quả phục vụ của cơ quan hành chính, dịch vụ công. nhằm tìm ra những yếu kém, thiếu sót để sớm khắc phục.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Về vấn đề này PV VOV đã có cuộc phỏng vấn với ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

PV: Thưa ông, từ thực tiễn nào mà thành phố Hà Nội tiến hành đánh giá khả năng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính qua thước đo là sự hài lòng của người dân?

Ông Lê Hồng Sơn: Việc đánh giá sự hài lòng của người dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước đã được thành phố Hà Nội triển khai từ nhiều năm trước.

Trong năm 2012, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định, đề án nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của hệ thống cơ quan hành chính thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016.

Trong đó, nhấn mạnh phương pháp đo sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Thông qua việc điều tra, đánh giá sự hài lòng của người dân, lấy ý kiến của người dân để tìm những nguyên nhân yếu kém, thiếu sót, bất cập trong việc cung ứng một số dịch vụ công. Từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức.

PV: Đâu là những lĩnh vực, ngành mà thành phố sẽ tập trung để lấy ý kiến đánh giá của người dân?

Ông Lê Hồng Sơn: Có 6 lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều bức xúc của người dân và tổ chức được lựa chọn tiến hành khảo sát, đánh giá. Đó là lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng nhà ở, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng minh nhân dân, cấp giấy khai sinh, chứng thực và đăng ký kết hôn.

Trong quá trình điều tra, chúng tôi còn tập trung vào những lĩnh vực, thủ tục hành chính mà hiện nay đang còn nhiều vướng mắc và trong quá trình tổ chức thực hiện cũng nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị chưa thực sự hài lòng của người dân, nhất là các doanh nghiệp. Nổi lên đó là lĩnh vực đầu tư, giáo dục đào tạo, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

PV: Khi các cơ quan hành chính bị người dân đánh giá thấp về thái độ, hiệu quả phục vụ thì bước tiếp theo của thành phố là gì để khắc phục tình trạng này?

Ông Lê Hồng Sơn: Khi tiến hành khảo sát, đánh giá thì cần có việc phân tích hết sức khoa học, khách quan, dân chủ, công khai để đánh giá đúng kết quả điều tra, khảo sát.

Kết quả điều tra, khảo sát về sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội sẽ được công khai.

Tôi cho rằng, đó là một phương pháp để chính những cơ quan không đạt được sự hài lòng của người dân có những giải pháp để khắc phục. Chúng tôi cũng sẽ tập trung chỉ đạo những sở, ngành chưa đạt sự hài lòng nâng cao thực hiện tốt hơn nữa công việc của mình.

Đây có thể nói là một trong những giải pháp cơ bản để Hà Nội cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cũng như các vấn đề dân sinh trên địa bàn thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng sắp có Trung tâm hành chính 2.000 tỷ đồng
Đà Nẵng sắp có Trung tâm hành chính 2.000 tỷ đồng

Tòa nhà này cao 37 tầng, kiến trúc như một ngọn hải đăng hướng ra biển đang gấp rút được hoàn thiện.

Đà Nẵng sắp có Trung tâm hành chính 2.000 tỷ đồng

Đà Nẵng sắp có Trung tâm hành chính 2.000 tỷ đồng

Tòa nhà này cao 37 tầng, kiến trúc như một ngọn hải đăng hướng ra biển đang gấp rút được hoàn thiện.

Đoàn công tác Quốc hội thăm Học viện Kinh tế và Hành chính Nga
Đoàn công tác Quốc hội thăm Học viện Kinh tế và Hành chính Nga

VOV.VN - Chuyến thăm đã giúp đoàn hiểu thêm nhiều điều liên quan đến các vấn đề về chính sách dân tộc của Nga.

Đoàn công tác Quốc hội thăm Học viện Kinh tế và Hành chính Nga

Đoàn công tác Quốc hội thăm Học viện Kinh tế và Hành chính Nga

VOV.VN - Chuyến thăm đã giúp đoàn hiểu thêm nhiều điều liên quan đến các vấn đề về chính sách dân tộc của Nga.

Chính phủ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính
Chính phủ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

VOV.VN - Thủ tướng đã ký Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Chính phủ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Chính phủ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

VOV.VN - Thủ tướng đã ký Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Học viện Hành chính Quốc gia đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
Học viện Hành chính Quốc gia đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

VOV.VN -Học viện đã trở thành trung tâm hàng đầu đất nước đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo ngạch, bậc.

Học viện Hành chính Quốc gia đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Học viện Hành chính Quốc gia đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

VOV.VN -Học viện đã trở thành trung tâm hàng đầu đất nước đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo ngạch, bậc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang làm việc với Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính
Bộ trưởng Trần Đại Quang làm việc với Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính

VOV.VN - Đồng chí Trần Đại Quang yêu cầu thời gian tới lực lượng này cần chủ động nắm chắc tình hình, xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở.

Bộ trưởng Trần Đại Quang làm việc với Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính

Bộ trưởng Trần Đại Quang làm việc với Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính

VOV.VN - Đồng chí Trần Đại Quang yêu cầu thời gian tới lực lượng này cần chủ động nắm chắc tình hình, xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở.

Ra mắt Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành PL
Ra mắt Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành PL

VOV.VN - Ông Đặng Thanh Sơn được bổ nhiệm làm Cục trưởng và ông Lê Thanh Bình làm Phó Cục trưởng.

Ra mắt Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành PL

Ra mắt Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành PL

VOV.VN - Ông Đặng Thanh Sơn được bổ nhiệm làm Cục trưởng và ông Lê Thanh Bình làm Phó Cục trưởng.

Thủ tướng đồng ý chưa xử phạt vi phạm hành chính về tải trọng xe
Thủ tướng đồng ý chưa xử phạt vi phạm hành chính về tải trọng xe

VOV.VN - Theo đó, các vi phạm quy định về tải trọng trục nhưng không vi phạm trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông sẽ chưa bị phạt.

Thủ tướng đồng ý chưa xử phạt vi phạm hành chính về tải trọng xe

Thủ tướng đồng ý chưa xử phạt vi phạm hành chính về tải trọng xe

VOV.VN - Theo đó, các vi phạm quy định về tải trọng trục nhưng không vi phạm trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông sẽ chưa bị phạt.

Đồng Nai thu hút đầu tư từ cải cách hành chính
Đồng Nai thu hút đầu tư từ cải cách hành chính

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm Đồng Nai thu hút 826 triệu USD vốn FDI, đứng thứ 3 trong cả nước.

Đồng Nai thu hút đầu tư từ cải cách hành chính

Đồng Nai thu hút đầu tư từ cải cách hành chính

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm Đồng Nai thu hút 826 triệu USD vốn FDI, đứng thứ 3 trong cả nước.

7 sở ngành Đà Nẵng chuyển về tòa nhà TT Hành chính TP
7 sở ngành Đà Nẵng chuyển về tòa nhà TT Hành chính TP

Tòa nhà trung tâm hành chính TP Đà Nẵng cao 36 tầng ở địa chỉ 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu.

7 sở ngành Đà Nẵng chuyển về tòa nhà TT Hành chính TP

7 sở ngành Đà Nẵng chuyển về tòa nhà TT Hành chính TP

Tòa nhà trung tâm hành chính TP Đà Nẵng cao 36 tầng ở địa chỉ 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu.

Hình ảnh: Tòa nhà Hành chính hiện đại 2.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng
Hình ảnh: Tòa nhà Hành chính hiện đại 2.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng

VOV.VN - Tòa nhà được thiết kế hiện đại. Đã có 7 sở, ngành của TP Đà Nẵng chuyển về nơi làm việc mới, sẵn sàng hoạt động, phục vụ hành chính công từ ngày 1/8.

Hình ảnh: Tòa nhà Hành chính hiện đại 2.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Hình ảnh: Tòa nhà Hành chính hiện đại 2.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng

VOV.VN - Tòa nhà được thiết kế hiện đại. Đã có 7 sở, ngành của TP Đà Nẵng chuyển về nơi làm việc mới, sẵn sàng hoạt động, phục vụ hành chính công từ ngày 1/8.

Áp trần giá sữa: Chỉ là biện pháp hành chính, hiệu quả sẽ không cao
Áp trần giá sữa: Chỉ là biện pháp hành chính, hiệu quả sẽ không cao

VOV.VN - Phóng viên VOV phỏng vấn chuyên gia về giá Vũ Vinh Phú xung quanh việc áp trần giá sữa từ 1/6

Áp trần giá sữa: Chỉ là biện pháp hành chính, hiệu quả sẽ không cao

Áp trần giá sữa: Chỉ là biện pháp hành chính, hiệu quả sẽ không cao

VOV.VN - Phóng viên VOV phỏng vấn chuyên gia về giá Vũ Vinh Phú xung quanh việc áp trần giá sữa từ 1/6