Hà Nội: Khu vực mương Phan Kế Bính “án binh bất động” trước hạn di dời

VOV.VN - Dân kinh doanh khu vực mương Phan Kế Bình vẫn "án binh bất động" mặc dù ngày phải di dời các công trình sai phép đã cận kề.

Theo Thông báo của UBND phường Cống Vị các cơ sở kinh doanh sai mục đích sử dụng đất sẽ phải di dời.

Thời gian dự kiến chỉ còn vài ngày nhưng theo ghi nhận của PV, khu đất vàng này các cơ sở kinh doanh vẫn "án binh bất động".

Đa số các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Về nguồn gốc, khu đất trước đây là mương Phan Kế Bính nhếch nhác ô nhiễm.
Năm 2008, UBND TP Hà Nội chấp thuận cho Công ty CP Đa Quốc gia đầu tư thực hiện dự án cống hóa mương Phan Kế Bính.
Sau đó, doanh nghiệp này được tạo điều kiện thuê lại toàn bộ đất dự án.
 Thời hạn thuê đất 20 năm.
Mục đích sử dụng đất: Sử dụng làm bãi đỗ xe và dịch vụ phụ trợ theo dự án đầu tư.
Tuy nhiên, chỉ một phần diện tích được sử dụng đúng mục đích làm bãi đỗ xe.
Phần lớn diện tích còn lại biến thành nhà hàng, quán nhậu.
Đối với khu đất này, trước đó  Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, UBND thành phố Hà Nội đã có kết luận sai phạm. 
Theo đó,  yêu cầu các cơ sở kinh doanh đang hoạt động kinh doanh khai thác, sử dụng các công trình Dự án sai với mục tiêu đầu tư; không đúng mục đích sử dụng đất – kinh doanh bãi đỗ xe và dịch vụ phụ trợ liên quan tại dự án cống hóa phải ngừng hoạt động kinh doanh, thực hiện di dời trụ sở hoặc địa điểm kinh doanh đến nơi khác phù hợp./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý các cơ sở kinh doanh tại mương Phan Kế Bính
Xử lý các cơ sở kinh doanh tại mương Phan Kế Bính

VOV.VN - UBND phường Cống Vị, quận Ba Đình đã có thông báo di dời tới các cơ sở kinh doanh sử dụng đất sai mục đích tại dự án cống hóa mương Phan Kế Bính

Xử lý các cơ sở kinh doanh tại mương Phan Kế Bính

Xử lý các cơ sở kinh doanh tại mương Phan Kế Bính

VOV.VN - UBND phường Cống Vị, quận Ba Đình đã có thông báo di dời tới các cơ sở kinh doanh sử dụng đất sai mục đích tại dự án cống hóa mương Phan Kế Bính