Hà Nội kiên quyết giảm biên chế cán bộ, công chức không làm được việc

VOV.VN -Với mục tiêu tinh giản ít nhất 10% tổng biên chế, Hà Nội kiên quyết tinh giản những cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thời gian qua, Hà Nội đã tinh giản được hơn 4.000 người từ cơ sở đến cấp thành phố.

ảnh minh họa

Ngoài ra, thông qua Đề án 06 về kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị trên địa bàn dân cư, Hà Nội cũng đã giảm được 959 chi bộ, 2.400 tổ dân phố, kèm theo các chức danh Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố.

Với mục tiêu tinh giản ít nhất 10% tổng biên chế thành phố đến năm 2021, Hà Nội sẽ kiên quyết đưa vào diện tinh giản biên chế những cán bộ, công chức nhiều năm liền không hoàn thành nhiệm vụ, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân kém./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng lương bằng tinh giản biên chế, tiết kiệm chi tiêu công
Tăng lương bằng tinh giản biên chế, tiết kiệm chi tiêu công

VOV.VN -Muốn tăng lương phải thực hiện rốt ráo việc tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng bộ máy, tiết giảm chi tiêu công.

Tăng lương bằng tinh giản biên chế, tiết kiệm chi tiêu công

Tăng lương bằng tinh giản biên chế, tiết kiệm chi tiêu công

VOV.VN -Muốn tăng lương phải thực hiện rốt ráo việc tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng bộ máy, tiết giảm chi tiêu công.

Tinh giản biên chế là một tiêu chí đánh giá lãnh đạo đơn vị
Tinh giản biên chế là một tiêu chí đánh giá lãnh đạo đơn vị

VOV.VN -Việc triển khai Nghị quyết về tinh giản biên chế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả các cơ quan, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Tinh giản biên chế là một tiêu chí đánh giá lãnh đạo đơn vị

Tinh giản biên chế là một tiêu chí đánh giá lãnh đạo đơn vị

VOV.VN -Việc triển khai Nghị quyết về tinh giản biên chế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả các cơ quan, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Tinh giản biên chế: Phải qui trách nhiệm người đứng đầu mới hiệu quả
Tinh giản biên chế: Phải qui trách nhiệm người đứng đầu mới hiệu quả

VOV.VN -Tinh giản biên chế chỉ đạt mục tiêu khi gắn hiệu quả công việc này với trách nhiệm của người đứng đầu.

Tinh giản biên chế: Phải qui trách nhiệm người đứng đầu mới hiệu quả

Tinh giản biên chế: Phải qui trách nhiệm người đứng đầu mới hiệu quả

VOV.VN -Tinh giản biên chế chỉ đạt mục tiêu khi gắn hiệu quả công việc này với trách nhiệm của người đứng đầu.

Thủ tướng lo ngại vì số lượng biên chế càng tinh giản càng tăng
Thủ tướng lo ngại vì số lượng biên chế càng tinh giản càng tăng

VOV.VN - Trong số 63 tỉnh thành thì có 11 tỉnh thành sử dụng biên chế vượt chỉ tiêu chính phủ giao.

Thủ tướng lo ngại vì số lượng biên chế càng tinh giản càng tăng

Thủ tướng lo ngại vì số lượng biên chế càng tinh giản càng tăng

VOV.VN - Trong số 63 tỉnh thành thì có 11 tỉnh thành sử dụng biên chế vượt chỉ tiêu chính phủ giao.

Hà Nội tinh giản 4.000 biên chế trong 2 năm
Hà Nội tinh giản 4.000 biên chế trong 2 năm

VOV.VN - Bà Ngô Thị Thanh Hằng: tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Hà Nội tinh giản 4.000 biên chế trong 2 năm

Hà Nội tinh giản 4.000 biên chế trong 2 năm

VOV.VN - Bà Ngô Thị Thanh Hằng: tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Ai cũng lao động tiên tiến thì làm sao tinh giản biên chế?
Ai cũng lao động tiên tiến thì làm sao tinh giản biên chế?

VOV.VN -Theo ĐB Nguyễn Văn Minh, bộ máy thà ít, hiệu quả còn hơn cồng kềnh, làm khổ dân và rất khó tinh giản biên chế nếu vẫn còn nể nang.

Ai cũng lao động tiên tiến thì làm sao tinh giản biên chế?

Ai cũng lao động tiên tiến thì làm sao tinh giản biên chế?

VOV.VN -Theo ĐB Nguyễn Văn Minh, bộ máy thà ít, hiệu quả còn hơn cồng kềnh, làm khổ dân và rất khó tinh giản biên chế nếu vẫn còn nể nang.

Sẽ tinh giản 4.139 biên chế của các bộ, ngành, địa phương
Sẽ tinh giản 4.139 biên chế của các bộ, ngành, địa phương

VOV.VN - Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức năm 2016. So với năm 2015, năm 2016 giảm 4.139 biên chế của các bộ, ngành và địa phương.

Sẽ tinh giản 4.139 biên chế của các bộ, ngành, địa phương

Sẽ tinh giản 4.139 biên chế của các bộ, ngành, địa phương

VOV.VN - Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức năm 2016. So với năm 2015, năm 2016 giảm 4.139 biên chế của các bộ, ngành và địa phương.