Hà Nội kỷ niệm 105 Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

VOV.VN -Thời gian tới, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, sẽ được các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền…

Sáng 5/3, tại Hà Nội, Liên đoàn lao động thành phố tổ chức kỷ niệm 105 ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 50 năm phong trào “Ba đảm đang” và biểu dương nữ công nhân viên chức lao động Thủ đô “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”.

Tại lễ kỷ niệm, đội ngũ nữ cán bộ, công nhân viên chức lao động cùng nhau ôn lại những sự kiện lịch sử không thể quên về tinh thần đoàn kết đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm, bảo vệ bà mẹ và trẻ em của nữ công nhân lao động ở hai thành phố New York và Chicago của Mỹ vào ngày 8/3 những năm cuối thế kỷ 19 và thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 

Với tinh thần đó, nối tiếp truyền thống của phụ nữ Việt Nam, những năm qua, đặc biệt là năm 2014, tuy còn gặp nhiều khó khăn, song đội ngũ nữ công nhân viên chức – lao động Thủ đô với bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, sáng tạo, tận tụy với công việc, khắc phục mọi khó khăn, chủ động tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện tốt, hiệu quả nhiều kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và đất nước. Đặc biệt, cán bộ, nữ công nhân viên chức – lao động đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Liên đoàn lao động thành phố phát động như: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Lao động giỏi”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”; xây dựng “Gia đình văn hoá”, “Gia đình công nhân viên chức – lao động Thủ đô tiêu biểu"...

Tại lễ kỷ niệm, bà Đào Minh Đức, Trưởng ban Nữ công Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội cho biết, năm 2014 có 31/120 công nhân giỏi là lao động nữ và 23 sáng kiến, sáng tạo của nữ công nhân viên chức – lao động đạt cấp thành phố, trên 1.500 nữ công nhân lao động được biểu dương sáng kiến sáng tạo. Riêng trong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, năm qua đã có trên 113.000 cán bộ nữ được biểu dương tại cơ sở và trên 3.500 phụ nữ được biểu dương cấp trên cơ sở.

Bà Đào Minh Đức nhấn mạnh: Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã có tác động mạnh mẽ trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động Thủ đô, khơi dậy nội lực, trách nhiệm của người nữ đối với sự tiến bộ, phát triển của bản thân, gia đình và cộng đồng. Thông qua phong trào, chị em tự khẳng định mình, tổ chức công đoàn thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ”.

Thời gian tới, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, sẽ được các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của gia đình, những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam; động viên chị em tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con chăm ngoan học giỏi, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”. Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục trong nữ công nhân viên chức lao động về chính sách pháp luật lao động, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam có số phụ nữ làm nông nghiệp cao
Việt Nam có số phụ nữ làm nông nghiệp cao

VOV.VN -Ở Việt Nam, nông nghiệp là một phương tiện sinh kế quan trọng, do đó tỷ lệ phụ nữ làm việc trong ngành nông nghiệp cao hơn so với thế giới.

Việt Nam có số phụ nữ làm nông nghiệp cao

Việt Nam có số phụ nữ làm nông nghiệp cao

VOV.VN -Ở Việt Nam, nông nghiệp là một phương tiện sinh kế quan trọng, do đó tỷ lệ phụ nữ làm việc trong ngành nông nghiệp cao hơn so với thế giới.

Hà Nội sẽ có xe buýt riêng cho phụ nữ để chống quấy rối tình dục
Hà Nội sẽ có xe buýt riêng cho phụ nữ để chống quấy rối tình dục

Hà Nội sẽ nghiên cứu thí điểm một số tuyến phục vụ riêng đối tượng này vào giờ cao điểm để hạn chế tình trạng quấy rối tình dục trên xe buýt.

Hà Nội sẽ có xe buýt riêng cho phụ nữ để chống quấy rối tình dục

Hà Nội sẽ có xe buýt riêng cho phụ nữ để chống quấy rối tình dục

Hà Nội sẽ nghiên cứu thí điểm một số tuyến phục vụ riêng đối tượng này vào giờ cao điểm để hạn chế tình trạng quấy rối tình dục trên xe buýt.

Hỗ trợ 136 phụ nữ Việt bị ép bán dâm ở Malaysia
Hỗ trợ 136 phụ nữ Việt bị ép bán dâm ở Malaysia

VOV.VN -Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có những hoạt động kịp thời hỗ trợ bảo vệ quyền, lợi ích của 136 phụ nữ Việt bị bán làm gái mại dâm ở Malaysia.

Hỗ trợ 136 phụ nữ Việt bị ép bán dâm ở Malaysia

Hỗ trợ 136 phụ nữ Việt bị ép bán dâm ở Malaysia

VOV.VN -Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có những hoạt động kịp thời hỗ trợ bảo vệ quyền, lợi ích của 136 phụ nữ Việt bị bán làm gái mại dâm ở Malaysia.

Tăng cường hệ thống tư pháp về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ
Tăng cường hệ thống tư pháp về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ

VOV.VN -Bộ Tư pháp cam kết cùng UN Women tăng cường năng lực và đánh giá pháp luật liên quan tới phòng chống bạo lực đối với phụ nữ. 

Tăng cường hệ thống tư pháp về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ

Tăng cường hệ thống tư pháp về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ

VOV.VN -Bộ Tư pháp cam kết cùng UN Women tăng cường năng lực và đánh giá pháp luật liên quan tới phòng chống bạo lực đối với phụ nữ. 

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị
Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị

VOV.VN -Tỷ lệ phụ nữ tham gia lĩnh vực chính trị chưa tương xứng với năng lực, sự phát triển của lực lượng lao động nữ Việt Nam.

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị

VOV.VN -Tỷ lệ phụ nữ tham gia lĩnh vực chính trị chưa tương xứng với năng lực, sự phát triển của lực lượng lao động nữ Việt Nam.

Việt Nam ở vị trí 76/108 quốc gia về tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý
Việt Nam ở vị trí 76/108 quốc gia về tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý

VOV.VN -Tại Việt Nam, 29,5% chủ lao động là nữ giới nhưng phần lớn là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Việt Nam ở vị trí 76/108 quốc gia về tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý

Việt Nam ở vị trí 76/108 quốc gia về tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý

VOV.VN -Tại Việt Nam, 29,5% chủ lao động là nữ giới nhưng phần lớn là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

15,8 tỷ đồng mua bảo hiểm y tế cho phụ nữ hộ cận nghèo
15,8 tỷ đồng mua bảo hiểm y tế cho phụ nữ hộ cận nghèo

VOV.VN - Chương trình đem đến cơ hội được khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế cho khoảng gần 79.000 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

15,8 tỷ đồng mua bảo hiểm y tế cho phụ nữ hộ cận nghèo

15,8 tỷ đồng mua bảo hiểm y tế cho phụ nữ hộ cận nghèo

VOV.VN - Chương trình đem đến cơ hội được khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế cho khoảng gần 79.000 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Cán bộ, chiến sĩ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc giao lưu với phụ nữ TP HCM
Cán bộ, chiến sĩ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc giao lưu với phụ nữ TP HCM

VOV.VN -Buổi giao lưu diễn ra trong không khí đầm ấm với lời chia sẻ, tâm tư, hoài bão của những người lính trẻ…

Cán bộ, chiến sĩ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc giao lưu với phụ nữ TP HCM

Cán bộ, chiến sĩ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc giao lưu với phụ nữ TP HCM

VOV.VN -Buổi giao lưu diễn ra trong không khí đầm ấm với lời chia sẻ, tâm tư, hoài bão của những người lính trẻ…

Giao lưu nghệ thuật “Chung tay vì sức khỏe phụ nữ Việt Nam”
Giao lưu nghệ thuật “Chung tay vì sức khỏe phụ nữ Việt Nam”

VOV.VN -Chương trình đã nhận được sự ủng hộ của một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm với số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Giao lưu nghệ thuật “Chung tay vì sức khỏe phụ nữ Việt Nam”

Giao lưu nghệ thuật “Chung tay vì sức khỏe phụ nữ Việt Nam”

VOV.VN -Chương trình đã nhận được sự ủng hộ của một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm với số tiền hơn 18 tỷ đồng.