Hà Nội kỷ niệm 224 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

(VOV) -Theo nghi thức truyền thống, đám rước thần mừng chiến thắng từ đình Khương Thượng về Đống Đa đã được tổ chức.

Trong không khí rộn ràng của xuân mới, sáng nay 14/2 (mồng 5 Tết Nguyên đán Quý Tỵ), UBND quận Đống Đa đã long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 224 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2013) tại Công viên văn hóa Đống Đa – Hà Nội. Đông đảo người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận đến dự.

Sau tiếng trống hội rền vang, phần lễ chính thức bắt đầu bằng nghi thức dâng hương, dâng hoa tế lễ của lãnh đạo quận Đống Đa và các đại biểu trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung- vị anh hùng dân tộc mang áo vai cờ đào.

Tại Lễ niệm, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Song Hào đã phát biểu ca ngợi chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa bất hủ, ghi nhớ những những đóng góp to lớn của anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ và phong trào Tây Sơn đã tạo nên những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc…

Tiếp đến là lễ rước kiệu, màn múa Rồng, lễ dâng hương tại Chùa Bộc, chùa Đồng Quang, tôn vinh người anh hùng áo vải Quang Trung với những chiến công hiển hách, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Theo nghi thức truyền thống, đám rước thần mừng chiến thắng từ đình Khương Thượng về Công viên văn hóa Đống Đa trong rừng cờ, tán, lọng, kiệu rực rỡ sắc màu cùng với chiêng, trống, thanh la... Độc đáo nhất là đám rước "Rồng lửa" với rơm bện, mo nang và giấy bồi kết thành hình rồng.

Bà Nguyễn Thanh Lương – Trưởng ban Quản lý Công viên Văn hóa Đống Đa cho biết, Lê hội năm nay có nhiều điểm mới, nhằm mang lại một không khí vui tươi nhưng cũng thật long trong: Trong tiết mục biểu diễn của Nhà hát Chèo Hà Nội có phần mới đó là ngoài màn biểu diễn trống là phần biễu diễn võ thuật, võ Bình Định nguồn gốc của Vua Quang Trung. Mọi năm phần hội chỉ diễn ra đến quá trưa rồi đến phần biểu diễn cờ nhưng năm nay tất cả phần hội diễn ra đến tận 5 giờ chiều.

Góp phần thành công cho lễ hội là sự tham gia của các đoàn tế lễ dâng hương tưởng niệm người anh hùng áo vải Quang Trung. Bà Lê Thị Hằng – Trưởng đoàn tế Thanh Hằng – Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) nói: Biết ơn người Anh hùng – Vua Quang Trung – Nguyễn Huệ, chúng tôi có mặt để cảm nhớ Vua Quang Trung đã giải phóng cho nhân dân ta, đem lại tự do cho dân tộc ta. Chúng tôi đến đây bái yết Ngài và cũng là dịp được dự ngày hội lớn của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Kỷ niệm 224 năm Quang Trung đại phá quân Thanh
Kỷ niệm 224 năm Quang Trung đại phá quân Thanh

(VOV) - Sáng mùng 5 Tết (14/2), tại Gò Đống Đa (Hà Nội) đã tưng bừng khai hội, kỷ niệm 224 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

 Kỷ niệm 224 năm Quang Trung đại phá quân Thanh

Kỷ niệm 224 năm Quang Trung đại phá quân Thanh

(VOV) - Sáng mùng 5 Tết (14/2), tại Gò Đống Đa (Hà Nội) đã tưng bừng khai hội, kỷ niệm 224 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Bình Định kỷ niệm 224 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa
Bình Định kỷ niệm 224 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa

(VOV) -Ngày này 224 năm về trước, Hoàng đế Quang Trung đã đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược.

Bình Định kỷ niệm 224 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa

Bình Định kỷ niệm 224 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa

(VOV) -Ngày này 224 năm về trước, Hoàng đế Quang Trung đã đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược.

Mùng 5 Tết, Cổ Loa đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt
Mùng 5 Tết, Cổ Loa đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt

(VOV) -Lễ đón Bằng di tích nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa vùng đất kinh đô cổ

Mùng 5 Tết, Cổ Loa đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt

Mùng 5 Tết, Cổ Loa đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt

(VOV) -Lễ đón Bằng di tích nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa vùng đất kinh đô cổ