Hà Nội kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2

VOV.VN - 60 năm qua, ban đầu chỉ có hơn 20 cán bộ y tế, trong đó có 2 bác sỹ, đến nay, ngành y tế Thủ đô có gần 20.000 cán bộ, nhân viên.

Tối nay, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 60 năm thành lập ngành y tế Thủ đô và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự và trao Huân chương  cho ngành y tế Thủ đô.

60 năm qua, ban đầu chỉ có hơn 20 cán bộ y tế, trong đó có 2 bác sỹ, đến nay, ngành y tế Thủ đô có gần 20.000 cán bộ, nhân viên. Toàn ngành khống chế và ngăn chặn thành công nhiều dịch bệnh nguy hiểm. Hệ thống y tế Thủ đô phát triển, 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí cũ và 496/584 địa phương đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới; đạt 11,7 bác sỹ/1 vạn dân; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 9,6%, tuổi thọ trung bình của người dân Hà Nội đạt 73,2% tuổi. Các bệnh viện của Hà Nội đã triển khai được nhiều kỹ thuật tế chuyên sâu.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quan tâm hơn nữa công tác y tế của địa phương. Đồng thời yêu cầu Sở Y tế Hà Nội tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đáp ứng sự hài lòng của người bệnh; đẩy mạnh áp dụng các kỹ thuật cao ngang tầm với các bệnh viện Trung ương; củng cố, hoàn thiện, phát triển mạng lưới y tế cơ sở, tích cực triển khai mô hình y học gia đình nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm tải cho tuyến trên; Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát, quản lý các hoạt động hành nghề y tế tư, an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên