Hà Nội lấy ý kiến về Dự thảo Luật phòng, chống thiên tai

(VOV) -Sáng 28/2, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật phòng, chống thiên tai.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận vào một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật phòng, chống thiên tai, như phạm vi điều chỉnh, chính sách, nguồn nhân lực, nguồn tài chính, quỹ phòng chống thiên tai, trách nhiệm quản lý Nhà nước hay cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai...

Góp ý vào dự thảo luật này, GS Vũ Hoan - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội đề nghị bổ sung sa mạc hóa, núi lửa vào khái niệm thiên tai.

Về các hành vi bị cấm trong Điều 12, các đại biểu đề nghị bổ sung vào luật qui định: “nghiêm cấm phá hoại công trình phòng chống thiên tai, cấm khai thác cát sỏi, khoáng sản ở lòng sông, suối”.

Về tên gọi của Dự thảo Luật, ông Nguyễn Cao Đơn, giảng viên trường Đại học Thủy lợi và ông Hà Đức Trung - Phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị nên viết là “Luật Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai”.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng việc phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn thể xã hội chứ không chỉ riêng Nhà nước. Cùng quan điểm này, tuy nhiên ông Đỗ Đình Vân Phó Hiệu trưởng Trường Đại học TN-MT đề nghị đưa nội dung của luật vào giảng dạy trong nhà trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trường học kết hợp nhà tránh thiên tai trên đảo Lý Sơn
Trường học kết hợp nhà tránh thiên tai trên đảo Lý Sơn

(VOV) - Công trình là nơi tránh trú bão cho khoảng 300 người dân trên đảo khi có thiên tai.

Trường học kết hợp nhà tránh thiên tai trên đảo Lý Sơn

Trường học kết hợp nhà tránh thiên tai trên đảo Lý Sơn

(VOV) - Công trình là nơi tránh trú bão cho khoảng 300 người dân trên đảo khi có thiên tai.

Phòng chống thiên tai: Nhà nước phải giữ vai trò chính
Phòng chống thiên tai: Nhà nước phải giữ vai trò chính

(VOV) - Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng trong phòng chống thiên tai, Nhà nước không thể chỉ có vai trò hỗ trợ.

Phòng chống thiên tai: Nhà nước phải giữ vai trò chính

Phòng chống thiên tai: Nhà nước phải giữ vai trò chính

(VOV) - Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng trong phòng chống thiên tai, Nhà nước không thể chỉ có vai trò hỗ trợ.

Thiếu nhi 22 tỉnh sẽ được học kỹ năng phòng, chống thiên tai
Thiếu nhi 22 tỉnh sẽ được học kỹ năng phòng, chống thiên tai

(VOV) - Việc nâng cao nhận thức cho trẻ trong phòng, chống thiên tai sẽ giúp các em có được những bước phòng tránh cơ bản nhất

Thiếu nhi 22 tỉnh sẽ được học kỹ năng phòng, chống thiên tai

Thiếu nhi 22 tỉnh sẽ được học kỹ năng phòng, chống thiên tai

(VOV) - Việc nâng cao nhận thức cho trẻ trong phòng, chống thiên tai sẽ giúp các em có được những bước phòng tránh cơ bản nhất