Hà Nội lấy ý kiến về dự thảo Quy tắc ứng xử nơi công cộng

VOV.VN - Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội đang công bố dự thảo "Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố”, lấy ý kiến người dân trước khi ban hành.

Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội đang công bố bản Dự thảo "Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố” trên Cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: https://sovhtt.hanoi.gov.vn để lấy ý kiến nhân dân trước khi ban hành.

Lực lượng CSGT công an Hà Nội đang nỗ lực  xây dựng hình ảnh người chiến sỹ công an "Vì nhân dân phục vụ".

Quy tắc ứng xử nơi công cộng nhằm từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực đạo đức, điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, xây dựng một thành phố thanh lịch, văn minh.

Bản dự thảo “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố” có 4 chương, 14 điều, quy định những việc nên làm và không nên làm kể cả nơi công cộng chung và nơi công cộng trong từng địa điểm cụ thể như vỉa hè, lòng đường, vườn hoa, quảng trường, tượng đài, trung tâm thương mại, bến xe…

Sau khi đăng tải, dự kiến đến ngày 17/2 tới, Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến, sau đó trình thành phố xem xét và ban hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tọa đàm “Hà Nội xưa và nay“: Nhìn về Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20
Tọa đàm “Hà Nội xưa và nay“: Nhìn về Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20

VOV.VN -Tối 5/10, buổi tọa đàm "Hà Nội xưa và nay" đã được tổ chức nhân dịp bộ sách Hà Nội nửa đầu thế ỷ 20 của nhà nghiên cứu, nhà giáo Nguyễn Văn Uẩn ra mắt.

Tọa đàm “Hà Nội xưa và nay“: Nhìn về Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20

Tọa đàm “Hà Nội xưa và nay“: Nhìn về Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20

VOV.VN -Tối 5/10, buổi tọa đàm "Hà Nội xưa và nay" đã được tổ chức nhân dịp bộ sách Hà Nội nửa đầu thế ỷ 20 của nhà nghiên cứu, nhà giáo Nguyễn Văn Uẩn ra mắt.

Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội tuân thủ quy định xây dựng nhà cao tầng
Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội tuân thủ quy định xây dựng nhà cao tầng

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng công trình cao tầng.

Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội tuân thủ quy định xây dựng nhà cao tầng

Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội tuân thủ quy định xây dựng nhà cao tầng

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng công trình cao tầng.

Hà Nội trước sức ép quá tải về giao thông, đô thị
Hà Nội trước sức ép quá tải về giao thông, đô thị

VOV.VN - Hà Nội vẫn đứng trước nhiều thách thức như gia tăng dân số, hạ tầng đô thị, giao thông quá tải.

Hà Nội trước sức ép quá tải về giao thông, đô thị

Hà Nội trước sức ép quá tải về giao thông, đô thị

VOV.VN - Hà Nội vẫn đứng trước nhiều thách thức như gia tăng dân số, hạ tầng đô thị, giao thông quá tải.

Bí thư Hà Nội: "Một công chức ứng xử kém cả Hà Nội bị mang tiếng"
Bí thư Hà Nội: "Một công chức ứng xử kém cả Hà Nội bị mang tiếng"

VOV.VN - Bí thư Hoàng Trung Hải: "1 công chức ứng xử kém làm ảnh hưởng tới tất cả đội ngũ cán bộ, cả nhân dân TP Hà Nội bị mang tiếng…”.

Bí thư Hà Nội: "Một công chức ứng xử kém cả Hà Nội bị mang tiếng"

Bí thư Hà Nội: "Một công chức ứng xử kém cả Hà Nội bị mang tiếng"

VOV.VN - Bí thư Hoàng Trung Hải: "1 công chức ứng xử kém làm ảnh hưởng tới tất cả đội ngũ cán bộ, cả nhân dân TP Hà Nội bị mang tiếng…”.