Hà Nội phấn đấu xóa nhà siêu mỏng siêu méo trong năm 2012

Hiện nay, Hà Nội còn 375 trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo. Thành phố phấn đấu xử lý xong các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo trong năm nay.  

7 tháng qua, Hà Nội đã xử lý 203 trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo trên tổng số gần 600 trường hợp. Trong đó, quận Thanh Xuân xóa bỏ hơn 70 trường hợp, quận Đống Đa giải quyết 16 trường hợp… Với những công trình cần phải thu hồi, các quận, huyện cũng đã lên phương án để thu hồi đúng tiến độ.

Hiện nay, Hà Nội còn 375 trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo tiếp tục phải giải quyết. Ông Trần Đức Học, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Hội cho rằng các quận huyện đã xử lý nhà mỏng, siêu méo nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ đề ra.

Theo ông Học, vướng mắc lớn nhất là quyết định thu hồi đất. Tuy nhiên Sở sẽ báo cáo lên thành phố các trường hợp thu hồi cụ thể và đến giai đoạn cần phải ra quyết định thu hồi đất thì làm tờ trình báo cáo thành phố. Cơ quan chức năng sẽ cố gắng vận động để giảm tối đa số lượng các trường hợp phải xử lý.

Riêng trong tháng 7, lực lượng thanh tra xây dựng thành phố đã kiểm tra và lập biên bản 271 trường hợp. Trong đó, số công trình xây dựng không phép là 175 trường hợp, xây dựng sai phép gần 40 trường hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên