Hà Nội phát động Tuần lễ quốc gia An toàn, VSLĐ, phòng chống cháy nổ

VOV.VN - Hà Nội xảy ra 129 vụ tai nạn lao động, trong đó 29 vụ nghiêm trọng, chết 32 người; 159 vụ cháy nổ, chết 8 người, thiệt hại hơn 40 tỷ đồng

Sáng 19/3, tại sân vận động Quần Ngựa, thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 với chủ đề: "Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động".

Thành phố Hà Nội phát động tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2016.

Hơn 1.000 cán bộ, nhân viên, người lao động, đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố tham gia lễ phát động.

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ thành phố Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp, làng nghề... đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện nâng cao ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho người lao động, giảm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tới mức thấp nhất.

Lực lượng Phòng cháy, chữa cháy thủ đổ thực hiện diễn tập chữa cháy, cứu người.

Tại lễ phát động, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, mặc dù công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố năm 2015 có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên tính chất các vụ cháy nổ, mất an toàn về sinh lao động có phần phức tạp hơn.

Năm qua, Hà Nội xảy ra 129 vụ tai nạn lao động, trong đó có 29 vụ nghiêm trọng, làm chết 32 người; đã xảy ra 159 vụ cháy nổ, làm chết 8 người, thiệt hại hơn 40 tỷ đồng.

Với mục tiêu phấn đấu giảm tai nạn lao động, cháy nổ xuống mức thấp nhất, ông Ngô Văn Quý nhấn mạnh: “Chúng tôi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công dân và người lao động trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật an toàn vệ sinh lao động và Luật phòng chống cháy nổ, yêu cầu ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ giữa các quận, huyện, thị xã, với UBND các xã, thị trấn, giữa quận huyện với các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý.

Tăng cường phối hợp để làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, đặc biệt là các công trình xây dựng cao tầng có kết cấu phức tạp, các đơn vị doanh nghiệp có nhiều yếu tố độc hại nguy hiểm trên địa bàn thành phố…”.

Dùng thang tiếp cận nơi người bị nạn.

Kết thúc lễ phát động, Lực lượng Phòng cháy chữa cháy thủ đô đã thực hiện diễn tập chữa cháy, cứu người. Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 diễn ra từ ngày 20/3 đến hết ngày 26/3 trên phạm vi toàn thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PGS Văn Như Cương: Ô tô có bình cứu hỏa dễ gây tai nạn cháy nổ nhiều hơn
PGS Văn Như Cương: Ô tô có bình cứu hỏa dễ gây tai nạn cháy nổ nhiều hơn

VOV.VN -Theo PGS. Văn Như Cương: Quy định ô tô phải có bình cứu hỏa không hợp lí và dễ gây tai nạn cháy nổ nhiều hơn.

PGS Văn Như Cương: Ô tô có bình cứu hỏa dễ gây tai nạn cháy nổ nhiều hơn

PGS Văn Như Cương: Ô tô có bình cứu hỏa dễ gây tai nạn cháy nổ nhiều hơn

VOV.VN -Theo PGS. Văn Như Cương: Quy định ô tô phải có bình cứu hỏa không hợp lí và dễ gây tai nạn cháy nổ nhiều hơn.

Phòng chống cháy nổ phải bắt đầu từ mỗi người dân
Phòng chống cháy nổ phải bắt đầu từ mỗi người dân

VOV.VN - Vào thời điểm cuối mùa khô, cứ gần hai ngày xảy ra một vụ cháy, có ngày tới 2 vụ cháy nổ, khiến người dân hết sức lo lắng.

Phòng chống cháy nổ phải bắt đầu từ mỗi người dân

Phòng chống cháy nổ phải bắt đầu từ mỗi người dân

VOV.VN - Vào thời điểm cuối mùa khô, cứ gần hai ngày xảy ra một vụ cháy, có ngày tới 2 vụ cháy nổ, khiến người dân hết sức lo lắng.

Thanh Hóa: Cột điện cháy, nổ như pháo hoa
Thanh Hóa: Cột điện cháy, nổ như pháo hoa

Một cột điện sát nhà dân bỗng nhiên bốc cháy. Những tiếng nổ lớn kèm theo các tia sáng "bắn lên" liên tiếp như pháo hoa ngay trên nóc nhà dân...

Thanh Hóa: Cột điện cháy, nổ như pháo hoa

Thanh Hóa: Cột điện cháy, nổ như pháo hoa

Một cột điện sát nhà dân bỗng nhiên bốc cháy. Những tiếng nổ lớn kèm theo các tia sáng "bắn lên" liên tiếp như pháo hoa ngay trên nóc nhà dân...