Hà Nội phát hiện và xử lý trên 9.400 vụ buôn lậu

VOV.VN -Mặc dù có giảm so với cùng kỳ năm 2013 nhưng thủ đoạn, phương thức ngày càng tinh vi và quy mô buôn lậu, gian lận thương mại cũng rộng hơn.

Sáng nay (14/8), đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành phố Hà Nội về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và an toàn giao thông. Tại buổi làm việc, đại diện Công an thành phố Hà Nội đề xuất Chính phủ có cơ chế đấu giá hàng buôn lậu và gian lận thương mại.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý trên 9.400 vụ buôn lậu và gian lận thương mại, khởi tố hình sự 31 vụ đối với 34 bị can. Mặc dù có giảm so với cùng kỳ năm 2013 nhưng thủ đoạn, phương thức ngày càng tinh vi và quy mô buôn lậu, gian lận thương mại cũng rộng hơn.

Để thuận lợi cho việc xử lý hàng hóa tịch thu, ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đề xuất: “Hiện nay cả bên công an và quản lý thị trường đang gặp vướng mắc về vấn đề đấu giá hàng hóa tịch thu được. Đối với hàng hóa điện tử, hiện nay Công an thành phố Hà Nội bắt 2 vụ trị giá gần 400 tỷ, nhưng nếu Chính phủ có cơ chế cho đấu giá các hàng hóa này cho các doanh nghiệp trong nước dùng; sau đó đưa tiền vào kho bạc và đưa vào tài khoản phong tỏa, thì đến khi án xử đưa trị giá hàng hóa này vào sẽ có lợi. Hàng hóa để lâu sẽ xuống giá và bảo quản tốn kém”.        

Về công tác an toàn giao thông, từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 15 vụ tai nạn làm 16 người chết, 2 người bị thương. Hà Nội xác định từ nay đến cuối năm tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý lỗi vi phạm, tập trung quản lý vận tải khách công cộng. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, bảo trì hệ thống cầu, đường bộ, hè phố nhằm duy trì khả năng khai thác, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong cả nước nói chung và ở Hà Nội nói riêng, buôn lậu, hàng giả vẫn đang diễn biến phức tạp gây tổn hại tới kinh doanh, gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng tới sức khỏe con người... Lực lượng phòng chống buôn lậu gian lận thương mại lớn nhưng kết quả phòng chống còn khiêm tốn, chưa đáp ứng yêu cầu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo thành phố Hà Nội cần đi đầu trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và tập trung chỉ đạo quyết liệt về an toàn giao thông để lập lại trật tự văn minh đô thị, an toàn giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ án buôn lậu máy phân tích sinh hóa
Khởi tố vụ án buôn lậu máy phân tích sinh hóa

VOV.VN -Công ty A.N.N.A cho các cơ sở khám bệnh mượn dài hạn máy phân tích sinh hóa đã qua sử dụng, đổi lại các sơ sở này sẽ mua hóa chất do công ty cung cấp.

Khởi tố vụ án buôn lậu máy phân tích sinh hóa

Khởi tố vụ án buôn lậu máy phân tích sinh hóa

VOV.VN -Công ty A.N.N.A cho các cơ sở khám bệnh mượn dài hạn máy phân tích sinh hóa đã qua sử dụng, đổi lại các sơ sở này sẽ mua hóa chất do công ty cung cấp.

Phó Thủ tướng: Kiên quyết xử lý hành vi bảo kê buôn lậu
Phó Thủ tướng: Kiên quyết xử lý hành vi bảo kê buôn lậu

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Ngành Hải quan cần xác định trách nhiệm người đứng đầu nếu hoạt động buôn lậu lộng hành trên địa bàn quản lý.

Phó Thủ tướng: Kiên quyết xử lý hành vi bảo kê buôn lậu

Phó Thủ tướng: Kiên quyết xử lý hành vi bảo kê buôn lậu

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Ngành Hải quan cần xác định trách nhiệm người đứng đầu nếu hoạt động buôn lậu lộng hành trên địa bàn quản lý.

Cựu cán bộ quản lý thị trường buôn lậu thuốc lá
Cựu cán bộ quản lý thị trường buôn lậu thuốc lá

VOV.VN -Cơ quan chức năng bắt quả tang tại nhà cựu quản lý thị trường quận đang giao dịch thuốc lá lậu.

Cựu cán bộ quản lý thị trường buôn lậu thuốc lá

Cựu cán bộ quản lý thị trường buôn lậu thuốc lá

VOV.VN -Cơ quan chức năng bắt quả tang tại nhà cựu quản lý thị trường quận đang giao dịch thuốc lá lậu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra việc chống buôn lậu tại Tây Ninh
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra việc chống buôn lậu tại Tây Ninh

Sáng 18/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới huyện Trảng Bàng, Bến Cầu. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra việc chống buôn lậu tại Tây Ninh

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra việc chống buôn lậu tại Tây Ninh

Sáng 18/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới huyện Trảng Bàng, Bến Cầu.