Hà Nội phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt một số kết quả quan trọng

VOV.VN - Sau gần 1 năm thực hiện nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng được nâng lên

Chiều 15/12, tại Thành ủy Hà Nội, ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 07 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” chủ trì phiên họp cuối năm 2016 của Ban chỉ đạo Chương trình.

Phiên họp cuối năm của Ban chỉ đạo Chương trình 07 của Thành ủy Hà Nội.

Ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy cho biết Chương trình 07 thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Thành ủy nhằm kiềm chế, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; xây dựng tổ chức Đảng, các cơ quan Nhà nước thật sự trong sạch vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân.

Chương trình được Trung ương đánh giá là cách làm sáng tạo, là tỉnh, thành duy nhất có chương trình riêng của Thành ủy trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Ban chỉ đạo Chương trình 07 Thành ủy đánh giá, sau gần 1 năm thực hiện nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng được nâng lên, ý thưc chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức có nhiều tiến bộ, tinh thần thực thi công vụ có chuyển biến.

Công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng, lãng phí và thu hồi tài sản tham nhũng đã đạt một số kết quả quan trọng.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành 13 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 19 tổ chức Đảng và 74 đảng viên.

Năm 2016, Thành phố đã tiếp 32.611 lượt công dân khiếu nại tố cáo; tiếp nhận và xử lý gần 30.895 đơn các loại; thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền 3.178 vụ, đã giải quyết 2.818 vụ (đạt tỷ lệ 89%).

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị thu hồi 2.855 triệu đồng và 24.162m2 đất. Hoàn trả cho công dân 2.770 triệu đồng và 373m2 đất. Kiểm điểm trách nhiệm 38 tập thể và 130 cá nhân để xảy ra sai phạm. Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 6 vụ.

Thanh tra thành phố và thanh tra các sở ngành, quận, huyện đã và đang triển khai 330 cuộc thanh tra đã kết luận 268 cuộc, trong đó có 99 cuộc đột xuất. Qua thanh tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm và chuyển cơ quan điều tra 9 vụ.

Có nhiều vụ án lớn phức tạp được dư luận quan tâm chờ xét xử như vụ án Phạm Thị Bích Lương và đồng phạm về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng NN và PTNT Nam Hà Nội; vụ tham nhũng tại Tổng công ty đường sắt Việt Nam.

Về thực hiện Kế hoạch số 16 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế xã hội, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quyết định thành lập 4 đoàn thanh tra, rà soát 16 đơn vị, gồm 4 sở và 12 quận, huyện.

Liên quan đên kết quả giải quyết các vụ việc, vụ án, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy cho biết, đối với các dự án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, Viện KSND tối cao phân công Viện KSND thành phố thực hiện quyền công tố và Tòa án nhân dân thành phố xét xử sơ thẩm đã xử 3 vụ, đang thụ lý 4 vụ, 2 vụ chưa thụ lý.

Đối với các vụ việc, vụ án theo kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng 1 vụ việc Ban Nội chính Thành ủy đã có báo cáo Ban Nội chính Trung ương; 1 vụ Tòa án nhân dân thành phố dự kiến xét xử cuối tháng 12/2016...

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh nội dung phòng chống tham nhũng, lãng phí được Thành ủy quan tâm chú trọng.

Theo Bí thư Hoàng Trung Hải, qua Chương trình 07, các đoàn đi kiểm tra đã cho thấy sự chuyển biến về nhận thức của các cơ quan của thành phố, điều này là hết sức quan trọng. Bí thư Hoàng Trung Hải nêu ví dụ ở lĩnh vực xây dựng ai cũng biết rất rõ công tác quản lý nhà nước có một đoạn hở, từ việc sắp xếp lại thanh tra xây dựng lộ ra hàng nghìn trường hợp rất đáng lo.

Những đoàn công tác của Thành ủy đi kiểm tra, các đoàn thanh tra kinh tế xã hội, giám sát của HĐND thành phố có tác dụng hết sức to lớn để chấn chỉnh. “Việc tăng cường giám sát, kết luận của đoàn thanh tra làm cho nhận thức, trình độ năng lực quản lý của các cấp được nâng cao hơn vì có một số nơi có đồng chí chưa hiểu", Bí thư Thành ủy nói.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao việc công khai minh bạch, tinh thần xây dựng cao trong việc sắp xếp lại bộ máy. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cho rằng đằng trước vẫn còn nhiều khó khăn.

Cho ý kiến về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, điều tra xét xử, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, tuy tội phạm hình sự năm nay giảm nhưng điều đáng lo nhất của Thành phố hiện nay là tội phạm ma túy, nên cần phải xử  lý nghiêm và mạnh mẽ.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đặc biệt lưu ý đến việc thực hiện 1.195 đoàn thanh tra kinh tế xã hội trong năm 2016 thì các cơ quan phải cân nhắc tính toán hợp lý, bố trí kế hoạch lịch kiểm tra để không chồng chéo, tạo điều kiện cho cơ sở làm việc, tránh tình trạng tiếp hết đoàn này đến đoàn kia.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu phải làm đúng tiến độ thời hạn được giao về các vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội đang thụ lý điều tra 21 vụ án tham nhũng
Hà Nội đang thụ lý điều tra 21 vụ án tham nhũng

VOV.VN - Nhiều vụ án tham nhũng và hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm.

Hà Nội đang thụ lý điều tra 21 vụ án tham nhũng

Hà Nội đang thụ lý điều tra 21 vụ án tham nhũng

VOV.VN - Nhiều vụ án tham nhũng và hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm.

Ban Nội chính TƯ, VOV và TTXVN ký kết tuyên truyền chống tham nhũng
Ban Nội chính TƯ, VOV và TTXVN ký kết tuyên truyền chống tham nhũng

VOV.VN - Việc ký quy chế phối hợp tạo cơ sở pháp lý tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa 3 cơ quan trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng

Ban Nội chính TƯ, VOV và TTXVN ký kết tuyên truyền chống tham nhũng

Ban Nội chính TƯ, VOV và TTXVN ký kết tuyên truyền chống tham nhũng

VOV.VN - Việc ký quy chế phối hợp tạo cơ sở pháp lý tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa 3 cơ quan trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng

Phòng, chống tham nhũng cần những “bàn tay sạch”
Phòng, chống tham nhũng cần những “bàn tay sạch”

VOV.VN -Muốn phòng chống tham nhũng thành công, phải dũng cảm thanh lọc những con người có bàn tay đã nhúng chàm, dẫu đó là cuộc đấu tranh đầy phức tạp.

Phòng, chống tham nhũng cần những “bàn tay sạch”

Phòng, chống tham nhũng cần những “bàn tay sạch”

VOV.VN -Muốn phòng chống tham nhũng thành công, phải dũng cảm thanh lọc những con người có bàn tay đã nhúng chàm, dẫu đó là cuộc đấu tranh đầy phức tạp.