Hà Nội ra quân giải tỏa xe dù, bến cóc ở Mỹ Đình

(VOV) -Những trường hợp vi phạm này đều bị lực lượng thanh tra giao thông lập biên bản xử lý.

Sau khi Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu TP Hà Nội làm rõ tiêu cực xung quanh vụ quá tải bến xe Mỹ Đình, để xe dù, bến cóc, taxi dù lộng hành trong thời gian qua, ngày 7/6, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội phối hợp cùng Phòng Cảnh sát trật tự, Công an TP Hà Nội, Công an huyện Từ Liêm tổ chức giải tỏa xe dù, bến cóc xung quanh khu vực các bến xe, trong đó tập trung vào bến xe Mỹ Đình.

Ngay trong buổi sáng ra quân, tại khu vực đất trống phía sau bến xe Mỹ Đình vẫn còn rất nhiều ô tô đang đỗ. Những trường hợp vi phạm này đều bị lực lượng thanh tra giao thông lập biên bản xử lý.

Các phương tiện chây ỳ đều bị lực lượng liên ngành cưỡng chế, đưa xe cẩu kéo đi. Trong sáng nay, hàng chục xe khách đã bị lập biên bản xử lý các lỗi đi ngược chiều, đi sai hành trình vận tải, sổ nhật trình không đủ dấu xác nhận của hai đầu bến; không thực hiện việc đăng ký niêm yết tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách theo quy định; đón khách không đúng quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng liên ngành cũng tiến hành giải tỏa hàng quán trên các tuyến đường quanh bến xe và trong bến. Xe ôm, cò mồi lôi kéo khách đều bị lực lượng chức năng xử lý triệt để.

Ông Cao Văn Hiệp - Phó Chánh thanh tra giao thông, Sở GTVT TP Hà Nội vận cho biết: “Lực lượng liên ngành sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô không thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật, dùng thủ đoạn để lừa dối hành khách thu lợi bất chính gây mất trật tự an ninh và trật tự an toàn giao thông”.

Trong những ngày tới, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội và lực lượng liên ngành sẽ tiếp tục duy trì việc thanh tra, kiểm tra quanh khu vực Bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát.

Ngoài ra, lực lượng liên ngành sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương và lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm xe dù, bến cóc, kinh doanh buôn bán, tập kết hàng hóa, vật liệu lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; các phương tiện dừng đỗ sai quy định, xe chạy sai hành trình… tại các bến xe Lương Yên, Gia Lâm, Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Sơn Tây, Hoài Đức, Phùng…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 3 bến xe liên tỉnh
Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 3 bến xe liên tỉnh

(VOV) - Thời gian chuẩn bị đầu tư xong trong quý III năm 2013 và triển khai xây dựng trong quý IV cùng năm.

Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 3 bến xe liên tỉnh

Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 3 bến xe liên tỉnh

(VOV) - Thời gian chuẩn bị đầu tư xong trong quý III năm 2013 và triển khai xây dựng trong quý IV cùng năm.

Bộ trưởng Thăng “vi hành” bến xe Nước Ngầm
Bộ trưởng Thăng “vi hành” bến xe Nước Ngầm

Chiều 22/4, Bộ trưởng Bộ GTVT đã “vi hành” bến xe Nước Ngầm để kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách

Bộ trưởng Thăng “vi hành” bến xe Nước Ngầm

Bộ trưởng Thăng “vi hành” bến xe Nước Ngầm

Chiều 22/4, Bộ trưởng Bộ GTVT đã “vi hành” bến xe Nước Ngầm để kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách

Hà Nội: Lập tổ tuần tra các bến xe dịp 30/4-1/5
Hà Nội: Lập tổ tuần tra các bến xe dịp 30/4-1/5

Hà Nội sẽ huy động 50% quân số ứng trực và tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường, đặc biệt là tại 6 bến xe trên địa bàn TP...

Hà Nội: Lập tổ tuần tra các bến xe dịp 30/4-1/5

Hà Nội: Lập tổ tuần tra các bến xe dịp 30/4-1/5

Hà Nội sẽ huy động 50% quân số ứng trực và tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường, đặc biệt là tại 6 bến xe trên địa bàn TP...