Hà Nội rét đậm, rét hại ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân

VOV.VN - Do ít người bán nên giá cả các loại rau củ quả cũng tăng nhẹ lên từ 1 nghìn đồng đến 2 nghìn đồn

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tràn về, chiều 23/1, nền nhiệt độ tại Hà Nội đã giảm mạnh, càng về chiều càng cảm giác rét rõ hơn. Rét đậm, rét hại đã ảnh hưởng tới đời sống và sinh hoạt của nhiều người dân.

Xe ôm đốt lửa đuổi rét.

Đến chiều 23/1, không khí lạnh đã thực sự ảnh hưởng tới vùng đồng bằng và Thủ đô Hà Nội. Do thời tiết lạnh, nền nhiệt độ giảm nhanh khiến cho nhiều người có tuổi bị đau xương và cảm thấy không được khỏe vì chưa thích ứng được. Bà Nguyễn Thị Mai, ở quận Hoàn Kiếm cho biết: “Thời tiết thay đổi thì xương cốt có thể nhức rồi quần áo nhiều mặc nặng nề cho bản thân mình có thể hoạt động hoặc sinh hoạt về ăn uống cũng khó khăn. Nói chung mọi phần nó đều suy giảm”.

Theo dự báo đến đêm 24/1, không khí lạnh tiếp tục giảm xuống mạnh hơn nên nhiều người dân đi chợ mua luôn rau củ quả, thức ăn dự trữ cho những ngày tới phòng thời tiết rét hơn, thậm chí một số người ngại đi chợ dùng tạm đồ ăn nhanh để không phải ra đường. Do đó, các loại hàng hóa thực phẩm rau, củ quả bán ra trong ngày rất chậm, ế ẩm.  Nhiều tiểu thương cho biết sẽ nghỉ để tránh rét vào ngày mai.

Chị Nguyễn Thị Huệ, bán hàng rau ở phố Lý Thường Kiệt cho biết: “Thời tiết lạnh như thế này ít người ra đường hơn, bán hàng cũng chậm hơn. Vắng lắm, mưa rồi rét không có ai đi ra ngoài mấy. Ngày mai rét hơn chắc mọi người chả ai đi bán hàng mấy đâu. Ai cũng bảo là muốn ngày mai nghỉ vì rét quá. Như tôi đây mai tôi cũng nghỉ, vì mai bảo là rét từ 6 đến 8 độ C thì chắc chả ai ra đường mấy. Mọi khi rét vừa vừa thì mọi người vẫn mua bán sinh hoạt bình thường nhưng rét quá thì nhiều khi người ta cũng ngại có thể như là rau cỏ và thịt cá người ta có thể mua từ hôm nay để đến ngày mai đỡ phải đi chợ và ngày mai lại là chủ nhật nữa”.  

 Do ít người bán nên giá cả các loại rau củ quả cũng tăng nhẹ lên từ 1 nghìn đồng đến 2 nghìn đồng. Chị Nguyễn Thị Kiên bán hàng rau tại chợ Mai Động, quận Hoàng Mai cho biết: “Các loại rau giá tăng lên một tý. Đáng nhẽ mấy hôm nọ 5 nghìn thì bây giờ lên 6 tới 7 nghìn. Nói chung là bán cũng chậm lắm có ít người ăn. Rét này người ta ăn ít rau lắm, bán ế lắm”.

Thời tiết rét cộng với mưa phùn khiến cho nhiều người ngại ra đường mà ở trong nhà sưởi ấm, chỉ khi có việc cần thiết mới ra. Đường phố vắng vẻ hơn so với những ngày trước đó. Với Hà Nội, từ đầu mùa đông năm nay đây được coi là đợt lạnh nhất.

Ông Nguyễn Văn Mạnh làm nghề lái xe ôm ở phường Tân Mai, quận Hai Bà Trưng chia sẻ: “Sinh hoạt của mình bị ảnh hưởng nhiều. Buổi sáng bản thân mình dậy các khớp đau rồi cơ thể nói chung là rất lạnh mặc rất nhiều áo ấm mà vẫn rét. Năm nay lâu lắm rồi mới thấy rét vậy. Sáng dạy muộn nên đi làm muộn. Suốt từ sáng tới giờ mới được một chuyến. Tại vì nắng quá họ đi tắc- xi mà rét quá họ cũng đi tắc-xi cho nên giờ người xe ôm là hơi khó khăn”.

Dự báo trong 3 ngày tới, Hà Nội vẫn tiếp tục rét đậm, rét hại. Vì vậy người dân cần chủ động giữ ấm và phòng chống rét cho bản thân và gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mẫu Sơn nhiệt độ âm 2 độ C, nhiều khả năng Sapa sẽ có mưa tuyết
Mẫu Sơn nhiệt độ âm 2 độ C, nhiều khả năng Sapa sẽ có mưa tuyết

VOV.VN - Dự báo chiều và tối nay xuất hiện mưa tuyết ở thị trấn Sa Pa, rất có thể đợt rét này cũng khiến nhiều nơi nền nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ

Mẫu Sơn nhiệt độ âm 2 độ C, nhiều khả năng Sapa sẽ có mưa tuyết

Mẫu Sơn nhiệt độ âm 2 độ C, nhiều khả năng Sapa sẽ có mưa tuyết

VOV.VN - Dự báo chiều và tối nay xuất hiện mưa tuyết ở thị trấn Sa Pa, rất có thể đợt rét này cũng khiến nhiều nơi nền nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ