Hà Nội sẽ mở thêm BRT từ Kim Mã đến Khu công nghệ cao Láng – Hòa Lạc

VOV.VN - Hà Nội sẽ lập thêm 1 tuyến buýt nhanh BRT đi từ Kim Mã đến Khu công nghệ cao Láng – Hòa Lạc.

Tuyến buýt nhanh BRT đã vận hành theo đúng phương án, đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn, thu hút được hành khách đi xe buýt. Hành khách đã có đánh giá tích cực thiện cảm với phương tiện vận chuyển hành khách công cộng.

Buýt nhanh BRT gây được thiện cảm với hành khách.

Tại họp báo thường kỳ của Thành ủy Hà Nội chiều 21/2, ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GT-VT Hà Nội cho biết, về chất lượng dịch vụ buýt nhanh BRT cao hơn và có sự khác biệt so với xe buýt thường, thân thiện với người sử dụng, thu hút đa dạng số lượng hành khách.

Do được hoạt động trên làn đường dành riêng nên buýt nhanh BRT ít bị tác động của ùn tắc giao thông.

Theo thống kê, sản lượng vận chuyển hành khách tăng cao gấp hơn 8 lần so với tuyến BN (Yên Nghĩa – Kim Mã) thử nghiệm theo lộ trình BRT. Tương đương 40% so với tuyến buýt số 2 Bác Cổ- Bến xe Yên Nghĩa là tuyến buýt trục tuyền thống hoạt động ổn định gần 20 năm có phương tiện, lượt xe tương đương tuyến BRT, cự ly tuyến dài hơn 15% so với tuyến BRT.  Tuy nhiên, buýt nhanh BRT hạn chế lượng hành khách từ ngoài vành đai 3 đến Ba La còn thấp. Xảy ra một số sự cố kỹ thuật tại nhà chờ. Một số phương tiện đi vào làn đường riêng đã xảy ra va chạm với xe con dẫn đến hỏng xe.

Ông Ngô Mạnh Tuấn cho biết, Sở GT-VT Hà Nội sẽ phát triển 14 tuyến buýt, 1 tuyến buýt nhanh BRT đi từ Kim Mã đến Khu công nghệ cao Láng – Hòa Lạc. Lập phương án tổ chức lại các tuyến buýt khi tuyến đường sắt đô thị số 2A (Cát Linh - Hà Đông) đi vào hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Buýt nhanh BRT dù hiện đại nhưng làm khó người khuyết tật
Hà Nội: Buýt nhanh BRT dù hiện đại nhưng làm khó người khuyết tật

VOV.VN - Tuyến xe buýt BRT được cho là hiện đại nhất của Thủ đô thiếu thiết kế để người khuyết tật có thể sử dụng đi lại.

Hà Nội: Buýt nhanh BRT dù hiện đại nhưng làm khó người khuyết tật

Hà Nội: Buýt nhanh BRT dù hiện đại nhưng làm khó người khuyết tật

VOV.VN - Tuyến xe buýt BRT được cho là hiện đại nhất của Thủ đô thiếu thiết kế để người khuyết tật có thể sử dụng đi lại.

Tước giấy phép 6 tài xế ngang nhiên lấn làn buýt nhanh BRT
Tước giấy phép 6 tài xế ngang nhiên lấn làn buýt nhanh BRT

VOV.VN - Trong ngày đầu ra quân, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp ngang nhiên lấn làn, tạt đầu buýt nhanh BRT.

Tước giấy phép 6 tài xế ngang nhiên lấn làn buýt nhanh BRT

Tước giấy phép 6 tài xế ngang nhiên lấn làn buýt nhanh BRT

VOV.VN - Trong ngày đầu ra quân, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp ngang nhiên lấn làn, tạt đầu buýt nhanh BRT.

Sau 5 ngày, xe buýt nhanh BRT chở gần 54.000 lượt hành khách  ​
Sau 5 ngày, xe buýt nhanh BRT chở gần 54.000 lượt hành khách ​

VOV.VN - Sau 5 ngày chính thức vận hành (1/1/2017), xe buýt nhanh BRT đã vận chuyển được 53.610 lượt hành khách, bước đầu đạt các kế hoạch đề ra.

Sau 5 ngày, xe buýt nhanh BRT chở gần 54.000 lượt hành khách  ​

Sau 5 ngày, xe buýt nhanh BRT chở gần 54.000 lượt hành khách ​

VOV.VN - Sau 5 ngày chính thức vận hành (1/1/2017), xe buýt nhanh BRT đã vận chuyển được 53.610 lượt hành khách, bước đầu đạt các kế hoạch đề ra.