Hà Nội tăng cường quản lý thị trường, giá cả đầu năm

VOV.VN - Lãnh đạo Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ngành triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Sáng 7/2, trong cuộc họp giao ban đầu xuân với lãnh đạo các sở, ngành về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau Tết trên địa bàn Thủ đô, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và quản lý thị trường trong năm 2014.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo chỉ đạo tại cuộc họp giao ban đầu năm

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, thủ đô Hà Nội đã tổ chức đón Tết, vui Xuân trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có Tết. Trong dịp Tết không xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân. Dịp nghỉ Tết Nguyên đán, Thủ đô Hà Nội đã đón trên 2,6 triệu lượt khách du lịch, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Tại cuộc giao ban, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chỉ đạo các sở, ban ngành của thành phố khẩn trương bắt tay thực hiện các kế hoạch đã đề ra, đảm bảo thời gian nghỉ tết không ảnh hưởng đến chương trình, kế hoạch công tác quý 1/2014; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014. Đặc biệt là đạt mục tiêu tăng trưởng 8,5- 9% và thực hiện chủ đề “Năm trật tự và văn minh đô thị”.

Liên quan tới nhiệm vụ này, tại buổi giao ban, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Nguyễn Quốc Hùng cho biết: “Sở đã cùng phối hợp với các ngành xây dựng kế hoạch thực hiện năm văn minh đô thị. Trước hết là lập lại trật tự kỷ cương ở lòng đường và vỉa hè để đảm bảo có sự chuyển biến một bậc. Về lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, theo kế hoạch chương trình trọng điểm của ủy ban chỉ tập trung cho năm 2014 để thực hiện”.

Về nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thế Thảo yêu cầu các cấp, các ngành triển khai ngay các giải pháp căn cơ, thiết thực, cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, qua đó giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, tạo nguồn thu cho ngân sách. Đồng thời lưu ý các sở, ngành liên quan tiếp tục làm tốt công tác quản lý thị trường đặc biệt trong thời điểm đầu năm.

“Chúng ta vẫn tiếp tục tăng cường kiểm soát về thị trường và kiểm soát về giá cùng với việc đảm bảo cung cầu để tránh lạm phát có thể quay trở lại trên địa bàn. Chỉ số giá tiêu dùng của thành phố năm vừa qua hạ rất thấp, nhưng vẫn cao hơn mức bình quân cả nước. Hà Nội vẫn luôn luôn là thị trường có chỉ số giá tiêu dùng cao hơn bình quân cả nước. Tôi đề nghị Sở Công thương, các sở kết hợp kiểm soát thị trường gắn với việc kiểm tra an toàn thực phẩm”, ông Thảo yêu cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm bà con nông dân huyện Gia Lâm
Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm bà con nông dân huyện Gia Lâm

VOV.VN -Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong muốn Đa Tốn tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm bà con nông dân huyện Gia Lâm

Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm bà con nông dân huyện Gia Lâm

VOV.VN -Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong muốn Đa Tốn tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Thanh niên thủ đô ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây”
Thanh niên thủ đô ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây”

VOV.VN -Hàng trăm thanh niên thủ đô ra quân “Tết trồng cây nhớ Bác” và mừng xuân Giáp Ngọ năm 2014.

Thanh niên thủ đô ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây”

Thanh niên thủ đô ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây”

VOV.VN -Hàng trăm thanh niên thủ đô ra quân “Tết trồng cây nhớ Bác” và mừng xuân Giáp Ngọ năm 2014.

Thủ tướng chỉ đạo thí điểm xe đạp công cộng tại 5 thành phố
Thủ tướng chỉ đạo thí điểm xe đạp công cộng tại 5 thành phố

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ và UBND 5 thành phố kiểm soát, điều tiết hợp lý phương tiện vào trung tâm.

Thủ tướng chỉ đạo thí điểm xe đạp công cộng tại 5 thành phố

Thủ tướng chỉ đạo thí điểm xe đạp công cộng tại 5 thành phố

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ và UBND 5 thành phố kiểm soát, điều tiết hợp lý phương tiện vào trung tâm.

Sẽ tinh giảm biên chế 100.000 người
Sẽ tinh giảm biên chế 100.000 người

VOV.VN -Trong đó khoảng 80% giải quyết nghỉ hưu trước tuổi và 20% giải quyết thôi việc.

Sẽ tinh giảm biên chế 100.000 người

Sẽ tinh giảm biên chế 100.000 người

VOV.VN -Trong đó khoảng 80% giải quyết nghỉ hưu trước tuổi và 20% giải quyết thôi việc.

Đường dây nóng về an toàn thực phẩm: 1900585826
Đường dây nóng về an toàn thực phẩm: 1900585826

VOV.VN-Số điện thoại đường dây nóng này của Cục Quản lý thị trường hoạt động thông suốt, liên tục 24/24h trong ngày.

Đường dây nóng về an toàn thực phẩm: 1900585826

Đường dây nóng về an toàn thực phẩm: 1900585826

VOV.VN-Số điện thoại đường dây nóng này của Cục Quản lý thị trường hoạt động thông suốt, liên tục 24/24h trong ngày.