Hà Nội thí điểm lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo

(VOV) - Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm thể hiện tinh thần nghiêm túc, nhất quán của đảng bộ thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết TW.

Sáng nay, (8/1), Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV, đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2012 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

Năm 2012, việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, trong đó có Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã tạo chuyển biến bước đầu quan trọng. Các nghị quyết của Thành ủy Hà Nội được đảng viên, tổ chức đảng quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Công tác thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường.

Trong năm 2012, thi hành kỷ luật 847 đảng viên, 27 tổ chức đảng. Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở cơ sở như:  việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở một số đơn vị còn hình thức; 1 số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống; công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm chưa nhiều.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị yêu cầu làm rõ những nhiệm vụ chủ yếu ban thường vụ Thành ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi 9 chương trình công tác của đại hội đảng bộ lần thứ 15 cũng như các nhiệm vụ chủ yếu và các khâu đột phá của thành phố trong năm 2013.

Kỳ họp này, Thành ủy sẽ triển khai tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với cá nhân là Ủy viên ban thường vụ Thành ủy và một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của cơ quan UBND thành phố. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm thể hiện tinh thần nghiêm túc, nhất quán của đảng bộ thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên