Hà Nội thông tin chính thức về dịch chuyển 130 cây xanh

VOV.VN - Dự kiến thời gian dịch chuyển số cây xanh trên là 45 ngày, trong đó chặt hạ 35 cây bị cong nghiêng, cụt ngọn, mục gốc, mục thân, già cỗi...

Liên quan đến việc dịch chuyển cây xanh thi công Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn – ga Hà Nội, Ban quan lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, việc dịch chuyển cây xanh (thuộc giai đoạn 1 thi công dốc hạ ngầm, ga số 9 và giếng thông gió) được Sở Xây dựng cấp phép dịch chuyển 130 cây xanh.

Cụ thể,  tại địa điểm trên vỉa hè và dải phân cách đường Kim Mã phục vụ thi công dốc hạ ngầm thuộc phường Ngọc Khánh, Giếng thông gió thuộc phường Kim Mã, Giảng Võ, Ga số 9 thuộc phường Ngọc Khánh.

Khu vực sẽ dịch chuyển cây xanh 

Dự kiến thời gian dịch chuyển số cây xanh trên là 45 ngày, bắt đầu từ ngày 11/9. Trong đó, dịch chuyển 95 cây hiện trạng cây đang sinh trưởng phát triển bình thường đưa về nút giao Vĩnh Ngọc trên đường Võ Nguyên Giáp. Chặt hạ 35 cây cong nghiêng, cụt ngọn, mục gốc, mục thân, già cỗi, không đúng chủng loại đô thị...

Phương án dịch chuyển, chặt hạ cây xanh đảm bảo tuân thủ quy trình về vệ sinh an toàn khu vực. Thi công cắt tỉa cành đối với cây đánh chuyển; cắt cành, thân cây đối với cây chặt hạ và thu hồi củi gỗ; thi công đánh gốc đối với cây chặt hạ; đánh bầu cây với cây đánh chuyển và vận chuyển về trồng lại sau khi đánh chuyển.

Trước đó, tháng 8/2016, Ban quản lý đường sắt đô thị cũng đã phối hợp thực hiện dịch chuyển 103 cây xanh theo giấy phép. Sau 1 năm chăm sóc tại vườn ươm Văn Giang (Hưng Yên),  số cây xanh đánh chuyển từ ven hồ Thủ Lệ đến nay có 91 cây sống, phát triển tốt. Tuy nhiên, ngoài chi phí vận chuyển, chăm sóc cây sống thì đến nay số cây này chưa có kế hoạch tái trồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch TP Hà Nội sẽ công khai việc đánh chuyển, chặt hạ cây xanh
Chủ tịch TP Hà Nội sẽ công khai việc đánh chuyển, chặt hạ cây xanh

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung: "Thành phố sẽ công khai toàn bộ việc di chuyển, đánh chuyển các cây xanh trên các tuyến phố".

Chủ tịch TP Hà Nội sẽ công khai việc đánh chuyển, chặt hạ cây xanh

Chủ tịch TP Hà Nội sẽ công khai việc đánh chuyển, chặt hạ cây xanh

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung: "Thành phố sẽ công khai toàn bộ việc di chuyển, đánh chuyển các cây xanh trên các tuyến phố".

Dân Hà Nội tiếc nuối khi 130 cây xanh trên đường Kim Mã sắp bị chặt hạ
Dân Hà Nội tiếc nuối khi 130 cây xanh trên đường Kim Mã sắp bị chặt hạ

VOV.VN - Sau một năm giải tỏa hàng cây cạnh công viên Thủ Lệ, Hà Nội tiếp tục di dời 130 cây xanh để làm đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bắt đầu từ 12/9.

Dân Hà Nội tiếc nuối khi 130 cây xanh trên đường Kim Mã sắp bị chặt hạ

Dân Hà Nội tiếc nuối khi 130 cây xanh trên đường Kim Mã sắp bị chặt hạ

VOV.VN - Sau một năm giải tỏa hàng cây cạnh công viên Thủ Lệ, Hà Nội tiếp tục di dời 130 cây xanh để làm đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bắt đầu từ 12/9.

Có nên cho xe buýt thường đi chung với BRT để tránh lãng phí?
Có nên cho xe buýt thường đi chung với BRT để tránh lãng phí?

VOV.VN - Theo Giám đốc Trung tâm Quản lý GTĐT Hà Nội, không phải xe buýt nào cũng được đi vào làn BRT, bởi buýt thường có điểm đỗ trả khách ngược với BRT.

Có nên cho xe buýt thường đi chung với BRT để tránh lãng phí?

Có nên cho xe buýt thường đi chung với BRT để tránh lãng phí?

VOV.VN - Theo Giám đốc Trung tâm Quản lý GTĐT Hà Nội, không phải xe buýt nào cũng được đi vào làn BRT, bởi buýt thường có điểm đỗ trả khách ngược với BRT.