Hà Nội tổ chức đoàn thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa

VOV.VN - Chuyến thăm Trường Sa nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về chiến lược biển đảo của công dân Thủ đô.

Theo kế hoạch, Thành ủy Hà Nội tổ chức Đoàn đại biểu thành phố đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1 năm 2016.

Chào cờ Tổ quốc tại Trường Sa.

Đoàn công tác thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa dự kiến sẽ do ông Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn. Theo chương trình, đoàn sẽ đi thăm, tặng quà, động viên quân, dân trên huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1; dự Lễ khánh thành, hạ thủy Tàu Chi viện do thành phố Hà Nội tặng; dự lễ khởi công xây dựng Nhà văn hóa đa năng trên đảo Tiên Nữ (đảo chìm) do thành phố đầu tư.

Chuyến thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội về chiến lược biển đảo, nhất là chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết với Quân chủng Hải quân; thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm tới cán bộ, chiến sỹ, nhân dân đang công tác và sinh sống trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội hỗ trợ giáo viên là vợ của chiến sĩ huyện đảo Trường Sa
Hà Nội hỗ trợ giáo viên là vợ của chiến sĩ huyện đảo Trường Sa

VOV.VN - Ngành giáo dục Hà Nội hỗ trợ 355 cán bộ giáo viên trong đó có 12 cô giáo là vợ các chiến sĩ  ở Trường Sa với số tiền gần 500 triệu đồng.

Hà Nội hỗ trợ giáo viên là vợ của chiến sĩ huyện đảo Trường Sa

Hà Nội hỗ trợ giáo viên là vợ của chiến sĩ huyện đảo Trường Sa

VOV.VN - Ngành giáo dục Hà Nội hỗ trợ 355 cán bộ giáo viên trong đó có 12 cô giáo là vợ các chiến sĩ  ở Trường Sa với số tiền gần 500 triệu đồng.

Đón Giao thừa với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa
Đón Giao thừa với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa

VOV.VN - Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa giây phút thiêng liêng của năm mới sẽ tới. Cùng với đồng bào cả nước, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa đang làm nhiệm vụ canh giữ biển trời Tổ quốc cũng đang háo hức đón chào năm mới

Đón Giao thừa với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa

Đón Giao thừa với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa

VOV.VN - Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa giây phút thiêng liêng của năm mới sẽ tới. Cùng với đồng bào cả nước, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa đang làm nhiệm vụ canh giữ biển trời Tổ quốc cũng đang háo hức đón chào năm mới