Hà Nội: Tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng

Tội phạm vận chuyển ma túy về Hà Nội, có chiều hướng gia tăng cả về quy mô, tính chất và thành phần đối tượng.

Ngày 21/1, tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; phòng chống tội phạm mua bán người năm 2012, triển khai công tác năm 2013, Thiếu tướng Trần Thùy - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm TP Hà Nội (BCĐ) cho biết: Hoạt động của tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn năm 2012 vẫn diễn biến phức tạp. Tội phạm vận chuyển ma túy trên các tuyến, tỉnh trọng điểm về Hà Nội, đi qua Thủ đô để đến các địa phương khác, hay sang nước thứ 3 có chiều hướng gia tăng cả về quy mô, tính chất và thành phần đối tượng.

Riêng tuyến Tây Bắc về Hà Nội, trong năm qua, các lực lượng thuộc Bộ Công an và Công an Hà Nội đã bắt 28 vụ, 60 đối tượng, thu giữ trên 200 bánh heroin, trên 41.000 viên “thuốc lắc” và hàng chục kg ma túy tổng hợp.

Năm qua nổi lên hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy trên tuyến hàng không. Riêng ở sân bay quốc tế Nội Bài, cảnh sát đã bắt giữ 7 vụ, trong đó có 6 đối tượng người nước ngoài, thu gần 22kg ma túy các loại.

Gái bán dâm sử dụng trái phép chất ma túy bị lập biên bản xử lý

Đề cập đến công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, Phó Giám đốc CATP thông tin, tệ nạn có nguy cơ diễn biến phức tạp thời gian tới, sau khi Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực, quy định không đưa gái bán dâm ra giáo dục tại xã, phường, thị trấn; không đưa gái bán dâm vào cơ sở chữa bệnh.

Theo Thiếu tướng Trần Thùy, hoạt động mại dâm đang diễn biến tinh vi, tình trạng “gái vẫy” vẫn diễn ra ở một số tuyến đường. Đáng chú ý, hoạt động mại dâm đồng tính, chủ yếu là đồng tính nam thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng, song rất khó để lực lượng chức năng chứng minh, xử lý được hành vi môi giới, tổ chức mại dâm đồng tính vì thiếu chế tài.

Báo cáo của BCĐ nêu rõ, năm 2012, toàn TP có trên 800 trường hợp nhiễm HIV, giảm 182 người so với cùng kỳ năm 2011. HIV chủ yếu lây qua đường tiêm chích ma túy và quan hệ tình dục không an toàn.

Về công tác phòng, chống mua bán người, Thiếu tướng Trần Thùy cho biết, nạn nhân của loại tội phạm này chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đa số họ là người tỉnh ngoài, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nổi lên là số vụ các đối tượng lợi dụng mạng Internet, điện thoại để lôi kéo, dụ dỗ, lừa gạt học sinh, sinh viên; hay thiết lập các đường dây hoạt động mại dâm dưới hình thức “gái gọi” qua  mạng, tổ chức các chuyến “du lịch tình dục” xuyên quốc gia, thực chất là lừa bán các nạn nhân.

Đánh giá cao kết quả của 2 BCĐ phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; BCĐ về phòng, chống tội phạm mua bán người trên địa bàn Hà Nội năm 2012, ông Vũ Hồng Khanh cho rằng: bên cạnh bóc gỡ, điều tra làm rõ các đường dây ma túy lớn, triệt xóa nhiều ổ mại dâm, tội phạm mua bán người, thành công lớn hơn của 2 BCĐ trong năm qua chính là việc không để các loại tội phạm, tệ nạn này gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Đề cập đến công tác tuyên truyền, ông Vũ Hồng Khanh đánh giá: Hà Nội vẫn còn những gia đình chủ quan với tệ nạn ma túy. Biểu dương thành tích của lực lượng Công an Thủ đô khi khám phá gần 3.800 vụ ma túy, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các thành viên BCĐ cần phối hợp với lực lượng công an nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa xã hội, đi sâu vào thuyết phục, vận động, cảm hóa những người từng một thời lầm lỗi, song tránh cách làm chỉ mang tính hành chính.

Một trong những nguyên nhân làm tệ nạn mại dâm diễn biến phức tạp, là do công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về ANTT như: nhà nghỉ, khách sạn... chưa hiệu quả - ông Vũ Hồng Khanh nhận xét và thông tin: tệ nạn này không chỉ “bám” mặt đường như trước đây, mà đã len lỏi vào các khu dân cư. Để triệt xóa tệ nạn mại dâm, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị lực lượng chức năng tập trung lực lượng “đánh” tận gốc các “điểm nóng” và tránh cách làm hành chính, kiểm tra định kỳ không hiệu quả./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Bắt đối tượng buôn bán ma túy tại nhà
Hà Nội: Bắt đối tượng buôn bán ma túy tại nhà

Khi bị bắt quả tang Quân đang cất giấu 1 túi ma túy, 2 khách “ăn hàng” của đối tượng này cũng tàng trữ trên người 2 gói heroin.

Hà Nội: Bắt đối tượng buôn bán ma túy tại nhà

Hà Nội: Bắt đối tượng buôn bán ma túy tại nhà

Khi bị bắt quả tang Quân đang cất giấu 1 túi ma túy, 2 khách “ăn hàng” của đối tượng này cũng tàng trữ trên người 2 gói heroin.

Bắt bà trùm trong gia đình ma túy
Bắt bà trùm trong gia đình ma túy

Khám xét khẩn cấp nhà Sáu ở K266/H57/35 Hoàng Diệu, công an thu được một số lượng lớn ma túy dạng đá cùng nhiều dụng cụ phân chia.

Bắt bà trùm trong gia đình ma túy

Bắt bà trùm trong gia đình ma túy

Khám xét khẩn cấp nhà Sáu ở K266/H57/35 Hoàng Diệu, công an thu được một số lượng lớn ma túy dạng đá cùng nhiều dụng cụ phân chia.

Con nhà giàu nghiện ma túy gia tăng
Con nhà giàu nghiện ma túy gia tăng

(VOV) - Thời gian gần đây, tỷ lệ thanh niên thuộc gia đình kinh tế khá giả vướng vào tệ nạn ma túy có chiều hướng tăng cao.

Con nhà giàu nghiện ma túy gia tăng

Con nhà giàu nghiện ma túy gia tăng

(VOV) - Thời gian gần đây, tỷ lệ thanh niên thuộc gia đình kinh tế khá giả vướng vào tệ nạn ma túy có chiều hướng tăng cao.