Bỉ cân nhắc ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia

VOV.VN - Bỉ đang xem xét ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia liên quan điễn cuộc xung đột tại Yemen.

Phát biểu trên Đài truyền hình quốc gia Bỉ (RTBF), hôm qua (11/5), Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders cho biết, các nhà lãnh đạo nước này đang cân nhắc về việc ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng quốc gia Trung Đông này đang sử dụng vũ khí mua từ nước ngoài, trong đó có Bỉ, trong cuộc chiến tranh kéo dài 4 năm qua tại Yemen.

Ảnh minh họa: Washington Examiner.

Theo Ngoại trưởng Bỉ, sẽ là “rất hợp lý” khi đình chỉ hoạt động cung cấp vũ khí cho Saudi Arabia nếu có bằng chứng cho thấy chúng được sử dụng trong một cuộc xung đột đang diễn ra, chẳng hạn như ở Yemen.

Trước đó, ngày 8/5, tờ Le Soir của Bỉ cho biết, một cuộc điều tra cho thấy Saudi Arabia đã sử dụng vũ khí và công nghệ của Bỉ trong các chiến dịch chống lại lực lượng phiến quân Houthi tại Yemen.

Hiện vấn đề cung cấp vũ khí cho Saudi Arabia đang gây chia rẽ các chính phủ châu Âu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 9/5 đã lên tiếng bảo vệ hoạt động này, cho rằng đó là “một phần của cuộc chiến chống khủng bố”. Tuy nhiên, Đức đã đình chỉ hoạt động cung cấp vũ khí cho Saudi Arabia sau vụ giết hại nhà báo Jamal Khasogghi  bị giết hại hồi năm ngoái trong lãnh sứ quán nước này tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nguồn tin ngoại giao cho biết, vấn đề bán vũ khí cho Saudi Arabia sẽ được Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) đưa ra thảo luận vào ngày mai (13/5) tại Bỉ. Bởi thực tế, Saudi Arabia cũng đang hậu thuẫn Tướng Khalifa Haftar, chỉ huy lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đang nỗ lực lật đổ chính quyền tại thủ đô Tripoli, vốn được quốc tế công nhận. Tuy nhiên, EU đã từng cam kết thực thi lệnh cấm bán vũ khí của Liên Hợp Quốc cho các bên tại Libya./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức cân nhắc việc bán vũ khí cho Saudi Arabia
Đức cân nhắc việc bán vũ khí cho Saudi Arabia

VOV.VN - Điều này được đưa ra sau khi chính quyền Saudi Arabia thừa nhận 1 nhà báo đã chết bên trong lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul.

Đức cân nhắc việc bán vũ khí cho Saudi Arabia

Đức cân nhắc việc bán vũ khí cho Saudi Arabia

VOV.VN - Điều này được đưa ra sau khi chính quyền Saudi Arabia thừa nhận 1 nhà báo đã chết bên trong lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul.

Anh và Pháp lên án vụ Khashoggi nhưng vẫn bán vũ khí cho Saudi Arabia
Anh và Pháp lên án vụ Khashoggi nhưng vẫn bán vũ khí cho Saudi Arabia

VOV.VN - Quan hệ giữa các nước phương Tây và Saudi Arabia tiếp tục phức tạp xung quanh cái chết của nhà báo Khashoggi.

Anh và Pháp lên án vụ Khashoggi nhưng vẫn bán vũ khí cho Saudi Arabia

Anh và Pháp lên án vụ Khashoggi nhưng vẫn bán vũ khí cho Saudi Arabia

VOV.VN - Quan hệ giữa các nước phương Tây và Saudi Arabia tiếp tục phức tạp xung quanh cái chết của nhà báo Khashoggi.

Pháp khẳng định sẽ tiếp tục bán vũ khí cho Saudi Arabia
Pháp khẳng định sẽ tiếp tục bán vũ khí cho Saudi Arabia

VOV.VN - Saudi Arabia là khách hàng lớn thứ 2 của Pháp trong lĩnh vực mua sắm vũ khí, sau Ấn Độ.

Pháp khẳng định sẽ tiếp tục bán vũ khí cho Saudi Arabia

Pháp khẳng định sẽ tiếp tục bán vũ khí cho Saudi Arabia

VOV.VN - Saudi Arabia là khách hàng lớn thứ 2 của Pháp trong lĩnh vực mua sắm vũ khí, sau Ấn Độ.

Đan Mạch ngưng bán vũ khí cho Saudi Arabia do vụ nhà báo Khashoggi
Đan Mạch ngưng bán vũ khí cho Saudi Arabia do vụ nhà báo Khashoggi

VOV.VN - Sau Mỹ, đến lượt Đan Mạch tạm ngưng bán vũ khí cho Saudi Arabia để chờ đến khi vụ giết nhà báo Khashoggi được làm sáng tỏ.

Đan Mạch ngưng bán vũ khí cho Saudi Arabia do vụ nhà báo Khashoggi

Đan Mạch ngưng bán vũ khí cho Saudi Arabia do vụ nhà báo Khashoggi

VOV.VN - Sau Mỹ, đến lượt Đan Mạch tạm ngưng bán vũ khí cho Saudi Arabia để chờ đến khi vụ giết nhà báo Khashoggi được làm sáng tỏ.