Hà Nội xử lý vi phạm đất cây xanh dọc sông Tô Lịch

VOV.VN - Huyện Thanh Trì chỉ đạo lực lượng chức năng xã Thanh Liệt cưỡng chế, giải tỏa vi phạm lấn chiếm đất có chức năng trồng cây xanh tại ngã tư Cầu Dậu

Sáng 25/3, UBND huyện Thanh Trì chỉ đạo lực lượng chức năng xã Thanh Liệt triển khai cưỡng chế, giải tỏa vi phạm lấn chiếm đất có chức năng trồng cây xanh tại khu vực số 1 đường Nghiêm Xuân Yêm (ngã tư Cầu Dậu) thuộc địa bàn xã Thanh Liệt.

Lực lượng chức năng huyện Thanh Trì phối hơp với chính quyền xã Thanh Liệt xử lý công trình vi phạm tại ngã tư Cầu Dậu.

Lực lượng chức năng đã tổ chức thu dọn hàng hóa của một số hộ kinh doanh ra khỏi khu vực cưỡng chế. Sau đó mới tiến hành tháo dỡ các ki ốt vi phạm. Trước đây, các ki ốt này vi phạm xây dựng không phép trên đất nông nghiệp sau đó cho các hộ thuê để kinh doanh.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Nguyễn Tiến Cường- Phó Chủ tịch huyện Thanh Trì cho biết: “Tại đây chúng tôi cũng đã tìm được doanh nghiệp đầu tư theo hình thức xã hội hóa, dự kiến doanh nghiệp cũng sẵn sàng cho việc khởi động dự án”.

Bãi đỗ xe tại ngã tư Cầu Dậu, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Cũng ngay phía bên kia đường nơi lực lượng cưỡng chế đang giải tỏa các ki ốt vi phạm tồn tại một bãi trông giữ xe trên đất có chức năng sử dụng đất là đất cây xanh dọc sông Tô Lịch (Khu đất bờ phải sông Tô Lịch, đoạn từ cầu Lủ đến cầu Dậu).

Ông Nguyễn Tiến Cường khẳng định, theo kế hoạch của huyện trong tháng 3 này cũng sẽ tổ chức cưỡng chế đối với điểm trông giữ xe ô tô không phép (thuộc Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội) tại khu vực ngã tư Cầu Dậu. “Chúng tôi đã thông báo kế hoạch giải tỏa để doanh nghiệp có thời gian tự thu xếp tháo dỡ. Nếu quá thời gian cho phép tự tháo dỡ mà doanh nghiệp không thực hiện, chúng tôi sẽ tổ chức lực lượng cưỡng chế”- Ông Cường nói.

Trước đó, hôm qua (24/3), UBND phường Đại Kim, quận Hoàng Mai cũng tổ chức lực lượng giải tỏa đối với điểm trông giữ xe có chức năng sử dụng đất là đất cây xanh dọc sông Tô Lịch. Theo ghi nhận của phóng viên, toàn bộ phần hàng rào bãi trông giữ đã xe bị tháo dỡ nhưng phần cổng ra vào và công trình phụ trợ điểm trông giữ xe này vẫn được giữ nguyên. Bất chấp việc hàng rào bị tháo dỡ, trong sáng nay (25/3), phía trong hàng rào các xe ô tô vẫn nhộn nhịp ra vào điểm trông giữ xe này. Đây cũng là bãi xe không phép thuộc Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội quản lý.

Cổng điểm đỗ xe bờ phải sông Tô Lịch, phường Đại Kim vẫn tồn tại sau cưỡng chế.

Những người dân sinh sống gần khu vực này cho biết, điểm trông giữ xe không phép này tồn tại ở đây gần 2 năm, báo chí đưa tin phản ánh rầm rộ nhưng vẫn tồn tại đến nay. Mặc dù chính quyền hôm nay có ra tay dỡ bỏ phần hàng rào vi phạm nhưng phần cổng và công trình vi phạm vẫn tồn tại. Trách nhiệm của chính quyền trong việc xử lý vi phạm đã quyết liệt hay chưa hay đây chỉ là ra quân làm chiếu lệ trong lúc UBND Thành phố đang chỉ đạo chính quyền xử lý quyết liệt các vi phạm lấn chiếm vỉa hè trả lại lối đi cho người đi bộ.

Các công trình trên đất vi phạm vẫn còn nguyên.
Các xe vẫn được trông giữ bình thường như chưa hề bị cưỡng chế vi phạm.
Phần hàng rào tôn bị tháo dỡ ngay lập tức trở thành nơi lý tưởng để "tè bậy" của người đi đường.

Biển hiệu thu giữ của người kinh doanh hàng ăn chất đống trong sân UBND phường Đại Kim.
Trả lời điện thoại câu hỏi PV, vì sao chính quyền phường chưa giải tỏa hết công trình vi phạm và việc trông giữ xe tại đây vẫn tồn tại, ông Trần Hữu Chúc, Chủ tịch phường Đại Kim cho rằng, cần phải để cho doanh nghiệp thời gian tự giải quyết.

Vậy thời gian chính quyền phường cho doanh nghiệp tự giải quyết để trả lại mặt bằng vi phạm là bao lâu? Không có lẽ khi tổ chức lực lượng cưỡng chế, phía chính quyền phường Đại Kim không có thông báo thời gian tiến hành cưỡng chế để doanh nghiệp tự tháo dỡ./.

Tại hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị do Ban chỉ đạo 197, TP Hà Nội tổ chức, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định các điểm trông giữ xe dưới phường có người nhà, có bãi đỗ xe của bí thư, chủ tịch quận.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: “Chúng ta có cách làm nhưng không kiên trì, có những đồng chí lãnh đạo không quan tâm nên mới xảy ra tình trạng bắt cóc bỏ đĩa, lúc làm lúc không"

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng đặt vấn đề, tại sao có những quận làm tốt, có những quận không làm, bởi vì có những lãnh đạo không quan tâm.

Nếu lãnh đạo các sở, Chủ tịch UBND các xã, phường, trưởng công an mà quan tâm vấn đề này thì hoàn toàn có thể làm tốt./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ xử lý cán bộ xã trong vụ dọn dẹp vỉa hè chặt luôn cả cây  ​
Sẽ xử lý cán bộ xã trong vụ dọn dẹp vỉa hè chặt luôn cả cây ​

VOV.VN - “Việc chặt cây xanh trong đợt ra quân giải tỏa vỉa hè ở xã Cẩm Yên là hoàn toàn sai, thực hiện chưa đúng tinh thần chỉ đạo của huyện”.

Sẽ xử lý cán bộ xã trong vụ dọn dẹp vỉa hè chặt luôn cả cây  ​

Sẽ xử lý cán bộ xã trong vụ dọn dẹp vỉa hè chặt luôn cả cây ​

VOV.VN - “Việc chặt cây xanh trong đợt ra quân giải tỏa vỉa hè ở xã Cẩm Yên là hoàn toàn sai, thực hiện chưa đúng tinh thần chỉ đạo của huyện”.

Hà Nội xử lý lấn chiếm vỉa hè, chính quyền phường vẫn chống lưng?
Hà Nội xử lý lấn chiếm vỉa hè, chính quyền phường vẫn chống lưng?

VOV.VN - Tại Hà Nội, nhiều vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nghiêm trọng nhưng lực lượng chức năng của phường sở tại bỏ qua.

Hà Nội xử lý lấn chiếm vỉa hè, chính quyền phường vẫn chống lưng?

Hà Nội xử lý lấn chiếm vỉa hè, chính quyền phường vẫn chống lưng?

VOV.VN - Tại Hà Nội, nhiều vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nghiêm trọng nhưng lực lượng chức năng của phường sở tại bỏ qua.

Bí thư Hà Nội: Không chấp nhận “cá nhân hóa” vỉa hè
Bí thư Hà Nội: Không chấp nhận “cá nhân hóa” vỉa hè

VOV.VN - Bí thư Hà Nội cho rằng để người dân coi vỉa hè là của mình, “cá nhân hoá vỉa hè” thì không thể chấp nhận được”.

Bí thư Hà Nội: Không chấp nhận “cá nhân hóa” vỉa hè

Bí thư Hà Nội: Không chấp nhận “cá nhân hóa” vỉa hè

VOV.VN - Bí thư Hà Nội cho rằng để người dân coi vỉa hè là của mình, “cá nhân hoá vỉa hè” thì không thể chấp nhận được”.