Bộ Ngoại giao Đức tài trợ trùng tu một số hạng mục của Đại Nội Huế

VOV.VN -Dự án do Bộ Ngoại giao CHLB Đức tài trợ thông qua Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam với tổng kinh phí trên 3,6 tỷ đồng. 

Hôm nay (29/9), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp Hội Bảo tồn Di sản Văn hoá Đức tổ chức Lễ khởi công Dự án bảo tồn, phục hồi cổng, bình phong, non bộ tại Điện Phụng Tiên - Đại nội Huế. 

Ông Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bức tranh kỷ niệm cho ông Christian Berger- Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam.

Dự án gồm hai nội dung chính là: Phát triển và áp dụng phương pháp phục hồi chân xác đối với kỹ thuật sơn màu nước nền vữa tươi và khối kiến trúc có kết cấu vữa màu theo các tiêu chuẩn quốc tế công nhận về bảo tồn và phục hồi, cũng như theo quy định của UNESCO tại công trình Cổng, Bình phong và Non bộ Điện Phụng Tiên.

Ngoài ra, dự án còn đào tạo kỹ thuật chuyên sâu tại chỗ, cấp chứng chỉ đào tạo nghề về bảo tồn, phục hồi công trình di tích cho thợ thủ công từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và các đơn vị tu bổ di tích tại Huế.

Điện Phụng Tiên là một trong 5 miếu thờ quan trọng của triều Nguyễn, xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 10 (1829), là nơi thờ các Vua và Hoàng hậu triều Nguyễn. Đây là ngôi điện duy nhất trong hoàng cung mà nữ giới được phép tham dự các cuộc lễ tế và chăm sóc hương khói ban ngày.

Trải qua 180 năm tồn tại, Điện Phụng Tiên được giữ gìn, tu bổ nhiều lần qua các thời kỳ. Đến tháng 2/1947, công trình này bị hủy hoại hoàn toàn chỉ còn lại nền móng và một số ít công trình nhỏ như cổng, bình phong, bể cạn non bộ..../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chung kết chọi trâu Đồ Sơn: Phe vé hét giá “trên trời“
Chung kết chọi trâu Đồ Sơn: Phe vé hét giá “trên trời“

VOV.VN - Mặc dù có nhiều đổi mới ở phía BTC nhưng vẫn còn tình trạng giá vé vào cổng lễ hội chọi trâu được các "Phe vé" hét giá "trên trời".

Chung kết chọi trâu Đồ Sơn: Phe vé hét giá “trên trời“

Chung kết chọi trâu Đồ Sơn: Phe vé hét giá “trên trời“

VOV.VN - Mặc dù có nhiều đổi mới ở phía BTC nhưng vẫn còn tình trạng giá vé vào cổng lễ hội chọi trâu được các "Phe vé" hét giá "trên trời".

Hải Phòng kết thúc Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trong an toàn
Hải Phòng kết thúc Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trong an toàn

VOV.VN - Lễ hội chọi trâu lần này được đánh giá có sự chuẩn bị tốt hơn cả về chất lượng trâu cũng như công tác an ninh, trật tự.

Hải Phòng kết thúc Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trong an toàn

Hải Phòng kết thúc Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trong an toàn

VOV.VN - Lễ hội chọi trâu lần này được đánh giá có sự chuẩn bị tốt hơn cả về chất lượng trâu cũng như công tác an ninh, trật tự.

Ảnh: Hàng nghìn du khách “đội nắng” xem Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017
Ảnh: Hàng nghìn du khách “đội nắng” xem Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017

VOV.VN - Sáng 28/9, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 đã diễn ra 15 trận đấu vòng chung kết, với sự tham gia của 16 trâu chọi được săn tìm ở khắp trong và ngoài nước.

Ảnh: Hàng nghìn du khách “đội nắng” xem Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017

Ảnh: Hàng nghìn du khách “đội nắng” xem Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017

VOV.VN - Sáng 28/9, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 đã diễn ra 15 trận đấu vòng chung kết, với sự tham gia của 16 trâu chọi được săn tìm ở khắp trong và ngoài nước.

Hình ảnh ấn tượng tại trận chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017
Hình ảnh ấn tượng tại trận chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017

VOV.VN - Với lợi thế là đã trải qua những trận đấu ngắn hơn, nên trâu số 20 của ông Lưu Đình Tới, phường Vạn Hương đã giành chức vô địch mùa giải 2017

Hình ảnh ấn tượng tại trận chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017

Hình ảnh ấn tượng tại trận chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017

VOV.VN - Với lợi thế là đã trải qua những trận đấu ngắn hơn, nên trâu số 20 của ông Lưu Đình Tới, phường Vạn Hương đã giành chức vô địch mùa giải 2017