Hà Tĩnh có đường Võ Nguyên Giáp ở Hồng Lĩnh

VOV.VN - Đường mang tên Võ Nguyên Giáp ở phường Đức Thuận, là con đường đẹp nhất ở thị xã Hồng Lĩnh, dài 2,8km, rộng 50m.

Sau 3 ngày làm việc, chiều 18/12, kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI nhiệm kỳ 2011- 2016 đã bế mạc và thông qua nhiều nghị quyết quyết định những vấn đề quan trọng như: thu phí và lệ phí tại một số khu di tích lịch sử; Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh năm 2014; việc chọn và đặt tên đường mang tên Võ Nguyên Giáp…

Kỳ họp này đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014 của tỉnh Hà Tĩnh: về kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 23%. Thu nhập bình quân đầu người trên 30 triệu đồng. Thu ngân sách phấn đấu đạt 7.100 tỷ đồng. 20 xã đạt 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới…

Hà Tĩnh cũng khẳng định tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư cả về cơ chế chính sách và kết cấu hạ tầng. Tích cực xử lý các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư sớm triển khai dự án, đặc biệt là khởi công dự án nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, các dự án công nghiệp phụ trợ và hệ thống dịch vụ phục vụ dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đảm bảo tiến độ. Tích cực làm việc với Tập đoàn Kobelco (Nhật Bản) đẩy nhanh tiến độ góp vốn điều lệ vào Công ty cổ phần sắt Thạch Khê của Kobelco để xây dựng nhà máy chế biến sâu các sản phẩm từ quặng sắt và xây dựng tổ hợp các dự án thép tại Hà Tĩnh.

 Trong kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc chọn và đặt tên đường mang tên Võ Nguyên Giáp. Theo đó đường mang tên Võ Nguyên Giáp ở phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh. Đây là con đường đẹp nhất ở thị xã Hồng Lĩnh có chiều dài 2,8km, rộng 50m./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm ảnh, sách, báo viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Triển lãm ảnh, sách, báo viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Triển lãm trưng bày nhiều bức ảnh, sách, báo... khắc họa những nét nổi bật nhất về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Triển lãm ảnh, sách, báo viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Triển lãm ảnh, sách, báo viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Triển lãm trưng bày nhiều bức ảnh, sách, báo... khắc họa những nét nổi bật nhất về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Lào Cai và Cần Thơ đặt tên đường phố Võ Nguyên Giáp
Lào Cai và Cần Thơ đặt tên đường phố Võ Nguyên Giáp

Chiều 11/12, tại kỳ họp HĐND các tỉnh Lào Cai và TP Cần Thơ, các đại biểu đã quyết định đặt tên đường phố Võ Nguyên Giáp cho địa phương mình

Lào Cai và Cần Thơ đặt tên đường phố Võ Nguyên Giáp

Lào Cai và Cần Thơ đặt tên đường phố Võ Nguyên Giáp

Chiều 11/12, tại kỳ họp HĐND các tỉnh Lào Cai và TP Cần Thơ, các đại biểu đã quyết định đặt tên đường phố Võ Nguyên Giáp cho địa phương mình

 Bảo tồn nguyên vẹn kiến trúc nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Bảo tồn nguyên vẹn kiến trúc nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Cùng với đó, Khu trung tâm chính trị Ba Đình sẽ được điều chỉnh và có các tuyến đi bộ phục vụ khách tham quan Lăng Bác.

 Bảo tồn nguyên vẹn kiến trúc nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bảo tồn nguyên vẹn kiến trúc nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Cùng với đó, Khu trung tâm chính trị Ba Đình sẽ được điều chỉnh và có các tuyến đi bộ phục vụ khách tham quan Lăng Bác.