Hà Tĩnh tạm đình chỉ các cuộc họp không cần thiết để chống bão số 2

VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh có công điện nêu rõ: tạm thời đình chỉ tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung phòng, chống bão lụt.

Chiều tối 16/7, ông Nguyễn Hải Nam - Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, hiện huyện đang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, giúp đỡ sơ tán các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng từ cơn bão số 2 về nơi an toàn.

Ngư dân Hà Tĩnh neo đậu, chằng chéo tàu thuyền đảm bảo an toàn trước giờ bão đổ bộ.
“Hiện 100% cán bộ đã xuống cơ sở để chỉ đạo và giúp dân. Khoảng 450 hộ dân với hơn 1000 nhân khẩu ở các xã Xuân Hội, Xuân Giang 2, Cương Gián… đã đến các khu vực an toàn. Tàu thuyền đánh bắt thủy, hải sản trên địa bàn huyện cũng đã nhận được tin báo và đã cập bến neo đậu an toàn” – ông Nguyễn Hải Nam nói.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phê duyệt 4 phương án di dời, sơ tán, theo kịch bản 1 sẽ di dời hơn 1.500 hộ dân với 16.000 nhân khẩu nếu bão giật cấp 8 – cấp 9. Kịch bản 4 là sẽ di dời hơn 26.000 hộ dân với hơn 103.000 nhân khẩu nếu bão giật cấp 14 trở lên. Đồng thời, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chủ động phương án chuẩn bị công tác đảm bảo hậu cần, lương thực thực phẩm, y tế và cơ sở tránh bão.

Để kịp thời ứng phó với cơn bão số 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đã có Công điện khẩn gửi các cơ quan, ban, ngành, địa phương trên địa bàn về triển khai các phương án ứng phó với những diễn biến phức tạp của cơn bão số 2. Nội dung công điện nêu rõ, tạm thời đình chỉ tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung phòng, chống bão lụt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 2 gây gió giật mạnh, ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung
Bão số 2 gây gió giật mạnh, ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung

VOV.VN -Dự báo, từ 1h đến 7h sáng 17/7, bão số 2 sẽ đổ bộ vào đất liền ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Bão số 2 gây gió giật mạnh, ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung

Bão số 2 gây gió giật mạnh, ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung

VOV.VN -Dự báo, từ 1h đến 7h sáng 17/7, bão số 2 sẽ đổ bộ vào đất liền ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Các địa phương tại Quảng Ninh chủ động ứng phó với bão số 2
Các địa phương tại Quảng Ninh chủ động ứng phó với bão số 2

VOV.VN - Để ứng phó với bão số 2, các địa phương đã chủ động kiểm tra các công trình thủy lợi, các dự án đang thi công... để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Các địa phương tại Quảng Ninh chủ động ứng phó với bão số 2

Các địa phương tại Quảng Ninh chủ động ứng phó với bão số 2

VOV.VN - Để ứng phó với bão số 2, các địa phương đã chủ động kiểm tra các công trình thủy lợi, các dự án đang thi công... để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Miền Trung triển khai công tác sẵn sàng ứng phó với bão số 2
Miền Trung triển khai công tác sẵn sàng ứng phó với bão số 2

VOV.VN - Các tỉnh miền Trung đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó mưa bão, nhất là khả năng mưa lũ, ngập úng ở các vùng thấp trũng.

Miền Trung triển khai công tác sẵn sàng ứng phó với bão số 2

Miền Trung triển khai công tác sẵn sàng ứng phó với bão số 2

VOV.VN - Các tỉnh miền Trung đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó mưa bão, nhất là khả năng mưa lũ, ngập úng ở các vùng thấp trũng.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị sẵn sàng ứng phó với bão số 2
Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị sẵn sàng ứng phó với bão số 2

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu yêu cầu các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị sẵn sàng ứng phó với bão số 2

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị sẵn sàng ứng phó với bão số 2

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu yêu cầu các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các tỉnh miền Trung chủ động ứng phó mưa lũ do bão số 2
Các tỉnh miền Trung chủ động ứng phó mưa lũ do bão số 2

VOV.VN -Tính đến sáng 16/7 đã có 3.555 tàu thuyền và hơn 14.100 lao động đã vào nơi trú ẩn an toàn.

Các tỉnh miền Trung chủ động ứng phó mưa lũ do bão số 2

Các tỉnh miền Trung chủ động ứng phó mưa lũ do bão số 2

VOV.VN -Tính đến sáng 16/7 đã có 3.555 tàu thuyền và hơn 14.100 lao động đã vào nơi trú ẩn an toàn.