Hai học sinh sáng tạo game lịch sử Việt Nam

Đề tài “Giải pháp game lịch sử Việt Nam Vua cờ lau” đoạt giải đặc biệt tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 7 năm 2011  

Với đề tài trên, Phạm Thanh Thanh và Nguyễn Văn Thế, lớp 12A1 Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Thành phố Kon Tum đã mất 2 năm để xây dựng mã nguồn và hơn 3 tháng chuẩn bị kiến thức lịch sử, hình ảnh và âm thanh.

Nội dung game là câu chuyện lịch sử về vị vua Đinh Bộ Lĩnh. Để cho game thêm kịch tính, hấp dẫn người chơi, các bạn đã đưa thêm một số tình tiết hư cấu vào game, như hình ảnh rồng xuất hiện...

Người chơi muốn chiến thắng phải vượt qua những trận chiến đấu, những câu hỏi lịch sử và kết quả người chơi tiếp thu được thêm kiến thức về lịch sử.

Học sinh thuyết minh phần mềm cho BGK tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2011 (Ảnh:muctim)

Em Phạm Thanh Thanh chia sẻ: “Rất nhiều bạn trẻ đam mê game oline nên các em nghĩ sẽ thực hiện game lịch sử Việt Nam để mọi người vừa có thể giải trí thông qua game, vừa có thể học lịch sử, hiểu rõ lịch sử Việt Nam”.

Theo Phạm Thanh Thanh, hiện các bạn học sinh cảm thấy môn lịch sử không có sự hấp dẫn trong khi chơi game, mà chủ yếu là các game của Trung Quốc nên lại hiểu về lịch sử Trung Quốc nhiều hơn.

Các thầy cô giáo ở Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết, hai em Phạm Thanh Thanh, Nguyễn Văn Thế học cùng lớp chuyên Tin của trường, đều có chung niềm đam mê sáng tạo. Dự định của Thanh và Thành là sẽ thực hiện một seri game về lịch sử Việt Nam.

Em Thanh có cuộc sống gia đình rất khó khăn nhưng giàu nghị lực, luôn phấn đấu vươn lên trong học tập. Việc hai em đạt giải đặc biệt tại cuộc thi lớn là niềm vinh dự không chỉ cho các em mà còn là niềm tự hào của bạn bè, thầy cô trong trường. 

Trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 7 năm nay, Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam đã quyết định tặng 76 giải thưởng cho các tác giả có đề tài sáng tạo tham gia, trong đó có 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 20 giải ba và 40 giải khuyến khích. Dự kiến lễ trao giải được tổ chức vào ngày 8 và ngày 9/10 tới tại Bảo tàng Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên