Hải Phòng tháo bỏ đèn nghệ thuật hơn 24 tỉ đồng

Sau gần hai năm đưa vào sử dụng, công trình trang trí đèn nghệ thuật tại TP Hải Phòng với tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 24 tỉ đồng đã phải tháo bỏ.

Trong ngày 18/11, những chiếc đèn nháy không còn hoạt động được cuốn quanh cổng chào lối vào đường Lê Hồng Phong - Ảnh: Tiến Thắng

Trong hai ngày 16 và 17/11, Công ty điện chiếu sáng Hải Phòng đã tháo bỏ toàn bộ hệ thống đèn led nghệ thuật trang trí trên đường Lê Hồng Phong để chuẩn bị cho việc triển khai dự án trang trí mới phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán 2017 của người dân.

Ông Trần Huy Kiên - phó chánh văn phòng UBND TP Hải Phòng - cho biết tới đây thành phố sẽ giao Sở Xây dựng triển khai đề án trang trí mới hệ thống đèn nghệ thuật phục vụ Tết Nguyên đán 2017 thay vì giao Sở Văn hóa - thể thao như trước kia.

Trước đó, công trình dự án trang trí trung tâm thành phố bằng hệ thống đèn led nghệ thuật được UBND TP giao Sở VH-TT&DL Hải Phòng làm chủ đầu tư với tổng giá trị gần 24,5 tỉ đồng. Trong đó riêng phần trang trí trên tuyến đường Lê Hồng Phong dài khoảng 2km chiếm 14,65 tỉ đồng.

Công trình khi đó được giao nhà thầu là Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm có trụ sở tại Hà Nội được toàn quyền thiết kế, thi công, lắp đặt cho tới mua sắm thiết bị để nhằm mục đích phục vụ nhu cầu đón Tết Nguyên đán 2015 và kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Hải Phòng.

Kể từ sau Tết Nguyên đán 2015, chỉ sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng, hệ thống đèn trang trí nghệ thuật bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng, hoạt động chập chờn. 

Nón lá cách điệu được hạ xuống bỏ ven vỉa hè đường Lê Hồng Phong - Ảnh: Tiến Thắng
Hệ thống đèn nghệ thuật trang trí tại TP Hải Phòng với tổng kinh phí đầu tư hơn 24 tỉ đồng nhưng thường xuyên hoạt động chập chờn, hư hỏng gây mất an toàn - Ảnh: Tiến Thắng chụp thời điểm tháng 11/2015

Trong nhiều tháng, không ít đèn led bị hỏng không được khắc phục, sửa chữa, những chiếc "nón lá" cách điệu nặng cả tạ treo lủng lẳng trên cao tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, những cánh chim hải âu thiết kế tạo hình gây phản cảm...

Giữa tháng 5/2015, Công ty Sơn Lâm sửa chữa công trình lần thứ nhất, tuy nhiên chỉ được một thời gian ngắn hệ thống công trình này lại xuống cấp, hoạt động không ổn định và tiềm ẩn nhiều mối họa về an toàn giao thông gây bức xúc cho người dân.

Tháng 11/2015, thành phố đã phải chỉ đạo hạ các "nón lá" nặng cả tạ xuống để chỉnh sửa, gia cố lại cho chắc chắn. Đến đầu năm 2016, hệ thống đèn nghệ thuật lại tiếp tục sửa chữa lần hai để phục vụ Tết nguyên đán, sau đó lại hoạt động chập chờn, lúc sáng lúc tối từ đó đến nay.

Được biết, Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm cũng là đơn vị đảm nhận thi công dự án nhạc nước 200 tỉ đồng trên hồ Tam Bạc tại dải trung tâm TP Hải Phòng. Để triển khai dự án này, Công ty được chủ đầu tư ứng trước 100 tỉ đồng.

Sau khi cả hai dự án đưa vào hoạt động đều gây thất vọng cho người dân thành phố với câu hỏi lớn về chất lượng công trình, tính hiệu quả so với khoản tiền lớn bỏ ra đầu tư.

Hệ thống đèn nghệ thuật với kinh phí đầu tư gần 15 tỉ đồng để trang trí dọc tuyến đường Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng đã được tháo bỏ hoàn toàn sau gần 2 năm hoạt động kém hiệu quả - Ảnh: Tiến Thắng

Trong nhiều kỳ họp HĐND TP cũng như tại các cuộc tiếp xúc cử tri, các đại biểu đều bày tỏ và nêu kiến nghị cần làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, người phê duyệt và nhà thầu thi công.

Riêng dự án công trình nhạc nước 200 tỉ đồng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc kiểm tra và ra quyết định phạt với hình thức cảnh cáo đối với ông Dương Anh Điền (nguyên bí thư Thành ủy, nguyên chủ tịch UBND TP Hải Phòng) và ông Lê Khắc Nam (phó chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng).

Riêng ông Đoàn Duy Linh (giám đốc Sở Văn hóa - thể thao TP Hải Phòng) nhận hình thức xử phạt khiển trách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí điểm dạy tiếng Nga & Trung: Sẽ lãng phí nếu không được sử dụng
Thí điểm dạy tiếng Nga & Trung: Sẽ lãng phí nếu không được sử dụng

VOV.VN - Bắt đầu từ năm học 2017, Bộ sẽ thí điểm dạy tiếng Trung Quốc và tiếng Nga từ lớp 3 đến lớp 12 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

Thí điểm dạy tiếng Nga & Trung: Sẽ lãng phí nếu không được sử dụng

Thí điểm dạy tiếng Nga & Trung: Sẽ lãng phí nếu không được sử dụng

VOV.VN - Bắt đầu từ năm học 2017, Bộ sẽ thí điểm dạy tiếng Trung Quốc và tiếng Nga từ lớp 3 đến lớp 12 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

Người cao tuổi thất nghiệp: Đang lãng phí nguồn nhân lực
Người cao tuổi thất nghiệp: Đang lãng phí nguồn nhân lực

VOV.VN -Do nhiều xã hội còn tồn tại định kiến tuổi già cần nghỉ ngơi, nên người cao tuổi bị tước đi quyền được lao động.

Người cao tuổi thất nghiệp: Đang lãng phí nguồn nhân lực

Người cao tuổi thất nghiệp: Đang lãng phí nguồn nhân lực

VOV.VN -Do nhiều xã hội còn tồn tại định kiến tuổi già cần nghỉ ngơi, nên người cao tuổi bị tước đi quyền được lao động.