Hàng đông lạnh lại ùn tắc cảng Hải Phòng

Hiện có hơn 1.000 container đang nằm ứ đọng tại các cảng thuộc hệ thống cảng Hải Phòng. Nguyên nhân là hàng ngày có từ 50 - 60 container hàng đông lạnh được nhập vào, nhưng chỉ giải phóng được hơn 10 container.

Sự việc lặp lại đúng như thời điểm này năm ngoái, thậm chí có phần nghiêm trọng hơn.

Ông Bùi Chiến Thắng, Phó Tổng Giám đốc cảng Hải Phòng cho biết, tính riêng các đơn vị do cảng Hải Phòng quản lý (cảng chính, cảng Chùa Vẽ và Tân Cảng) đã có 1.102 container đang nằm tại cảng. Có những container được nhập về từ 3 - 4 tuần nhưng chưa được chủ hàng xuất đi, dẫn đến tình trạng hết kho bãi và cảng không còn khả năng tiếp nhận thêm loại hàng này nữa. Căng thẳng nhất là khoảng từ ngày 20/5 đến nay, lượng hàng về ồ ạt trong khi lượng xuất thì nhỏ giọt nên tình trạng quá tải càng đáng lo ngại.

Hiện tại cảng này, những container hàng đông lạnh được chồng lên 3 - 4 tầng tại rất nhiều khu vực. Thậm chí còn tràn ra khu vực cổng và lúc nào cũng ầm ầm tiếng nổ của máy phát cấp điện cho các container này. Tại cảng Đình Vũ, Đoạn Xá, Green Port cũng còn tới hơn 900 container loại hàng này.

Theo Hải quan Hải Phòng, mặt hàng thực phẩm đông lạnh về Hải Phòng trong thời gian qua chủ yếu là hàng tạm nhập tái xuất, gồm: thịt, nội tạng trâu bò, dạ dày lợn, chân gà... xuất xứ từ các nước Mỹ, Brazil, Ấn Độ, qua một trung gian nhập về Việt Nam rồi chuyển đến nước thứ 3. Nguyên nhân hàng bị ứ đọng tại Việt Nam do phía đối tác (nước thứ 3 chủ yếu là Trung Quốc) vì một lý do nào đó nên chưa thể tiếp nhận hàng. Vào thời điểm này, tại cửa khẩu Móng Cái - Quảng Ninh (điểm xuất hàng đông lạnh lớn nhất nước) có hơn 700 container đang chờ được qua biên giới.

Cảng Hải Phòng đã có văn bản thông báo tới các chủ tàu, đại lý hãng tàu sẽ tạm dừng tiếp nhận container đông lạnh tạm nhập tái xuất và chỉ tiếp nhận container hàng đông lạnh phục vụ nội địa (số lượng tối đa cũng không quá 15 container/chuyến tàu). Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá, việc tạm thời không nhập hàng cũng chỉ là giải pháp tình thế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên