Libya ấn định thời điểm tổ chức bầu cử Tổng thống và Quốc hội

VOV.VN - Các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội tại Libya sẽ được tổ chức trước ngày 30/9/2018.

Người đứng đầu Ủy ban bầu cử Libya Imad al-Sayeh hôm qua (24/12) xác nhận, các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội tại nước này sẽ được tổ chức trước ngày 30/9 năm tới. Theo ông, tiến trình đăng ký của cử tri đang diễn ra khá thuận lợi. Hiện đã có khoảng 1 triệu cử tri đăng ký và con số này vẫn tiếp tục tăng lên.

Ảnh minh họa: AFP.

Trưởng phái đoàn hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Libya Ghassam Salame mới đây đã đề xuất một kế hoạch hành động nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Bắc phi này. Kế hoạch bao gồm việc sửa đổi thỏa thuận chính trị tại Libya hiện nay, cũng như tổ chức các cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống.

Theo ông Imad al-Sayeh, tất cả người dân Libya đều có quyền tham gia bỏ phiếu miễn là họ có mã số quốc gia, trong đó có cả những người ủng hộ và các cựu quan chức của chế độ cũ.

Khi được hỏi về khả năng ông Saif Islam Gaddafi, con trai cố lãnh đạo Muamar Gaddafi sẽ tham gia chạy đua trong cuộc bầu cử sắp tới, ông Sayeh giải thích, theo kế hoạch hành động của Liên Hợp Quốc, tất cả mọi người đều có thể tham gia.

Tunisia gần đây đã đứng ra tổ chức các cuộc họp do Liên Hợp Quốc bảo trợ giữa đại diện các đảng chính trị Libya nhằm thông qua những sửa đổi trong thỏa thuận chính trị.

Sau cuộc khủng hoảng năm 2011 dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền nhà lãnh đạo Gaddafi, Libya đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong tiến trình chuyển tiếp dân chủ, trong bối cảnh chính trị bất ổn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Libya cấm công dân Mỹ nhập cảnh đáp trả sắc lệnh của Tổng thống Trump
Libya cấm công dân Mỹ nhập cảnh đáp trả sắc lệnh của Tổng thống Trump

VOV.VN - Chính phủ miền Đông Libya vừa công bố lệnh cấm các công dân Mỹ nhập cảnh vào nước này.

Libya cấm công dân Mỹ nhập cảnh đáp trả sắc lệnh của Tổng thống Trump

Libya cấm công dân Mỹ nhập cảnh đáp trả sắc lệnh của Tổng thống Trump

VOV.VN - Chính phủ miền Đông Libya vừa công bố lệnh cấm các công dân Mỹ nhập cảnh vào nước này.

Sau Qatar, đến Yemen, Kuwait và Libya bị tố có quan hệ với khủng bố
Sau Qatar, đến Yemen, Kuwait và Libya bị tố có quan hệ với khủng bố

VOV.VN - Căng thẳng vùng Vịnh leo thang lên cấp độ mới khi UAE ngày 4/10 nối dài danh sách đen các cá nhân và tổ chức có quan hệ với khủng bố.

Sau Qatar, đến Yemen, Kuwait và Libya bị tố có quan hệ với khủng bố

Sau Qatar, đến Yemen, Kuwait và Libya bị tố có quan hệ với khủng bố

VOV.VN - Căng thẳng vùng Vịnh leo thang lên cấp độ mới khi UAE ngày 4/10 nối dài danh sách đen các cá nhân và tổ chức có quan hệ với khủng bố.

Libya bắt giữ hơn 3.000 người di cư đến từ Á, Phi và thế giới Arab
Libya bắt giữ hơn 3.000 người di cư đến từ Á, Phi và thế giới Arab

VOV.VN - Lực lượng trung thành với chính phủ đoàn kết Libya vừa bắt giữ tại thành phố Sabratha hơn 3.000 người di cư đến từ châu Á, châu Phi và các nước Arab.

Libya bắt giữ hơn 3.000 người di cư đến từ Á, Phi và thế giới Arab

Libya bắt giữ hơn 3.000 người di cư đến từ Á, Phi và thế giới Arab

VOV.VN - Lực lượng trung thành với chính phủ đoàn kết Libya vừa bắt giữ tại thành phố Sabratha hơn 3.000 người di cư đến từ châu Á, châu Phi và các nước Arab.

Thất bại ở Iraq-Syria, các tay súng IS đang đổ về Libya và Ai Cập
Thất bại ở Iraq-Syria, các tay súng IS đang đổ về Libya và Ai Cập

VOV.VN - Sau khi thua liên tiếp trên lãnh thổ Iraq và Syria, các lực lượng khủng bố Hồi giáo IS bắt đầu đổ ngày càng nhiều về Ai Cập và Libya.

Thất bại ở Iraq-Syria, các tay súng IS đang đổ về Libya và Ai Cập

Thất bại ở Iraq-Syria, các tay súng IS đang đổ về Libya và Ai Cập

VOV.VN - Sau khi thua liên tiếp trên lãnh thổ Iraq và Syria, các lực lượng khủng bố Hồi giáo IS bắt đầu đổ ngày càng nhiều về Ai Cập và Libya.

Chìm tàu ngoài khơi bờ biển Libya làm 31 người di cư thiệt mạng
Chìm tàu ngoài khơi bờ biển Libya làm 31 người di cư thiệt mạng

VOV.VN - Vụ việc xảy ra khi con tàu cũ kỹ nhồi nhét rất đông người di cư đang trên hành trình vượt biển để tới “miền đất hứa” châu Âu.

Chìm tàu ngoài khơi bờ biển Libya làm 31 người di cư thiệt mạng

Chìm tàu ngoài khơi bờ biển Libya làm 31 người di cư thiệt mạng

VOV.VN - Vụ việc xảy ra khi con tàu cũ kỹ nhồi nhét rất đông người di cư đang trên hành trình vượt biển để tới “miền đất hứa” châu Âu.