Ngày Thế giới Phòng chống ma tuý 26/6/2011:

Hành động vì cộng đồng lành mạnh không có ma túy

Để cuộc đấu tranh phòng chống ma tuý thành công cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể xã hội và quần chúng nhân dân.  

      Phóng viên VOVNews phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm ma tuý, Bộ Công an.

      PV: Thưa ông, công tác phòng, chống ma túy ở nước ta đã có những chuyển biến tích cực song thực tế cho thấy tình hình còn hết sức phức tạp. Ông có thể cho biết một số đánh giá về tình hình phòng chống tội phạm ma tuý trong thời gian qua?

       

      Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát
      Điều tra tội phạm ma tuý, Bộ Công an

      Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn: Thực hiện Kế hoạch Tổng thể Phòng chống ma tuý của Chính phủ, đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý trong những năm vừa qua đạt được rất nhiều kết quả to lớn. Chúng ta đã khám phá được rất nhiều đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma tuý lớn, xuyên quốc gia, kể cả việc triệt phá các tụ điểm ma tuý…

      Thế nhưng, áp lực của tội phạm ma tuý quốc tế, nhất là với vị trí địa lý của nước ta giáp với khu vực tam giác vàng, một trong những trung tâm sản xuất ma tuý lớn của thế giới, phần nào ảnh hưởng  đến tình hình tội phạm, cũng như tệ nạn ma tuý ở trong nước. Vì tội phạm ma tuý diễn biến rất phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

      Hàng năm, lực lượng chức năng phòng chống tội phạm ma tuý trên toàn quốc bắt giữ trên 12.000 vụ việc liên quan đến ma tuý, và bắt giữ khoảng gần 20.000 đối tượng phạm tội về ma tuý.

      Từ năm 2010 cho tới nay, tội phạm ma tuý hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt. Chúng tìm mọi cách đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng, manh động trong chống trả các lực lượng bắt giữ, chống trả bằng vũ khí nóng, vũ khí thô sơ, thậm chí các đối tượng có dấu hiệu nhiễm HIV/AIDS tìm cách cắn, cào, cấu để chống đối.

      6 tháng đầu năm 2011, đã phát hiện 8.255 vụ, bắt giữ 12.605 đối tượng có liên quan đến tội phạm ma tuý, trong đó có nhiều vụ liên quan đến yếu tố nước ngoài.

      Các lực lượng chức năng thu giữ trên 134 kg heroin, trên 10 cân thuốc phiện, và rất nhiều số lượng cần sa, ma tuý tổng hợp…, thu giữ nhiều phương tiện, tài sản, vật chứng liên quan đến ma tuý trị giá hàng chục tỷ đồng.

      Mới đây nhất là vụ bắt giữ đối tượng Tráng A Chư ở Tân Lạc, Hoà Bình, thu giữ 50 bánh heroin. Tên này lao thẳng ô tô vào lực lượng bắt giữ, và làm một đồng chí công an đã hy sinh. Qua đó có thể thấy tính chất quyết liệt của trận chiến.

      Đấu tranh mua bán vận chuyển ma tuý, các đường dây mua bán nhỏ lẻ, đặc biệt là ở các thành phố lớn cũng diễn biến phức tạp. Trước đây các đối tượng tổ chức sử dụng, mua bán các chất ma tuý ở các vũ trường, là nơi tập trung đông người. Hiện nay các đối tượng không tụ tập ở các vũ trường ồn ào, đông hàng trăm hàng nghìn người nữa. Chúng chia ra để sử dụng, mua bán ở các quán bar, quán karaoke, nhà hàng khách sạn…

      Một nét phức tạp nữa là xuất hiện những loại ma tuý tổng hợp mới, và những đối tượng sử dụng ma tuý tổng hợp ngày càng “trẻ hoá”, thậm chí lây lan đến môi trường học tập của học sinh, sinh viên. Đó là điều mà các lực lượng chống tội phạm ma tuý nói riêng, cũng như lực lượng cảnh sát nhân dân nói chung, đang cố gắng làm sao có đối sách đấu tranh, làm giảm tình hình này. Gần đây, chúng ta đã triệt phá những tụ điểm ma tuý ở những quán cà phê như ở Phủ Doãn, quán karaoke ở Nhật Tân, Hà Nội, đã phát hiện rất đông người trong đó có cả học sinh, sinh viên.

      Cuối năm 2010, chúng ta đã triệt phá những nhóm tội phạm gốc Phi, chúng lợi dụng chính sách mở cửa của Việt Nam, câu móc các đối tượng là người Việt Nam để tổ chức thành các đường dây để mua bán các chất ma tuý, đưa vào Việt Nam, hoặc trung chuyển ra nước ngoài… Có thể thấy rằng, cuộc đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn ma tuý của chúng ta ngày càng quyết liệt và nóng bỏng hơn.

      Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật một vụ bắt giữ tội phạm

      PV: Thưa ông, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, một trong những khó khăn của công tác phòng chống tội phạm ma túy là tình trạng buôn bán, vận chuyển ma túy và các tiền chất ma túy xuyên quốc gia. Vậy, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý cần hợp tác với các cơ quan chức năng khác như thế nào?

      Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn: Có thể khẳng định rằng, không chỉ có tiền chất hay ma tuý tổng hợp, mà với ma tuý nói chung, kể cả ma tuý truyền thống cho đến những ma tuý tổng hợp mới, chúng ta đều phải tích cực đấu tranh. Trong trận chiến phòng chống tội phạm và tệ nạn ma tuý phải có sự phối hợp chặt chẽ và phát huy sức mạnh của toàn dân thì mới có thể thực hiện thành công được, chứ riêng một mình lực lượng công an thì không thể làm được.

      Có thể khẳng định một điều, các lực lượng chức năng mà nòng cốt là lực lượng công an, biên phòng, hải quan, cảnh sát biển cùng chung sức phòng chống tội phạm ma tuý. Chúng ta làm tốt Chỉ thị 133 của Thủ tướng Chính phủ, và mới đây nhất là Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và đấu tranh chống tội phạm ma tuý nói riêng. Chúng tôi cho rằng, đó là yếu tố quyết định trong thắng lợi của công tác phòng chống ma tuý. Đó là kết quả phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn thể xã hội và quần chúng nhân dân.

      Chúng ta cũng phải có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của các nước, nhất là các nước Đông Nam Á… để ngăn chặn, không cho ma tuý thẩm lậu vào nước ta. Việt Nam đã ký kết 18 hiệp định, biên bản ghi nhớ về đấu tranh phòng chống ma tuý với các nước châu Á, châu Phi, châu Đại Dương, giữa các nước ASEAN và Trung Quốc...

      PV: Hướng tới mục tiêu xây dựng một ASEAN không ma túy vào năm 2015, đồng thời chủ đề của năm nay là “Toàn thế giới hành động vì cộng đồng lành mạnh không có ma túy”, vấn đề chủ đạo trong việc thực hiện để đạt được mục tiêu này là gì, thưa ông?

      Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn: Công tác đấu tranh phòng chống ma tuý cũng được thế giới xác định là nhiệm vụ rất quan trọng, ưu tiên hàng đầu. Mục tiêu của các nước ASEAN là xây dựng một ASEAN vào năm 2015 cơ bản không có ma tuý. Năm nay cũng là Năm Toàn thế giới hành động vì cộng đồng lành  mạnh không có ma tuý. Chúng ta vận dụng nội lực và phối hợp với sự ủng hộ của các nước trên thế giới, cố gắng kiềm chế được sự phát triển của ma tuý.

      Năm 2015 là một mốc thời gian. Còn chúng ta phải xác định cuộc đấu tranh phòng chống và kiểm soát ma tuý còn lâu dài. Cần phải tập trung tuyên truyền, phòng chống ma tuý sâu rộng trong nhân dân, để mọi người dân hiểu tác hại của tệ nạn ma tuý, nguy hiểm của tội phạm ma tuý, để cùng đấu tranh, phòng ngừa.

      Song song với việc tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý, phải tổ chức tốt công tác cai nghiện ma tuý. Hiện nay số người nghiện ma tuý theo hồ sơ quản lý là 130.000 người. Chúng ta phải tổ chức để người nghiện đi cai nghiện theo nhiều hình thức, cai xong thì có công việc làm ổn định, bảo đảm cuộc sống sau cai.

      Về quản lý tiền chất ma tuý, chúng ta phải phối hợp với các cơ quan chức năng để làm tốt công tác quản lý, không để các đối tượng lạm dụng hoạt động xuất nhập khẩu tiền chất phục vụ quốc kế dân sinh, để sử dụng tiền chất đó để sản xuất ma tuý ở trong nước.

      Đồng thời chúng ta xây dựng mô hình phường, xã, khu dân cư không có tệ nạn ma tuý, không có tội phạm ma tuý… Đây là vấn đề rất căn bản.

      Chúng ta cũng cần tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống ma tuý. Đây là một hoạt động mà tất cả các nước trên thế giới đều phải thực hiện, cả nhân loại cùng phải chung tay góp sức vào đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma tuý.

      ** Xin cảm ơn Thiếu tướng!/.

      Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên