HĐND Đà Nẵng nêu ý kiến về vấn đề “xẻ” sân vận động Chi Lăng

VOV.VN -Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đặt câu hỏi: Ai chịu trách nhiệm trong vấn đề cắt sân vận động Chi Lăng ra 10 lô rồi cấp sổ đỏ.

Tại kỳ họp cuối năm của HĐND TP Đà Nẵng, nhiều vị đại biểu cho rằng, việc UBND TP Đà Nẵng đồng ý “xẻ” sân vận động Chi Lăng ra thành nhiều tiểu khu cho Tập đoàn Thiên Thanh cầm cố ngân hàng vay vốn đã gây thất thoát tài sản nhà nước gây nhiều bức xúc trong cán bộ và cử tri thành phố.

Dự án khu phức hợp sân vận động Chi Lăng bị chậm tiến độ nhiều năm nay. Lãnh đạo Tập đoàn Thiên Thanh đang bị cơ quan chức năng điều tra liên quan vấn đề tài chính khiến cử tri TP Đà Nẵng đặc biệt quan tâm.

Ông Nguyễn Hoàng Sơn - đại biểu HĐND TP Đà Nẵng cho rằng, thành phố “cắt” sân vận động Chi Lăng ra 10 lô rồi cấp sổ đỏ cho Tập đoàn Thiên Thanh nên nhà đầu tư này mới có đủ pháp lý cầm cố ngân hàng vay tiền, gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

“Ai chịu trách nhiệm trong vấn đề này?”, ông Sơn đặt câu hỏi.

Sân vận động Đà Nẵng
Trả lời những thắc mắc của cử tri và đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, dự án khu phức hợp thương mại Chi Lăng là một trong những khu phức hợp thương mại lớn nhất thành phố, nhưng chỉ có mỗi Tập đoàn Thiên Thanh đăng ký đầu tư.

Đến năm 2011, Tập đoàn Thiên Thanh có văn bản chính thức đề nghị UBND thành phố cho phép huy động nhà đầu tư.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, do nhà đầu tư khó khăn về tài chính trong lúc thành phố muốn thúc đẩy dự án đúng tiến độ nên UBND thành phố đã cấp 10 sổ đỏ cho nhà đầu tư.

“Lãnh đạo thành phố thống nhất và UBND thành phố chỉ đạo giao quyền sử dụng đất cho 10 đơn vị thành viên của Tập đoàn Thiên Thanh để thực hiện huy động vốn, sớm thực hiện dự án và thực hiện theo đúng tiến độ cũng như thời gian đã cam kết”, ông Tuấn nói.

Sau khi Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh bị cơ quan công an bắt giữ điều tra những sai phạm tài chính, lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng yêu cầu nhà đầu tư cam kết thực hiện tiến độ.

Nếu nhà đầu tư không tiếp tục thực hiện thì thành phố thu hồi dự án và kêu gọi nhà đầu tư khác.

Nếu không có nhà đầu tư khác, thành phố sẽ dùng nội lực để xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt.

Theo lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, việc phân khu chức năng trong cùng dự án cấp 10 sổ đỏ cho nhà đầu tư không sai các quy định pháp luật.

Tuy nhiên các vị đại biểu HĐND TP Đà Nẵng cho rằng, việc làm này là sai phạm. Ông Trần Thọ - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát lại những quy định của pháp luật hiện hành để xác định việc cấp 10 sổ đỏ cho nhà đầu tư có đúng pháp luật hay không, đồng thời không cho phép chuyển nhượng dự án.

“Một là, làm đúng theo quy hoạch ban đầu cam kết giữa lãnh đạo thành phố với nhà đầu tư. Thứ hai là không chuyển nhượng dự án cho người khác dưới bất cứ hình thức nào. Thứ 3, không phát mãi. Việc này lãnh đạo thành phố đã chính thức có văn bản đối với các cơ quan chức năng có liên quan của Trung ương. Thứ tư nếu không làm theo đúng quy hoạch và tiến độ thì thu hồi dự án theo quy định của luật pháp. Thu hồi xong, nếu làm việc gì cũng đều phải trình ra HĐND thành phố xem xét và quyết định”, ông Trần Thọ khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP Đà Nẵng: Có hay không sự lãng phí trong dự án công nghệ thông tin?
TP Đà Nẵng: Có hay không sự lãng phí trong dự án công nghệ thông tin?

VOV.VN -Hôm nay (11/12), tại kỳ họp cuối năm, các đại biểu HĐND thành phố tiếp tục chất vấn về hiệu quả dự án công nghệ thông tin có biểu hiện lãng phí.

TP Đà Nẵng: Có hay không sự lãng phí trong dự án công nghệ thông tin?

TP Đà Nẵng: Có hay không sự lãng phí trong dự án công nghệ thông tin?

VOV.VN -Hôm nay (11/12), tại kỳ họp cuối năm, các đại biểu HĐND thành phố tiếp tục chất vấn về hiệu quả dự án công nghệ thông tin có biểu hiện lãng phí.

Đà Nẵng: “Ém” đất tái định cư có biểu hiện của lợi ích nhóm
Đà Nẵng: “Ém” đất tái định cư có biểu hiện của lợi ích nhóm

VOV.VN - Qua kiểm tra, Đà Nẵng dư tới 14.500 lô đất tái định cư, trong khi đó lại mắc nợ người dân hơn 1.700 lô đất.

Đà Nẵng: “Ém” đất tái định cư có biểu hiện của lợi ích nhóm

Đà Nẵng: “Ém” đất tái định cư có biểu hiện của lợi ích nhóm

VOV.VN - Qua kiểm tra, Đà Nẵng dư tới 14.500 lô đất tái định cư, trong khi đó lại mắc nợ người dân hơn 1.700 lô đất.

Có lợi ích nhóm trong việc găm giữ đất dự án
Có lợi ích nhóm trong việc găm giữ đất dự án

VOV.VN - Đà Nẵng dư tới 14.500 lô đất tái định cư, trong khi đó lại mắc nợ người dân hơn 1.700 lô đất.

Có lợi ích nhóm trong việc găm giữ đất dự án

Có lợi ích nhóm trong việc găm giữ đất dự án

VOV.VN - Đà Nẵng dư tới 14.500 lô đất tái định cư, trong khi đó lại mắc nợ người dân hơn 1.700 lô đất.