"Hiệu quả dạy nghề có bước chuyển biến tích cực"

VOV.VN -Đánh giá của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ tổng kết, trao giải Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2015.

Tối nay (26/9), tại Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng, Tổng Cục dạy nghề, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội bế mạc Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2015. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự.

Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2015 là hoạt động chuyên môn của các giáo viên dạy nghề trên toàn quốc được tổ chức ba năm một lần, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Sau 6 ngày diễn ra Hội giảng, hơn 230 giáo viên dạy nghề tiêu biểu đến từ 160 cơ sở dạy nghề các tỉnh, thành phố trong cả nước đã thể hiện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình qua các bài giảng. Kết thúc Hội giảng, Ban tổ chức đã trao 15 giải nhất, 30 giải nhì và 45 giải ba cho các giáo viên đoạt giải.   

Phát biểu tại lễ tổng kết, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đầu tư cho đào tạo nghề, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có tay nghề cao phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Đồng thời hướng tới phổ cập nghề cho người lao động.

Với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, và nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương, công tác dạy nghề đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đó là mạng lưới cơ sở dạy nghề được mở rộng và phân bổ tương đối hợp lý trên các vùng miền của đất nước. Quy mô đào tạo ngày càng tăng, các điều kiện đảm bảo chất lượng được tăng cường. Chất lượng và hiệu quả dạy nghề có bước chuyển biến tích cực. Đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Đặt hàng" giữa doanh nghiệp và trường dạy nghề chưa hiệu quả
"Đặt hàng" giữa doanh nghiệp và trường dạy nghề chưa hiệu quả

VOV.VN -Mối liên hệ giữa dạy nghề với nhu cầu của doanh nghiệp chưa hiệu quả. Đầu ra của nhiều trường  ra chưa được thị trường chấp nhận. 

"Đặt hàng" giữa doanh nghiệp và trường dạy nghề chưa hiệu quả

"Đặt hàng" giữa doanh nghiệp và trường dạy nghề chưa hiệu quả

VOV.VN -Mối liên hệ giữa dạy nghề với nhu cầu của doanh nghiệp chưa hiệu quả. Đầu ra của nhiều trường  ra chưa được thị trường chấp nhận. 

Dạy nghề ở nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới
Dạy nghề ở nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

VOV.VN -Kết quả dạy nghề cho lao động nông thôn trong thời gian qua đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế ở các vùng nông thôn.

Dạy nghề ở nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

Dạy nghề ở nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

VOV.VN -Kết quả dạy nghề cho lao động nông thôn trong thời gian qua đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế ở các vùng nông thôn.

“Quản lý Nhà nước về dạy nghề tốt mới tiến lên được”
“Quản lý Nhà nước về dạy nghề tốt mới tiến lên được”

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh điều này khi góp ý về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề.

“Quản lý Nhà nước về dạy nghề tốt mới tiến lên được”

“Quản lý Nhà nước về dạy nghề tốt mới tiến lên được”

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh điều này khi góp ý về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề.

Cần thay đổi nhận thức của xã hội về dạy nghề, học nghề
Cần thay đổi nhận thức của xã hội về dạy nghề, học nghề

VOV.VN -Bộ LĐTBXH sẽ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền thay đổi nhận thức về dạy nghề và học nghề, giúp thanh niên có nhận thức đúng về định hướng nghề nghiệp

Cần thay đổi nhận thức của xã hội về dạy nghề, học nghề

Cần thay đổi nhận thức của xã hội về dạy nghề, học nghề

VOV.VN -Bộ LĐTBXH sẽ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền thay đổi nhận thức về dạy nghề và học nghề, giúp thanh niên có nhận thức đúng về định hướng nghề nghiệp

Chỉ dạy nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc
Chỉ dạy nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc

VOV.VN - Chỉ tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc và có khả năng thu nhập cao hơn sau học nghề.

Chỉ dạy nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc

Chỉ dạy nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc

VOV.VN - Chỉ tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc và có khả năng thu nhập cao hơn sau học nghề.

Tỷ lệ mắc lao ở trường cai nghiện và giáo dục dạy nghề rất cao
Tỷ lệ mắc lao ở trường cai nghiện và giáo dục dạy nghề rất cao

VOV.VN -Theo đó, tỷ lệ mắc lao tại các trường cai nghiện và giáo dục dạy nghề cao gấp 36 lần so với ngoài cộng đồng.

Tỷ lệ mắc lao ở trường cai nghiện và giáo dục dạy nghề rất cao

Tỷ lệ mắc lao ở trường cai nghiện và giáo dục dạy nghề rất cao

VOV.VN -Theo đó, tỷ lệ mắc lao tại các trường cai nghiện và giáo dục dạy nghề cao gấp 36 lần so với ngoài cộng đồng.