Hiệu quả từ Chương trình 135 ở huyện miền núi Quảng Bình
VOV.VN - Chương trình 135 đã làm cho đời sống người dân thay đổi từng ngày.
Những năm qua, bằng nguồn vốn từ chương 135 và các chương trình lồng ghép khác, tỉnh Quảng Bình đã đầu tư cho các xã miền núi đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Bình hàng trăm công trình giao thông thuỷ lợi, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt với giá trị hàng trăm tỷ đồng. Tại huyện miền núi Minh Hóa, đời sống của người dân đã đổi thay từng ngày.
5 năm trước, gia đình chị Cao Thị Thu Hường ở xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống thiếu thốn đủ bề, cái đói đeo bám quanh năm. Cả nhà có 6 miệng chỉ trông chờ vào 2 sào đất lúa.
Hàng ngày, vợ chồng chị Hường phải lên rừng đốn củi đi bán để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Từ khi có Chương trình 135 và các chương trình khác hỗ trợ cho vay vốn phát triển sản xuất, chị Hường đã mua bò giống, mua thêm gà vịt về chăn nuôi. Đến nay, gia đình chị đã bớt khó khăn, cuộc sống ổn định.
Chị Hường kể, không những được cho vay phát triển sản xuất, nhà nước còn hỗ trợ giống cây trồng, mỗi tháng cấp 15kg gạo, con em được tặng đồ dùng học tập trước năm học mới. Chị Cao Thị Thu Hường cho hay, quan trọng hơn là cán bộ huyện, xã đã về bản tận tình hướng dẫn bà con chuyển sang trồng cây lúa nước.
Chị Thu Hương nói: “Chúng tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước. Cuộc sống hiện nay khấm khá hơn nhiều, có tiền cho con cái ăn học, giờ vợ chồng chỉ tập trung làm ăn thôi”.
Hàng trăm công trình giao thông thuỷ lợi, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt được
đầu tư với giá trị hàng trăm tỷ đồng.
Ông Đinh Quý Nhân, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết: Chương trình 135 đã thực sự phát huy hiệu quả, người dân không những được hưởng lợi mà còn thay đổi tư duy sản xuất tự lực vươn lên góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế của địa phương. Đến nay, 11/16 xã của huyện có đường ô tô vào tận thôn bản, mạng lưới điện Quốc gia về đến tất cả các xã, số hộ dùng điện sinh hoạt đạt 95%; nhiều chợ trung tâm cụm xã được xây dựng, thuận lợi cho việc trao đổi, giao thương hàng hóa trong vùng.
Nhiều hộ dân đã tự tin áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao năng suất và sản lượng. Các mô hình canh tác lúa nước, mô hình trồng cây ăn quả, nuôi cá, trồng rừng được nhân rộng giúp đời sống người dân dần khấm khá.
“Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh so với các năm trước; thiếu đói đứt bữa không còn xảy ra. Sự phát triển về kinh tế tạo điều kiện để tình hình an ninh trật tự vùng biên giới được bảo đảm”, ông Quý nhân nói.
5 năm qua, từ nguồn vốn của Chương trình 135, tỉnh Quảng Bình đã đầu tư 140 tỷ đồng xây dựng 120 công trình giao thông, thủy lợi, trường học cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã miền núi đặc biệt khó khăn.
Các địa phương trong tỉnh còn hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư phân bón...cho hàng ngàn lượt người, giúp người dân vùng miền núi tỉnh Quảng Bình dần chủ động được lương thực trong mùa giáp hạt. Nếu như năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 69%, đến đầu năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn hơn 50%. Ông Hoàng Văn Tân, phó Trưởng Ban dân tộc tỉnh Quảng Bình khẳng định: “Các chương trình sách của nhà nước đầu tư hỗ trợ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hiện nay thay đổi rất lớn về cơ sở hạ tầng, đặc biệt giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Chương trình 135 giúp đồng bào vươn lên xóa đói giảm nghèo khởi sắc hơn so với trước đây. Hiện nay nhiều hộ đã không những tự túc lương thực mà còn họ sản xuất bán ra lấy tiền để mua thứ khác”./.