Hỗ trợ nhóm di cư do tác động của thiên tai

Cần tăng cường phúc lợi xã hội cho nhóm di cư do tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, nhằm bảo vệ tốt hơn nhớm đối tượng này.

Bên lề Diễn đàn Lao động di cư lần thứ 3, chiều 20/7/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn (UNHCR) tổ chức Hội thảo Phúc lợi và Bảo trợ xã hội đối với nhóm di cư do tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu- Kinh nghiệm của các nước ASEAN. Tham gia Hội thảo có gần 100 đại biểu của các cơ quan hoạch định chính sách, cơ quan nghiên cứu khoa học, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam và một số nước ASEAN.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng là khu vực dễ bị tổn thương trước các tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai. Những tác động này không chỉ gây ra tổn thất về người và của, về thể chất và tinh thần, mà còn tác động đến phúc lợi xã hội đối với cộng đồng, đặc biệt là nhóm yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật và người bị buộc phải di cư.

Việt Nam là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất từ biến đối khí hậu toàn cầu. Nếu nhiệt độ trên trái đất tăng thêm 2 độ C, 22 triệu người Việt Nam sẽ mất nhà cửa, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long mất 45% diện tích đất nông nghiệp

Việt Nam là một trong các quốc gia trọng điểm thiên tai nhất trên thế giới. 70% trong tổng số 86 triệu dân sống ở các vùng có nguy cơ bão và lũ lụt

Chính vì vậy, theo ông Thomas- đại diện UNHCR, cần tăng cường phúc lợi xã hội cho nhóm di cư do tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, nhằm bảo vệ tốt hơn cho nhóm đối tượng này.

Các tham luận tại Hội thảo nêu giải pháp hỗ trợ người di cư do tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, như: Chính sách trợ giúp đột xuất về dân sinh nhằm khắc phục hậu quả thiên tai; Tăng cường nguồn lực quốc tế hỗ trợ cho nhóm đối tượng mục tiêu; Nâng cao nhận thức của cộng đồng về thúc đẩy phúc lợi xã hội cho các nhóm yếu thế; Thu thập và chia sẻ thông tin về nhu cầu và chất lượng của các dịch vụ xã hội và chương trình hỗ trợ; Mở rộng hợp tác quốc tế…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên