Hòa Bình: 10 bệnh nhân chạy thận chuyển lên Hà Nội ngay trong đêm

VOV.VN - Theo TS Đào Xuân Cơ, sáng sớm ngày mai (30/5) sẽ diễn ra việc tiếp nhận các bệnh nhân lọc máu ở Bệnh viện Hòa Bình về Hà Nội (BV Bạch Mai).

Chia sẻ tại cuộc họp báo diễn ra trong đêm muộn 29/5, TS Đào Xuân Cơ – Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, tình hình hiện đã tạm thời ổn định, còn 10 bệnh nhân sẽ chuyển lên Hà Nội trong đêm 29/5. Từ khi xảy ra vụ việc đến giờ các kíp cấp cứu của Bệnh viện Hòa Bình phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai rất khẩn trương.

TS Đào Xuân Cơ (ảnh: Vietnamnet)
Theo BS Cơ, sáng sớm ngày mai (30/5) sẽ diễn ra việc tiếp nhận các bệnh nhân lọc máu ở Bệnh viện Hòa Bình về Hà Nội (Bệnh viện Bạch Mai) điều trị.

Các vấn đề ăn ở cho các bệnh nhân lọc máu về Hà Nội chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng Hòa Bình khẩn trương tính toán về nhân lực, trang thiết bị cần thiết.

“Chúng tôi đã xin ý kiến Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng tiếp nhận các bệnh nhân nặng. Chúng tôi cũng đề nghị Giám đốc Bệnh viện Hòa Bình cố gắng bảo đảm an toàn cho những bệnh nhân vận chuyển về Hà Nội để tiếp tục chẩn đoán, cấp cứu điều trị cho các bệnh nhân”- BS Cơ nói.

Thạc sĩ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho hay, nguyên nhân dẫn đến cái chết của 6 bệnh nhân khi chạy thận nhân tạo có nhiều và hiện tại chưa có kết luận chính xác. Điều trị theo phương pháp bao vây, bệnh nhân bị làm sao sẽ điều trị ngay là giải pháp hiện nay. Các nạn nhân còn lại hiện đã ổn định, còn 2 bệnh nhân nặng sẽ bằng mọi biện pháp hỗ trợ điều trị. Bệnh viện Bạch Mai đã sẵn sàng phương tiện cùng thuốc men để theo dõi chăm sóc các bệnh nhân chặt chẽ.

Về phần mình, TS Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình cho biết: đây là trường hợp hi hữu, đau xót với đơn nguyên đã chạy 10 năm với trên 100.000 bệnh nhân chạy cấp cứu và chu kỳ an toàn.

"Khi phát hiện sốc, Khoa đã xin ý kiến bệnh viện và ngừng chạy thận;  Tiến hành cấp cứu với phác đồ điều trị sốc phản vệ. Đồng thời, bệnh viện xin ý kiến chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai về hướng xử trí, báo cáo Sở Y tế, Bộ Y tế, lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình xin hướng giải quyết" - TS Dương nói.

TS Dương cho biết: “Hiện bệnh viện đã khắc phục sự cố và đang tìm hiểu nguyên nhân. Bệnh viện xác định đây là trường hợp sốc phản vệ. Nguyên nhân vẫn được các cơ quan chức năng, các cơ quan pháp y, công an thành phố điều tra, khi có kết quả sẽ thông báo tới gia đình bệnh nhân và công luận”- TS Dương nói.

Danh tính 6 nạn nhân tử vong:

1. Bùi Văn Huyền (46 tuổi, trú tại huyện Cao Phong).

2. Bùi Văn Chính (50 tuổi, trú huyện Lạc Thủy).

3. Nguyễn Thị Minh (54 tuổi, TP.Hòa Bình).

4. Lê Thị Chung (58 tuổi, TP.Hòa Bình).

5. Đinh Thị Thu Hằng (36 tuổi, TP.Hòa Bình)

6. Quách Thị Phượng (69 tuổi, trú tại huyện Lương Sơn).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người chạy thận nhân tạo không nên tăng cân
Người chạy thận nhân tạo không nên tăng cân

VOV.VN - Các bác sỹ khuyến cáo, những người mắc bệnh thận cần lưu ý giữa 2 lần chạy thận nhân tạo cách ngày nhau thì chỉ nên tăng cân dưới 1 kg. 

Người chạy thận nhân tạo không nên tăng cân

Người chạy thận nhân tạo không nên tăng cân

VOV.VN - Các bác sỹ khuyến cáo, những người mắc bệnh thận cần lưu ý giữa 2 lần chạy thận nhân tạo cách ngày nhau thì chỉ nên tăng cân dưới 1 kg. 

Thông tin mới về vụ 6 người tử vong khi chạy thận nhân tạo
Thông tin mới về vụ 6 người tử vong khi chạy thận nhân tạo

VOV.VN - Theo báo cáo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Khoa Thận nhân tạo đã tạm thời dừng tiếp nhận bệnh nhân.  

Thông tin mới về vụ 6 người tử vong khi chạy thận nhân tạo

Thông tin mới về vụ 6 người tử vong khi chạy thận nhân tạo

VOV.VN - Theo báo cáo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Khoa Thận nhân tạo đã tạm thời dừng tiếp nhận bệnh nhân.  

Người dân có thể đến trạm y tế để chạy thận nhân tạo
Người dân có thể đến trạm y tế để chạy thận nhân tạo

VOV.VN -Hôm nay, Bệnh viện quận Thủ Đức TPHCM triển khai mô hình lọc thận nhân tạo tại trạm y tế phường Bình Chiểu.

Người dân có thể đến trạm y tế để chạy thận nhân tạo

Người dân có thể đến trạm y tế để chạy thận nhân tạo

VOV.VN -Hôm nay, Bệnh viện quận Thủ Đức TPHCM triển khai mô hình lọc thận nhân tạo tại trạm y tế phường Bình Chiểu.

6 người tử vong khi chạy thận nhân tạo: Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm
6 người tử vong khi chạy thận nhân tạo: Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Hòa Bình xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành nếu có sai phạm làm 6 người tử vong.

6 người tử vong khi chạy thận nhân tạo: Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm

6 người tử vong khi chạy thận nhân tạo: Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Hòa Bình xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành nếu có sai phạm làm 6 người tử vong.