Hòa nhạc tại Paris ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

VOV.VN - Hoạt động nhằm gây quỹ để hoàn thành dự án xây bể bơi trị liệu tại Làng hữu nghị Vân Canh cho các CCB và nạn nhân chất độc da cam.

Thông qua âm nhạc tìm sự cảm thương và ủng hộ đối với các nạn nhân chất độc da cam Việt nam, đó là mục đích của buổi hòa nhạc do Ủy ban của Pháp vì Làng hữu nghị Vân Canh tổ chức tối 13/3 tại Tòa thị chính quận 11, Paris.

Dựa trên ý tưởng tìm sự cảm thương và ủng hộ đối với nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam, Ủy ban của Pháp vì Làng hữu nghị Vân Canh tổ chức buổi hòa nhạc với phần biểu diễn của nghệ sỹ piano gốc Việt Cấn Vũ Ngọc và nghệ sỹ sáo người Pháp Isabelle Hureau. Đông đảo bạn bè Pháp yêu mến và ủng hộ Việt Nam nhiều năm qua đã tới tham dự buổi hòa nhạc.

Phát biểu mở đầu, Thị trưởng quận 11 Paris nhấn mạnh buổi hòa nhạc được tổ chức với một mục tiêu "đẹp" là thông qua âm nhạc, đưa mọi người lại gần nhau và ủng hộ mạnh mẽ hơn đối với những nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban của Pháp vì Làng hữu nghị Vân Canh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Cộng hòa Pháp Raphael Vahé tuyên bố lý do tổ chức buổi hòa nhạc
Trong phát biểu của mình, Chủ tịch Ủy ban của Pháp vì Làng hữu nghị Vân Canh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Cộng hòa Pháp Raphael Vahé nhấn mạnh 40 năm sau chiến tranh, nhiều thế hệ ở Việt Nam vẫn phải đau đớn chịu đựng hậu quả dai dẳng và khủng khiếp do chất độc dioxin có trong 80 triệu lít thuốc diệt cỏ mà quân Mỹ đã đổ xuống Việt Nam. Căm phẫn trước tội ác của quân Mỹ, Ủy ban của Pháp vì Làng hữu nghị Vân Canh – mà nòng cốt là Hội cựu chiến binh Cộng hòa Pháp (ARAC) - đã có nhiều hoạt động tích cực ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Ông Vahé cho biết theo đề xuất và một phần hỗ trợ của Ủy ban của Pháp, tại Làng hữu nghị Vân Canh, sắp hoàn thành dự án xây bể bơi trị liệu nhằm hỗ trợ việc chữa trị và phục hồi cho các cựu chiến binh và các nạn nhân chất độc da cam, đặc biệt các em nhỏ. Bể bơi rộng 210m2 với chi phí xây dựng hơn 3,9 tỷ đồng sẽ sớm hoàn tất vào đầu năm nay nhưng đòi hỏi thêm chi phí để vận hành cũng như thuê nhân công bảo dưỡng bể bơi và bảo đảm an ninh. Do đó, Ủy ban của Pháp vì Làng hữu nghị Vân Canh tổ chức buổi hòa nhạc để quyên tiền bán vé và tiền ủng hộ của những người bạn Pháp dành cho các nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu tại buổi hòa nhạc
Về phần mình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh việc hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam và huy động tình đoàn kết trong toàn xã hội là một ưu tiên của chính phủ Việt Nam. Đại sứ cảm ơn đông đảo bạn bè Pháp đến tham dự buổi hòa nhạc và khẳng định các hoạt động hỗ trợ của bạn bè Pháp không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống của các nạn nhân mà còn động viên họ, mang đến cho họ các cơ sở vật chất và tình người ấm áp, giúp họ vượt qua những khó khăn hàng ngày.

Nghệ sỹ piano gốc Việt - Cấn Vũ Ngọc biểu diễn tại buổi hòa nhạc
Hội cựu chiến binh Cộng hòa Pháp và Ủy ban của Pháp từ nhiều năm qua rất tích cực trong các hoạt động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Đáng chú ý, năm 2009, Hội đã cùng Hội luật gia dân chủ quốc tế tạo dựng tòa án lương tâm nhân dân quốc tế vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Tại buổi hòa nhạc, Chủ tịch Ủy ban cũng nhấn mạnh sự ủng hộ đối với nỗ lực của nạn nhân người Pháp gốc Việt - bà Trần Tố Nga khiếu kiện quân đội Mỹ đã gây tội ác chiến tranh cho nhiều thế hệ tại Việt Nam.

Đông đảo bạn bè Pháp tham dự buổi hòa nhạc
Với nhiều hoạt động tích cực, Hội cựu chiến binh Cộng hòa Pháp đã được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý gồm: Giải thưởng vì quyền con người của Cộng hòa Pháp năm 2001; Giải thưởng của Liên đoàn quốc tế các cựu chiến binh và nạn nhân chiến tranh năm 2004./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đạo diễn Northrop: Vết thương da cam vẫn trong lòng người Việt và Mỹ
Đạo diễn Northrop: Vết thương da cam vẫn trong lòng người Việt và Mỹ

VOV.VN -“Tôi mong rằng bộ phim của mình sẽ giúp thế hệ trẻ và kể cả những người trạc tuổi tôi, nhớ lại và hiểu thêm về hậu quả cuộc chiến do Mỹ gây ra”…

Đạo diễn Northrop: Vết thương da cam vẫn trong lòng người Việt và Mỹ

Đạo diễn Northrop: Vết thương da cam vẫn trong lòng người Việt và Mỹ

VOV.VN -“Tôi mong rằng bộ phim của mình sẽ giúp thế hệ trẻ và kể cả những người trạc tuổi tôi, nhớ lại và hiểu thêm về hậu quả cuộc chiến do Mỹ gây ra”…

Bất cập trong thực hiện chính sách với nạn nhân da cam
Bất cập trong thực hiện chính sách với nạn nhân da cam

VOV.VN -Việc khám, xác nhận và giám định y khoa cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học phức tạp, kéo dài.

Bất cập trong thực hiện chính sách với nạn nhân da cam

Bất cập trong thực hiện chính sách với nạn nhân da cam

VOV.VN -Việc khám, xác nhận và giám định y khoa cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học phức tạp, kéo dài.

Ông Lê Hồng Anh tặng quà hộ nghèo, nạn nhân da cam
Ông Lê Hồng Anh tặng quà hộ nghèo, nạn nhân da cam

VOV.VN - Đoàn đã trao tặng 100 phần quà cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam xã Thạnh Quới, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Ông Lê Hồng Anh tặng quà hộ nghèo, nạn nhân da cam

Ông Lê Hồng Anh tặng quà hộ nghèo, nạn nhân da cam

VOV.VN - Đoàn đã trao tặng 100 phần quà cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam xã Thạnh Quới, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

250.000 người hưởng chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam
250.000 người hưởng chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam

VOV.VN -Bà Hà Thị Khiết đề nghị, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin.

250.000 người hưởng chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam

250.000 người hưởng chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam

VOV.VN -Bà Hà Thị Khiết đề nghị, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Vận động gần 8 tỷ đồng cho nạn nhận chất độc da cam/dioxin
Vận động gần 8 tỷ đồng cho nạn nhận chất độc da cam/dioxin

VOV.VN - Với số tiền gần 8 tỷ đồng, Sóc Trăng đã giúp nhiều nạn nhân chất độc da cam giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống, sớm hoà nhập với cộng đồng.

Vận động gần 8 tỷ đồng cho nạn nhận chất độc da cam/dioxin

Vận động gần 8 tỷ đồng cho nạn nhận chất độc da cam/dioxin

VOV.VN - Với số tiền gần 8 tỷ đồng, Sóc Trăng đã giúp nhiều nạn nhân chất độc da cam giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống, sớm hoà nhập với cộng đồng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng quà nạn nhân chất độc da cam ở Phú Thọ
Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng quà nạn nhân chất độc da cam ở Phú Thọ

VOV.VN - Tỉnh Phú Thọ hiện còn trên 6.000 người bị nhiễm hoặc nghi phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng quà nạn nhân chất độc da cam ở Phú Thọ

Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng quà nạn nhân chất độc da cam ở Phú Thọ

VOV.VN - Tỉnh Phú Thọ hiện còn trên 6.000 người bị nhiễm hoặc nghi phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Nhiều tấm lòng ủng hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam
Nhiều tấm lòng ủng hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam

VOV.VN - Tại Cần Thơ, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam đã trao 5 nhà tình thương, 100 suất học bổng cho nạn nhân vf con em nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam

Nhiều tấm lòng ủng hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam

Nhiều tấm lòng ủng hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam

VOV.VN - Tại Cần Thơ, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam đã trao 5 nhà tình thương, 100 suất học bổng cho nạn nhân vf con em nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam

Đà Nẵng: Gần 50 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam
Đà Nẵng: Gần 50 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

VOV.VN - Từ số tiền này, nhiều nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ xây mới nhà ở, phương tiện sinh kế, hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất

Đà Nẵng: Gần 50 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

Đà Nẵng: Gần 50 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

VOV.VN - Từ số tiền này, nhiều nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ xây mới nhà ở, phương tiện sinh kế, hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất