Học sinh cả nước vui ngày tựu trường

Sáng 5/9, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã dự lễ khai giảng năm học mới 2011-2012 tại trường Dân tộc nội trú Ba Vì (Hà Nội).

Đây là trường dân tộc nội trú duy nhất của Hà Nội với nhiệm vụ đào tạo hơn 750 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông dân tộc sống trên địa bàn 13 xã miền núi.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước đã đánh trống khai trường và phát biểu chia vui với thầy và trò của trường.

Phó Chủ tịch nước khẳng định: Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đặc biệt đến giáo dục và đào tạo, trong đó chú trọng giáo dục đào tạo nhân lực cho đồng bào dân tộc thiểu số, chú trọng đầu tư cho các vùng miền núi.

Phó Chủ tịch nước đề nghị các thầy cô giáo phải coi trọng thật sự chất lượng giáo dục đào tạo, Mỗi thầy cô phải là tấm gương về đạo đức, hết lòng vì thế hệ trẻ, đồng thời phát huy tính sáng tạo trong công việc, tận tâm tận tụy như người cha, người mẹ để nuôi dưỡng và chăm lo cho các em.

Phó Chủ tịch nước các em hãy chăm ngoan, đoàn kết để đạt nhiều kết quả học tập tốt, sau này trở về phục vụ xây dựng quê hương, bản làng.

Học sinh cả nước nô nức tựu trong ngày tựu trường (Ảnh: Xuân Thân)

** Cùng với các địa phương cả nước, hơn 1,2 triệu học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông tại TP HCM bước vào ngày khai giảng năm học mới 2011 - 2012.

Chủ đề năm học mới của Thành phố là “Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện nhà trường, hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi”.

Dự lễ khai giảng của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, ông Lê Thanh Hải- Ủy viên Bộ Chính Trị- Bí thư Thành ủy TP HCM biểu dương những thành tích của tập thể thầy cô giáo và học sinh trong năm học vừa qua.

Ông Lê Thanh Hải động viên thầy và trò trường Lê Hồng Phong tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Để đảm bảo về cơ sở vật chất cho công tác giảng dạy, năm học này, TP HCM đưa vào sử dụng hơn 1.000 phòng học mới nhằm giảm sĩ số học sinh trong mỗi lớp, tăng số lớp học 2 buổi/ngày và nhân rộng mô hình trường tiên tiến.

Ngành Giáo dục thành phố tuyển dụng thêm gần 5.000 giáo viên để đảm bảo đủ giáo viên ở tất cả các cấp học, ngành học.

Ngay trong ngày khai giảng, các trường học tại TP HCM đã phát động trong giáo viên, học sinh hưởng ứng "Tháng An toàn giao thông" và "Tháng khuyến học".

** Ngày 5/9, các trường học ở tỉnh Sơn La cũng nô nức khai giảng năm học mới. Thống kê sơ bộ, năm học này, toàn tỉnh có trên 750 trường mầm non và phổ thông, tăng gần 20 trường so với năm học trước.

Với không khí vui tươi, phấn khởi của ngày đầu năm học mới, các trường học ở tỉnh Sơn La quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch trong năm học đã đề ra.

** Cùng ngày, hơn 160.000 học sinh của tỉnh Lào Cai bước vào năm học mới. Năm học này, tỉnh Lào Cai có 672 trường học các cấp. Ngành GD-ĐT Lào Cai tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học cho tất cả cán bộ, giáo viên trong tỉnh.

Những khuôn mặt rạng ngời của học sinh trong ngày khai giảng

Ngoài ra, để đảm bảo đủ cơ cấu giáo viên ở các trường học, nhất là ở các xã vùng cao, hội đồng tuyển dụng của tỉnh đã tổ chức xét tuyển thêm hơn 1.100 giáo viên các ngành học từ mầm non đến trung học phổ thông về công tác tại các cơ sở giáo dục.

Tỉnh Lào Cai còn tổ chức sửa chữa, làm mới các phòng học; mua sắm sách, thiết bị đầy đủ sẵn sàng phục vụ công tác dạy và học năm học 2011 – 2012.

** Hơn 168.000 học sinh các cấp của tỉnh Yên Bái bước vào năm học mới với sự phấn khởi và náo nức. Tại các điểm trường vùng cao, dù còn nhiều khó khăn, nhưng lễ khai giảng năm học mới cũng đã diễn ra trong trọng.

** Cùng với cả nước, sáng 5/9, hàng triệu học sinh các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung hân hoan chào đón năm học mới.

Ngay từ sáng sớm, hàng triệu học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung nô nức đến trường dự lễ khai giảng.

Miền Trung là địa bàn thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lụt, vì vậy, ở hầu hết các trường vùng lũ thường tổ chức năm học mới sớm hơn nửa tháng.

** Tại khu vực Tây Nguyên, không khí ngày khai trường cũng diễn ra sôi nổi, tươi vui. Năm học này, tỉnh Đắk Lắk có trên 460.000 học sinh các cấp, trong đó trên 30% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai trường, cán bộ, giáo viên và học sinh các cấp của tỉnh Đắk Lắk đã cùng thể hiện quyết tâm, thi đua dạy tốt, học tốt.

Còn với Lâm Đồng, năm học này, toàn tỉnh có 324.700 học sinh các bậc học, tăng gần 10.000 học sinh so với năm học trước.

Để đáp ứng nhu cầu dạy và học trong năm học này, ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng đã đầu tư 220 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học.

Tại Kon Tum, sáng 5/9, hơn 120.000 học sinh các cấp học chính thức bước vào năm học 2011- 2012.

Năm học mới này, chính quyền địa phương, Ngành GD-ĐT tỉnh Kon Tum tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, chăm lo cho học sinh dân tộc thiểu số, chiếm hơn một nửa tổng số học sinh của địa phương.

Thực hiện chế độ của Đảng và Nhà nước, mỗi em học sinh dân tộc thiểu số ở Kon Tum từ lớp 1 đến lớp 12 được cấp đầy đủ 1 bộ sách giáo khoa, vở viết phục vụ cho việc học tập.

Các em học sinh đang theo học tại 9 trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh được hưởng chế độ hàng tháng bằng 80% lương cơ bản, được khám bệnh, lập hồ sơ sức khỏe…

** Còn tại ĐBSCL, sáng 5/9, các trường cũng tưng bừng tổ chức khai giảng năm học mới.

Là địa phương có 30% dân số là đồng bào Khmer nên tỉnh Trà Vinh rất chú trọng công tác giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc. Năm học mới này, Trà Vinh có hơn 52.000 học sinh dân tộc Khmer nhập học, đạt tỉ lệ hơn 29 % so với tổng số học sinh toàn tỉnh.

Những học sinh được tuyển vào trường dân tộc nội trú được cấp học bổng 664.000 đồng/tháng, đồng phục, sách giáo khoa và phí tàu xe 2 lần/năm. Riêng, gần 14.000 em học sinh nghèo từ lớp 1 đến lớp 12 cũng được cấp sách giáo khoa và chính sách hỗ trợ khác.

Trong ngày khai giảng, nhiều em có hoàn cảnh khó cũng nhận được phần quà gồm gạo, vở và sách cũ…

Tại Sóc Trăng, cùng với các trường trong cả nước, hơn 1.800 các em học sinh là người dân tộc Khmer tại các trường dân tộc nội trú trong tỉnh đồng loạt bước vào  năm học mới.

Đến nay, Sóc Trăng đã xây dựng được 7 trường dân tộc nội trú. Học sinh được học tập tại trường được miễn học phí,  hàng tháng còn được nhà trường trợ cấp học bổng để các em học sinh có điều kiện học tập.

Tại Đồng Tháp, trên 270.000 học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên trong bước vào ngày khai trường với niềm vui hân hoan. Mạng lưới trường, lớp học được tỉnh tiếp tục được đầu tư hoàn thiện, số phòng học được xây dựng mới gần 1.000 phòng, trong đó có 829 phòng học và 155 phòng chức năng.

Tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Hậu Giang…, không khí đón mừng năm mới được các địa phương tổ chức chu đáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên