Học sinh Hà Nội vẫn nghênh ngang đầu trần phóng xe đạp điện, xe máy

VOV.VN - Tình trạng học sinh đầu trần đi xe đạp điện, xe máy điện vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ.

Sáng 6/9, có mặt tại cổng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên, Hà Nội), phóng viên chứng kiến rất nhiều học sinh vô tư chạy xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, thậm chí kẹp ba vừa đi vừa cười nói. Đáng chú ý, một số học sinh mang mũ “dự phòng”, không cài quai hoặc chỉ đội khi gặp cảnh sát giao thông.

Không khó để bắt gặp học sinh đầu trần phóng xe trên phố.
Bà Dung (chủ một quán xôi cạnh cổng trường) cho hay: “Ngày nào chúng tôi cũng chứng kiến cảnh này, nhất là từ giữa tháng 8, khi học sinh chuẩn bị vào năm học mới. Đường thì nhỏ nhưng các cháu vô tư đi xe đạp điện vừa không đội mũ, vừa dàn hàng hai, hàng ba hoặc túm năm, tụm ba nói chuyện khiến người dân đi lại khó khăn. Khi thầy cô nhắc nhở thì học sinh có đội nhưng được năm ba bữa, rồi đâu lại đóng đấy”.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều cổng trường trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai… Và trên những tuyến phố của Thủ đô, học sinh vẫn ngang nhiên phóng xe đầu trần.
Em Trần M. A. học sinh lớp 11, trường THPT Kim Liên thừa nhận: Không chỉ các bạn lớp M. A. mà nhiều bạn khác cũng không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện hoặc xe máy điện. Các bạn thường nghĩ, đội mũ bảo hiểm sẽ làm hỏng tóc, vướng víu hoặc không cần thiết. Dù được nhắc nhở thường xuyên nhưng nhiều bạn vi phạm tới 3 lần.

Vẫn là câu chuyện ý thức
Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu từ ngày 10/4/2015, tất cả học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, phương tiện xe 2 bánh chạy bằng điện tham gia giao thông. Cùng với đó, Sở cũng thành lập các đoàn kiểm tra lưu động, ra nhiều công văn chỉ đạo, phối hợp với các ngành, các trường nhằm tuyên truyền, xử lý vi phạm. Nhưng thực tế sau hơn 1 năm thực hiện, những lỗi vi phạm trên vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.
Một phụ huynh ở Hai Bà Trưng lý giải: “Gia đình tôi thường xuyên nhắc nhở con đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn nhưng nhiều khi các cháu học đòi bạn bè, có mũ lại cài ở xe. Thực tế, khi trao đổi với một số phụ huynh thì thấy nhiều người chưa thật sự để ý đến việc này”.
Thầy Trần Mạnh Cường - Cố vấn Đoàn trường THPT Kim Liên (quận Đống Đa) thì cho rằng những năm qua nhà trường đã làm khá tốt công tác giáo dục, tuyên truyền về văn hóa giao thông cho học sinh. Cụ thể, nhà trường yêu cầu học sinh ký cam kết về thực hiện an toàn giao thông dịp đầu năm học. Trong những tiết chào cờ, sinh hoạt hàng tuần, các thầy cô giáo cũng dành nhiều thời gian để nhắc các em. Cùng với đó, vai trò của đội xung kích nhà trường cũng được phát huy tối đa trong việc đôn đốc các bạn thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn có những học sinh vi phạm và bị gửi danh sách về trường.
Lý giải về điều này, thầy Cường nhấn mạnh chủ yếu vẫn do học sinh lười đội mũ bảo hiểm. Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ nhận thức của các em về pháp luật và hiểu biết về an toàn giao thông còn hạn chế.

Học sinh đi xe đạp điện túm tụm dưới lòng đường.
Thống kê của Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an cho thấy, năm 2015 nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra do học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm. Bởi thực tế, học sinh chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống khi tham gia giao thông, cùng với hành vi không đội mũ bảo hiểm và phóng nhanh, vượt ẩu dẫn đến nguy cơ cao về tai nạn giao thông.
Rõ ràng, để nâng cao ý thức của học sinh khi sử dụng xe đạp điện, xe máy điện, cần sự phối hợp giữa phụ huynh, nhà trường và cơ quan chức năng. Cụ thể, nhà trường cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông bằng nhiều hình thức.

Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao và nhắc nhở thường xuyên việc đội mũ bảo hiểm khi con em mình sử dụng các phương tiện trên. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông cần tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời thông báo về nhà trường những trường hợp vi phạm để có biện pháp giáo dục, răn đe phù hợp. Từ đó, ý thức của học sinh được nâng cao và hạn chế đáng kể những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, bị phạt 200.000 đồng?
Đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, bị phạt 200.000 đồng?

VOV.VN - Đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm. Nếu không đội mũ sẽ có thể bị công an phạt với mức 200.000 đồng

Đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, bị phạt 200.000 đồng?

Đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, bị phạt 200.000 đồng?

VOV.VN - Đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm. Nếu không đội mũ sẽ có thể bị công an phạt với mức 200.000 đồng

3 ô tô tông nhau liên hoàn chỉ vì một chiếc mũ bảo hiểm
3 ô tô tông nhau liên hoàn chỉ vì một chiếc mũ bảo hiểm

Người đàn ông điều khiển chiếc ô tô 4 chỗ đột ngột thắng gấp vì chiếc mũ bảo hiểm văng vào gầm, gây tai nạn liên hoàn cho 2 phương tiện phía sau.

3 ô tô tông nhau liên hoàn chỉ vì một chiếc mũ bảo hiểm

3 ô tô tông nhau liên hoàn chỉ vì một chiếc mũ bảo hiểm

Người đàn ông điều khiển chiếc ô tô 4 chỗ đột ngột thắng gấp vì chiếc mũ bảo hiểm văng vào gầm, gây tai nạn liên hoàn cho 2 phương tiện phía sau.

TP HCM kiến nghị phạt người đội mũ bảo hiểm rởm
TP HCM kiến nghị phạt người đội mũ bảo hiểm rởm

Cho rằng nhiều người tiêu dùng chưa ý thức được tầm quan trọng trong việc sử dụng nón bảo hiểm đạt chất lượng, UBND TP HCM kiến nghị phạt người đội mũ rởm

TP HCM kiến nghị phạt người đội mũ bảo hiểm rởm

TP HCM kiến nghị phạt người đội mũ bảo hiểm rởm

Cho rằng nhiều người tiêu dùng chưa ý thức được tầm quan trọng trong việc sử dụng nón bảo hiểm đạt chất lượng, UBND TP HCM kiến nghị phạt người đội mũ rởm

Từ 2/9: Cảnh sát cơ động không được dừng xe vi phạm mũ bảo hiểm
Từ 2/9: Cảnh sát cơ động không được dừng xe vi phạm mũ bảo hiểm

Kể từ ngày 2/9, CSCĐ TP Hà Nội không được phép dừng xe phạt vi phạm mũ bảo hiểm tới khi có chỉ đạo mới.

Từ 2/9: Cảnh sát cơ động không được dừng xe vi phạm mũ bảo hiểm

Từ 2/9: Cảnh sát cơ động không được dừng xe vi phạm mũ bảo hiểm

Kể từ ngày 2/9, CSCĐ TP Hà Nội không được phép dừng xe phạt vi phạm mũ bảo hiểm tới khi có chỉ đạo mới.

Cảnh sát cơ động 141 chỉ xử lý vi phạm mũ bảo hiểm vào ban đêm
Cảnh sát cơ động 141 chỉ xử lý vi phạm mũ bảo hiểm vào ban đêm

VOV.VN - Từ 2/9 cảnh sát cơ động Công an Hà Nội sẽ không xử lý những trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm vào ban ngày.

Cảnh sát cơ động 141 chỉ xử lý vi phạm mũ bảo hiểm vào ban đêm

Cảnh sát cơ động 141 chỉ xử lý vi phạm mũ bảo hiểm vào ban đêm

VOV.VN - Từ 2/9 cảnh sát cơ động Công an Hà Nội sẽ không xử lý những trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm vào ban ngày.