Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ ở Liên đoàn lao động Sơn La

Sau 4 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động đã thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, công nhân viên chức, lao động tỉnh Sơn La.

Với gần 50.000 đoàn viên ở gần 1.400 công đoàn cơ sở trực thuộc, trong 4 năm qua, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được Liên đoàn lao động tỉnh Sơn La triển khai sâu rộng, thiết thực và thu hút sự tham gia tích cực của đoàn viên.

Từ cuộc vận động này, công đoàn các cấp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trong đó trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với nhiều nội dung, hình thức thi đua phong phú, cụ thể. Nổi bật là các phong trào “Dạy tốt, học tốt”, “Giáo viên dạy giỏi” của ngành giáo dục; phong trào “Thực hiện 12 điều y đức” của ngành y tế; “Cung đường 3 tốt” của ngành giao thông vận tải”... Trong đó, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” là phong trào tiêu biểu nhất, sôi nổi nhất và hiệu quả nhất, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Cụ thể, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có trên 50 đề tài khoa học được cấp tỉnh phê duyệt; trên 100 giải pháp sáng kiến cấp cơ sở làm lợi hàng chục tỷ đồng; đoàn viên công đoàn toàn tỉnh Sơn La đóng góp, ủng hộ gần 2 tỷ đồng để làm nhà cho đoàn viên nghèo, xây dựng lớp học cho các bản vùng khó khăn.

Về các giải pháp triển khai cuộc vận động thời gian tới, ông Cà Văn Chiu, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Sơn La cho biết: “Trong thời gian tới, Liên đoàn lao động sẽ tiếp tục chỉ đạo sâu rộng cuộc vận động tới các cấp công đoàn và công nhân viên chức toàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, đoàn viên công nhân viên chức lao động nâng cao nhận thức về sự cần thiết của cuộc vận động. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn của Ban chỉ đạo đối với các cấp công đoàn cơ sở, quan tâm triển khai đến công nhân viên chức lao động ở các thành phần kinh tế ngoài nhà nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên