Học viện Hành chính Khai giảng năm học mới

Học viện Hành chính cần tiếp cận có chọn lọc khoa học hành chính tiên tiến của các nước có nền hành chính công phát triển để đào tạo một đội ngũ cán bộ hành chính trong sạch, hiện đại và chuyên nghiệp.

Chiều nay (5/9), ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự lễ khai giảng năm học 2009 - 2010 của Học viện Hành chính thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Sau khi đánh trống khai giảng năm học mới và phát biểu chúc mừng các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học viên tại đây, ông Trương Tấn Sang đề nghị: Học viện cần có chính sách thu hút đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, các nhà quản lý trong bộ máy hành chính nhà nước và tập trung đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, tiếp cận có chọn lọc khoa học hành chính tiên tiến của các nước có nền hành chính công phát triển để đào tạo một đội ngũ cán bộ hành chính trong sạch, hiện đại và chuyên nghiệp.

Ông Trương Tấn Sang yêu cầu Học viện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bài bản, nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ giảng viên; tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên, học viên và sinh viên. Trước mắt, tập trung hướng vào những vấn đề đang đặt ra bức thiết trong thực tiễn cải cách nền hành chính nhà nước; quan tâm mở rộng quan hệ quốc tế và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác đào, bồi dưỡng…

Ông Trương Tấn Sang tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang và thành tích đã đạt được, Học viện Hành chính sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới 2009-2010, tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò là trung tâm của cả nước về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hành chình, góp phần hoàn thành mục tiêu của công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên